Mẹ chồng chê cháu mới sinh quá xấu, giờ đứa bé "vịt hóa thiên nga" khiến cả nhà mừng rỡ mở tiệc

Diện mạo đứa trẻ trong tiệc trăm ngày khiến ai nấy đều xuýt xoa.

So với một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh thì một đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu dễ gây thiện cảm với mọi người hơn vì dù sao điều đầu tiên đập vào con mắt của mọi người chính là diện mạo của đứa trẻ. Chính vì lý do đó mà không ít đứa trẻ sơ sinh khiến người ta phải ngạc nhiên vì chúng không đẹp như trong tưởng tượng.

Chị Mễ Đóa (Trung Quốc) có diện mạo xinh đẹp nhất làng lại học thức tốt nên chị nhanh chóng gả vào nhà hào môn. Chồng chị cũng là người xuất trúng không kém, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Vợ chồng đôi lứa xứng đôi nên cả dòng họ mong chờ sự xuất hiện của một đứa con đầu lòng cũng xuất sắc giống bố mẹ.

Ấy thế nhưng lần đầu đón nhận đứa con, đứa cháu đầu tiên của gia đình từ tay bác sĩ, tất cả mọi người phải ngạc nhiên vì đứa trẻ không có nét nào của bố cũng không có nét nào của mẹ lại còn có diện mạo được cho là "xấu nhất hội cùng sinh" khi đôi mắt thì hơi lồi ra ngoài, đầu biến dạng, da nhăn nheo không dễ thương chút nào. Thậm chí Mễ Đóa còn phải thốt lên "Có phải con tôi không bác sĩ" còn mẹ chồng cô thì thắc mắc "sao bố mẹ đều xinh đẹp mà đứa trẻ này lại xấu quá vậy".

Mẹ chồng chê cháu mới sinh quá xấu, giờ đứa bé "vịt hóa thiên nga" khiến cả nhà mừng rỡ mở tiệc - 1

Các bác sĩ chỉ cười và xác thực với gia đình đứa trẻ chính là con của vợ chồng chị Mễ Đóa.

Mặc dù mang đứa trẻ về nhà để nuôi như bình thường nhưng cả nhà vẫn không thể vượt qua được cú sốc về diện mạo đứa trẻ này.

Ấy vậy mà đứa trẻ thay đổi từng ngày, từng giờ với những điểm xấu trước kia dần trở nên đẹp đẽ hơn. Cho đến tiệc trăm ngày của em bé, mọi người xúm lại so sánh với bức ảnh lúc mới chào đời đều phải thốt lên "may mà không mang đi bỏ vì tưởng con nhà khác" vì đứa trẻ giờ như "vịt hóa thiên nga vậy".

Mẹ chồng chê cháu mới sinh quá xấu, giờ đứa bé "vịt hóa thiên nga" khiến cả nhà mừng rỡ mở tiệc - 2

Cô bé xinh xắn với nước da trắng nõn nà, căng mướt, thân hình bụ bẫm, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt dù chưa rõ mí nhưng cũng rất đáng yêu. Hôm đó trong bữa tiệc, cả gia đình như ăn mừng sự thay đổi quá ngoạn mục của đứa trẻ.

Trên thực tế đúng là trẻ sơ sinh thay đổi mỗi ngày và chuyện trẻ sơ sinh xấu là bình thường còn trẻ sơ sinh đẹp mới là hiếm thấy. Vốn dĩ các bé hầu hết đều trông xấu xí sau khi chào đời là vì:

1. Biến dạng đầu

Em bé sinh tự nhiên hoặc em bé nằm lâu trong khung xương chậu, do đầu bị ép nên rất dễ trở nên bằng phẳng hoặc nhọn, thoạt nhìn giống như một người ngoài hành tinh nhỏ.

Tình trạng này sẽ không ảnh hưởng đến não bộ của bé, khi bé lớn lên và mẹ chăm thay đổi tư thế ngủ cho con thì tình trạng biến dạng này sẽ dần biến mất.

Mẹ chồng chê cháu mới sinh quá xấu, giờ đứa bé "vịt hóa thiên nga" khiến cả nhà mừng rỡ mở tiệc - 3

2. Da bẩn và nhăn nheo

Da của em bé bị nhăn sau khi ngâm mình trong nước ối suốt 9 tháng, đó là hiện tượng sinh lý bình thường. Thứ bẩn trên da được gọi là vernix, cũng là để bảo vệ em bé. Chức năng của vernix là bảo vệ thai nhi khỏi sự xâm nhập của nước ối trong tử cung và nó thường biến mất trong vòng 1 đến 3 tháng sau khi sinh.

3. Đôi mắt sưng húp

Nhiều trẻ sơ sinh sau khi sinh ra có biểu hiện đầu đặc biệt to, thực chất là do khuôn mặt bị sưng tấy do bị chèn ép trong quá trình sinh nở, đặc biệt là mắt. Do đó mắt có biểu hiện sưng húp sau khi chào đời.

Chi Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

So kè khối tài sản khổng lồ của những tỷ phú giàu nhất thế giới

So kè khối tài sản khổng lồ của những tỷ phú giàu nhất thế giới

Danh sách CEO tỷ phú giàu nhất hành tinh đang ghi nhận những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực công nghệ, xa xỉ phẩm và đầu tư. Từ Elon Musk đến Warren Buffett, họ không chỉ là những nhà sáng lập hay nhà lãnh đạo doanh nghiệp, mà còn là những nhân vật đang dẫn dắt các tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế toàn cầu.

Nhật Bản có nên can thiệp để cứu đồng yên?

Nhật Bản có nên can thiệp để cứu đồng yên?

Một cố vấn kinh tế cấp cao của Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng Nhật Bản hoàn toàn có thể chủ động can thiệp vào thị trường ngoại hối để chặn đà lao dốc của đồng yên. Trong bối cảnh đồng tiền này liên tục mất giá và gây áp lực lên giá nhập khẩu, tranh luận về việc can thiệp đang nóng trở lại trong chính trường Nhật.

Cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để có giải pháp bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền tác giả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng để có giải pháp bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền tác giả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 24/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Đông (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) – Phó Chủ

Khối tài sản của ông Trump giảm 1,1 tỷ USD, hiện còn bao nhiêu?

Khối tài sản của ông Trump giảm 1,1 tỷ USD, hiện còn bao nhiêu?

Giá trị tài sản ròng của Tổng thống Donald Trump đã giảm 1,1 tỷ USD kể từ tháng 9, khi cổ phiếu công ty công nghệ – mạng xã hội của gia đình ông liên tục rơi xuống mức thấp nhất lịch sử, kéo theo đà suy yếu của danh mục đầu tư tiền số từng giúp ông bứt phá trên bảng xếp hạng tỷ phú Mỹ.

Có bao nhiêu tiền được coi là người giàu ở Mỹ?

Có bao nhiêu tiền được coi là người giàu ở Mỹ?

Một khảo sát tại Mỹ cho thấy người dân tin rằng phải sở hữu tài sản ròng 2,3 triệu USD mới được coi là “giàu”. Thế nhưng sự giàu có không chỉ nằm ở con số, mà phụ thuộc lớn vào bối cảnh sống, mức thu nhập, chi phí và khả năng duy trì tài chính lâu dài. Vậy đâu mới là ranh giới của sự giàu có và làm sao để tiến gần tới nó?

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

Khơi dậy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam – từ giá trị bản sắc đến năng lực cạnh tranh quốc tế

LTS: Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi sức mạnh mềm trở thành thước đo vị thế và tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia, việc khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang được xem là chìa khóa chiến lược cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Dựa trên tinh thần Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, bài viết của TS. Nguyễn Danh Ngà và TS. Lê Duy Dũng phân tích tiề