Mong có con nên “yêu” tới 5 lần mỗi ngày, vợ chồng trẻ sốc khi bác sĩ nói thẳng một câu đau lòng

Chăm chăm “cày cấy” với tần suất dày đặc để mong có con, cặp đôi nhận về sự thật đắng chát: nửa năm trôi qua vẫn chẳng thấy hai vạch đâu. Lý do được bác sĩ sản khoa lý giải khiến ai nghe xong cũng phải gật gù vì quá hợp lý.

Câu chuyện được chia sẻ bởi một bác sĩ sản khoa khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa thót tim. Một cặp vợ chồng trẻ đến thăm khám vì lý do… nửa năm qua cố gắng mãi mà vẫn chưa có thai.

Người vợ bắt đầu kể lể hành trình "tìm con" đầy vất vả: “Bọn em đều kiểm tra sức khỏe rồi, kết quả không có vấn đề gì cả. Nhưng suốt 6 tháng qua vẫn chưa có tin vui. Thế nên tụi em tăng cường ‘giao ban’ mỗi ngày 3 lần, thậm chí có giai đoạn lên tới 5 lần/ngày”.

Nghe đến đây, bác sĩ chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Không phải vì khâm phục, mà vì sự hiểu lầm nghiêm trọng trong cách "cố gắng có con" của họ. Vị bác sĩ chỉ thẳng: “Có thai không phải chuyện cứ dùng sức là ra kết quả. Cố quá lại hóa hỏng”.

Mong có con nên “yêu” tới 5 lần mỗi ngày, vợ chồng trẻ sốc khi bác sĩ nói thẳng một câu đau lòng - 1

Bác sĩ tròn mắt kinh ngạc khi nghe cặp vợ chồng tâm sự.

Theo bác sĩ, khi "gần gũi" với tần suất quá dày đặc, cơ thể người chồng sẽ không có đủ thời gian để tái tạo tinh trùng. Hậu quả là tinh trùng loãng, yếu, thậm chí "bắn toàn đạn lép". Lúc này, dù có siêng năng đến mấy thì xác suất thụ thai cũng cực thấp.

Tinh trùng yếu sẽ không thể bơi đến gặp trứng – vốn chỉ rụng một lần mỗi tháng. Nếu trứng rụng nhưng đội quân "bơi" giữa đường đã kiệt sức, thì cuộc hội ngộ định mệnh giữa trứng và tinh trùng sẽ không bao giờ xảy ra.

Thay vì cày cuốc vô tội vạ, bác sĩ đã chia sẻ một phương pháp đơn giản mà chính các bác sĩ sản khoa cũng khuyên dùng: cách ngày một lần, bắt đầu từ ngày thứ 3 sau kỳ kinh.

Lý do là vì chu kỳ rụng trứng của mỗi người phụ nữ khác nhau. Việc sử dụng que thử hay đo nhiệt độ cũng không đảm bảo chính xác 100%. Nhưng nếu quan hệ cách ngày, khả năng gặp trúng thời điểm trứng rụng sẽ cao hơn rất nhiều.

Mong có con nên “yêu” tới 5 lần mỗi ngày, vợ chồng trẻ sốc khi bác sĩ nói thẳng một câu đau lòng - 2

Chu kỳ rụng trứng của mỗi người phụ nữ khác nhau.

Cụ thể, nếu quan hệ vào ngày trước khi trứng rụng, tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ tới 48 giờ và chờ đợi. Nếu đúng ngày trứng rụng – tinh trùng “tươi mới” gặp trứng đúng lúc, xác suất thành công lại càng cao. Ngay cả khi trứng rụng sau đó vài giờ, trứng cũng có thể tồn tại 12–24 giờ và chờ tinh trùng đến, vẫn có thể tạo nên kỳ tích.

Một cư dân mạng sau khi xem video trên đã cho biết: “Tôi bắt đầu từ ngày thứ 3 sau kỳ kinh, quan hệ cách ngày và đã 'trúng đích' ngay chu kỳ đầu tiên”.

Nếu kinh nguyệt không đều, nên làm gì?

Trong trường hợp chu kỳ không đều, bác sĩ khuyên nên siêu âm theo dõi nang trứng. Khi thấy nang phát triển đến kích thước lớn và có dấu hiệu chuẩn bị rụng, hãy tiến hành “giao ban”, và lặp lại vào hôm sau để tăng cơ hội thành công.

Mang thai là hành trình cần sự hiểu biết và kiên nhẫn. Việc dồn lực một cách mù quáng không những không hiệu quả mà còn có thể gây áp lực tinh thần, ảnh hưởng đến sức khỏe cả hai vợ chồng. Đôi khi, một chút "nghỉ ngơi", một chút "tính toán", lại là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc.

Những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tốc độ thụ thai ở các cặp đôi

Mang thai nhanh hay chậm không hoàn toàn do may mắn – mà phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố mang tính "then chốt" quyết định cả hành trình. Dưới đây là những yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng và tốc độ thụ thai ở các cặp đôi:

- Độ tuổi sinh sản: Tuổi tác đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là với phụ nữ. Từ sau 30 tuổi, chất lượng và số lượng trứng bắt đầu suy giảm rõ rệt, khiến việc mang thai trở nên khó khăn hơn. Với nam giới, chất lượng tinh trùng cũng có thể suy giảm theo tuổi tác nhưng thường chậm hơn nữ giới.

- Tần suất và thời điểm quan hệ: Việc quan hệ quá ít hoặc quá nhiều đều ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Quan hệ đúng thời điểm rụng trứng và cách ngày một lần thường được các bác sĩ khuyên áp dụng để tăng xác suất đậu thai.

- Chất lượng trứng và tinh trùng: Tinh trùng loãng, yếu hoặc dị dạng; trứng không chín đúng cách hoặc không rụng đều sẽ khiến quá trình thụ tinh gặp khó khăn. Cả hai giới nên đi khám tổng quát khi bắt đầu hành trình tìm con để biết rõ tình trạng của mình.

- Lối sống và thói quen sinh hoạt: Căng thẳng kéo dài, thức khuya, hút thuốc, uống rượu bia nhiều, ăn uống thiếu chất đều ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố và chất lượng sinh sản. Một lối sống lành mạnh, tinh thần thoải mái sẽ giúp tăng khả năng mang thai.

- Chu kỳ kinh nguyệt và rụng trứng: Với phụ nữ, chu kỳ không đều hoặc rối loạn nội tiết tố khiến việc xác định thời điểm rụng trứng khó khăn hơn, từ đó giảm cơ hội gặp gỡ giữa trứng và tinh trùng.

Tiền sử bệnh lý: Những bệnh lý như u xơ tử cung, buồng trứng đa nang, tắc vòi trứng ở nữ giới hoặc giãn tĩnh mạch thừng tinh, viêm tuyến tiền liệt ở nam giới đều có thể là “vật cản” trong hành trình mang thai.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Khám sức khoẻ tiền hôn nhân nam giới cần chuẩn bị những gì? (Nguồn: Sức khỏe và Đời sống)

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".

Góc nhìn nhân sinh quan từ một bài thơ

Góc nhìn nhân sinh quan từ một bài thơ

Trong cõi nhân gian, có hai ý niệm luôn đối đầu gay gắt đó là sự nghiệt ngã của dòng chảy thời gian và khát vọng bất tử của tâm hồn con người. Để đối ngẫu và hóa giải tấn bi kịch ngàn đời ấy, thi ca chính là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất. Trên văn đàn xứ Thanh - vùng đất địa linh nhân kiệt với một bề dày truyền thống văn học đáng tự hào, người đọc luôn trân trọng những b

Hà Nội: Tập trung cao độ, hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5

Hà Nội: Tập trung cao độ, hoàn thiện các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5

Cổng TTĐT UBND Thành phố Hà Nội thông tin, chiều 5/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vàn

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Cổng TTĐT UBND Thành phố Hà Nội đưa tin.