Người mẹ "siêu nhân" gây tranh cãi khi sinh 13 con trong suốt 26 năm kết hôn

Người mẹ siêu nhân này đã gây ra nhiều tranh cãi về việc sinh quá nhiều con.

Cô Jiayue đến từ tỉnh Saitama, Nhật Bản, đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sinh tất cả 13 người con trong 26 năm kết hôn. Cô lấy anh Qi Shanheng, người hơn cô 5 tuổi khi Jiayue mới là thiếu nữ 19 tuổi. Cặp đôi đã cùng nhau làm việc trong cửa hàng làm đẹp sau khi về chung một nhà.

Chỉ sau một năm kết hôn, cô Jiayue sinh con đầu lòng. Công việc ở cửa hàng bận rộn cùng với việc chăm sóc con nhỏ đã gây nhiều khó khăn cho người mẹ. Tuy nhiên rất may là cô được chồng hỗ trợ rất nhiều. Anh Qi Shanheng yêu trẻ con và tích cực làm việc nhà, chăm sóc con cái đỡ đần cùng vợ.

Vì cả hai đều yêu trẻ con nên họ quyết định sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ để vui cửa vui nhà. Từ năm 20 tuổi đến 45 tuổi, cô Jiayue sinh được 13 người con, trong đó có 6 con gái và 7 con trai. Để đảm bảo chăm sóc các con và vẫn đi làm được, vợ chồng cô Jiayue có thời gian biểu cụ thể và tuân theo lịch trình ấy suốt nhiều năm qua.

Người mẹ "siêu nhân" gây tranh cãi khi sinh 13 con trong suốt 26 năm kết hôn - 1

Cô Jiayue bên chồng và đàn con đông đúc của mình.

Người mẹ 13 con thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và cơm hộp cho các con. Đại gia đình 15 người này mỗi tháng tiêu tốn ít nhất 60kg gạo. Khi vợ bận rộn trong bếp thì anh Qi Shanheng cũng không hề nhàn rỗi. Người đàn ông đánh thức từng đứa con và giúp những đứa nhỏ mặc quần áo. 

Sau đó, người chồng chịu trách nhiệm đưa các con đi học còn bà mẹ 13 con tranh thủ hoàn thành các công việc nhà càng nhanh càng tốt. Khi chồng trở về nhà, cả hai đến cửa hàng làm đẹp để tiếp tục công việc nuôi sống cả gia đình họ. Cả hai vợ chồng bận từ sáng tới tối. Cô Jiayue lao vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng. Trong khi đó, anh Qi Shanheng hỗ trợ các con tắm rửa.

Người mẹ "siêu nhân" gây tranh cãi khi sinh 13 con trong suốt 26 năm kết hôn - 2

Sau khi cả nhà ăn cơm xong, hai vợ chồng phân công giúp các con làm bài tập. Mãi đến 11 giờ đêm, khi cho các con đi ngủ, cặp đôi mới được nghỉ ngơi chút ít. Người mẹ cho hay, cô tiếp tục lao vào công việc giặt và gấp quần áo cùng một số việc không tên khác. Đến 2 giờ sáng, bà mẹ mới đi ngủ. 

Người mẹ "siêu nhân" gây tranh cãi khi sinh 13 con trong suốt 26 năm kết hôn - 3

Những hộp cơm người mẹ chuẩn bị cho các con.

Dù cuộc sống bận rộn vất vả cả ngày nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Câu chuyện của bà mẹ 13 con này đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều nhất là khi truyền thông đưa tin rằng, cô từng sảy thai nhiều lần vì sinh con quá dày.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của người mẹ, khi cô phải lao lực vì sinh đẻ và chăm sóc các con. Ngoài ra, việc quá đông con cũng khiến cặp đôi không thể đảm bảo cho 13 đứa trẻ được chăm sóc đầy đủ và toàn diện nhất.

Người mẹ "siêu nhân" gây tranh cãi khi sinh 13 con trong suốt 26 năm kết hôn - 4

Vợ chồng bà mẹ 13 con cảm thấy hạnh phúc với tổ ấm lớn lao.

Những tác hại khi người mẹ sinh con quá dày và quá nhiều

- Sinh con 3 lần trở lên về sau có nguy cơ bị tai biến cho cả bà mẹ lẫn con như: các tai biến thiếu máu, băng huyết, thai trứng, thai ngoài dạ con, vỡ dạ con, sản giật thường gặp ở những bà mẹ sinh nhiều lần. 

- Các tai biến sinh non, thai suy dinh dưỡng kém phát triển ngay khi còn trong bụng mẹ, tình trạng dị dạng, dị tật cũng thường gặp ở các bà mẹ sinh nhiều lần. 

- Có nguy cơ gây tử vong khi sinh lần thứ tư tăng gấp đôi và sinh lần thứ sáu tăng gấp ba lần so với bà mẹ sinh từ 1-2 con. 

- Sinh nhiều con, chăm sóc con không chu đáo và còn gây nhiều thiệt hại đến tuổi thọ, sức khỏe và nhan sắc của họ, sống một cuộc sống cơ cực, phải thức khuya dậy sớm, kinh phí tốn kém ảnh hưởng bước tiến trong gia đình và ngoài xã hội.

- Gần đây các nghiên cứu còn cho thấy hai lần sinh cách nhau 3 năm vẫn không tốt. Bởi vì khoảng cách giữa hai lần sinh quá ngắn sẽ không đủ thời gian cho bà mẹ lại sức, lúc mang thai lại phải chăm con nhỏ của lần trước nên sức khỏe càng giảm. 

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Những giai điệu âm nhạc kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Những giai điệu âm nhạc kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Sau thành công của đêm hòa nhạc "Hữu nghị Trường Xuân" tại Đà Nẵng, trước giờ biểu diễn tại Nhà hát Quân đội phía Nam tại TP Hồ Chí Minh tối 14/7, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về ý nghĩa của dự án giao hưởng Việt N

GDP 6 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 15 năm

GDP 6 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 15 năm

Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hành trình xoa dịu nỗi đau sau 65 năm thảm họa da cam

Hành trình xoa dịu nỗi đau sau 65 năm thảm họa da cam

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhân sự kiện 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026), nhiều hoạt động sẽ được tổ chức với chủ đề "65 năm - từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng giới th

Cuộc thi và Triển lãm ảnh

Cuộc thi và Triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" tiếp tục chờ đón những tác phẩm mới về biên giới Tổ quốc

Sau ba tháng phát động, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào một dải biên cương lần thứ IV tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Cuộc thi tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 15/8/2026.