Treo khăn nhúng giấm trong phòng điều hòa, rất hữu ích nhưng nhiều người không biết

Chúng ta có thể thấy một số gia đình treo khăn trong phòng điều hòa nhưng không hiểu tại sao. Dưới đây là lý do.

Thời tiết nóng bức, việc dùng điều hòa là nhu cầu thiết yếu của con người, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên ở trong phòng điều hòa quá lâu để tránh gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như khô da, ho, viêm họng, mệt mỏi.

Nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người, bạn có thể ngăn chặn được tình trạng này bằng cách treo một chiếc khăn nhúng giấm trong phòng bật điều hòa. Cách làm rất đơn giản như sau:

Bước 1: Chuẩn bị một chậu nước sạch, cho vào một ít giấm trắng rồi khuấy đều.

Bước 2: Nhúng khăn vào chậu nước, vắt khăn sang trạng thái khô một nửa rồi treo lên móc áo.

Bước 3: Treo khăn đã nhúng giấm trong phòng điều hòa. Bạn có thể treo lên song cửa sổ hoặc tay nắm cửa.

Treo khăn nhúng giấm trong phòng điều hòa, rất hữu ích nhưng nhiều người không biết - 1

Treo khăn nhúng giấm trong phòng điều hòa, rất hữu ích nhưng nhiều người không biết - 2

Lúc này, hơi ẩm trên khăn sẽ liên tục bay hơi, làm tăng độ ẩm trong phòng. Theo nghiên cứu, việc này sẽ giúp độ ẩm trong phòng điều hòa đạt từ 60-70%, từ đó bạn sẽ không có cảm giác da bị khô ráp, khó chịu nữa, đồng thời làm giảm khả năng lây truyền của virus cảm lạnh.

Bên cạnh đó, mùi giấm trên khăn có thể khử một phần mùi hôi trong phòng điều hòa, giúp không khí trong lành hơn.

Sử dụng điều hòa như thế nào để tiết kiệm điện nhất?

- Không bật điều hòa liên tục

Thói quen bật tắt điều hòa liên tục không chỉ tiêu tốn nhiều điện năng hơn, khiến hóa đơn tiền điện tăng cao mà còn khiến cho thiết bị nhanh xuống cấp. Bởi lẽ, mỗi khi khởi động thì thiết bị sẽ cần rất nhiều điện để khởi chạy máy nén và quạt.

- Tắt công tắc điện của điều hòa

Chỉ tắt điều hòa bằng điều khiển mà không tắt nguồn cấp điện là không đủ. Vì lúc này, điều hòa vẫn hoạt động cầm chừng, tiêu tốn khoảng 15W (tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm). Cho nên, muốn tiết kiệm tối đa chi phí tiền điện thì bạn nên nhớ tắt công tắc điện của điều hòa sau mỗi lần sử dụng.

- Không bật điều hòa 24/24

Điều hòa hoạt động cả ngày sẽ khiến thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Không chỉ vậy, các chi tiết bên trong thiết bị cũng bị mài mòn, khiến tuổi thọ sản phẩm giảm xuống.

Treo khăn nhúng giấm trong phòng điều hòa, rất hữu ích nhưng nhiều người không biết - 3

- Sử dụng tính năng hẹn giờ bật/tắt

Việc cho thiết bị tự động tắt trong khoảng thời gian nhất định sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản điện năng đáng kể. Hơn nữa vào ban đêm, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống thấp, việc dùng tính năng hẹn giờ sẽ giúp bạn tránh bị cảm lạnh, giấc ngủ ngon hơn.

- Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Theo các chuyên gia, nhiệt độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời tốt là 5 độ C. Vì vậy, vào ban ngày tốt nhất bạn nên duy trì nhiệt độ ở mức 25-26 độ C. Còn vào ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp, bạn nên tăng nhiệt độ lên khoảng 1-2 độ.

- Hạn chế trao không gian đổi nhiệt

Không gian bật điều hòa kín sẽ giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, làm mát nhanh hơn mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian. Ngoài ra với các phòng sử dụng kính, bạn nên lắp thêm một lớp rèm che nắng để hạn chế tối đa việc hấp thụ nhiệt vào phòng.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.