"Lương Sơn Bá" La Chí Tường sau vết trượt dài tội lỗi: Giả gái để kiếm sống qua ngày

Từng là ngôi sao sáng được bao người mến mộ nhưng La Chí Tường đã tự phá hủy tất cả vì lối sống phóng túng của mình.

La Chí Tường sinh năm 1979, xuất phát điểm là ca sĩ và gặt hái được nhiều thành công. Trong nhiều năm, tài tử họ La trở thành ca sĩ được yêu mến bậc nhất tại Đài Loan (Trung Quốc). Vào thời điểm đó, La Chí Tường được ca ngợi là "ông vua vũ đạo" với những bước nhảy điêu luyện. 

Bên cạnh đó, La Chí Tường còn lấn sân sang mảng điện ảnh và cũng có thành tựu nhất định. Ngay từ khi mới 21 tuổi, nam ca sĩ đã nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Lương Sơn Bá trong bộ phim truyền hình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Đây được coi là phiên bản kinh điển, được yêu thích nhất của câu chuyện tình lãng mạn này.

"Lương Sơn Bá" La Chí Tường sau vết trượt dài tội lỗi: Giả gái để kiếm sống qua ngày - 1

La Chí Tường từng gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn Lương Sơn Bá hiền lành, chung tình.

Cú ngã ngựa đau đớn

Vào thời điểm đó La Chí Tường còn là nghệ sĩ được đánh giá có EQ cao, có tính cách hài hước và duyên dáng. Có thể nói, anh là nghệ sĩ toàn năng khi ở lĩnh vực ca hát, vũ đạo, đóng phim, đi show giải trí đều có dấu ấn mạnh mẽ. Tuy nhiên, nghệ sĩ này đã tự tay hủy hoại những thành tựu mà mình gặt hái được vì lối sống phóng túng, đầy tai tiếng.

La Chí Tường từng bị một người bạn là Âu Đệ, đóng vai thư đồng trong phim Lương Sơn Bá, tố cáo anh cướp người yêu. Được biết, Âu Đệ đã nhờ nam ca sĩ chăm sóc bạn gái mình là người mẫu Makiyo khi tài tử này thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhưng khi ở nhà, La Chí Tường nảy sinh quan hệ với người yêu của bạn thân mình. Sau đó, Makyo nhắn tin cho Âu Đệ: "Cảm ơn anh vì đã tìm được người có thể chăm sóc cho em", từ đó mối quan hệ của hai nam diễn viên tan vỡ.

"Lương Sơn Bá" La Chí Tường sau vết trượt dài tội lỗi: Giả gái để kiếm sống qua ngày - 2

La Chí Tường từng là ngôi sao nổi tiếng, được nhiều người săn đón.

Bên cạnh chuyện tình ái, nam ca sĩ còn vướng scandal khi tham gia fanmeeting, tài tử họ La nhiều lần có những hành động thái quá như ôm hôn fan nữ mãnh liệt. Không chỉ vậy, đối với các đồng nghiệp, La Chí Tường cũng nhiều lần dính "phốt" cố tình có những động chạm thân mật với Thái Y Lâm, Trương Huệ Muội. Người mẫu Lữ Á Hi cũng tố cáo nam ca sĩ vừa làm quen đã dụ dỗ cô gửi ảnh gợi cảm, rủ du lịch châu Âu dù lúc đó La Chí Tường đang hẹn hò với bạn gái.

Tháng 6/2019, quan hệ của La Chí Tường và bạn gái lâu năm Châu Dương Thanh đối diện với sóng gió sau khi nữ diễn viên Vu Đại Mộng tố cáo tài tử này bắt cá hai tay. Được biết, trong suốt 9 năm quen nhau vì tin tưởng mà Châu Dương Thanh không kiểm tra điện thoại của bạn trai.

Cô không hề hay biết rằng, La Chí Tường đã dùng số điện thoại khác để tán tỉnh các cô gái xinh đẹp, tổ chức những bữa tiệc thác loạn và phát sinh quan hệ với nhiều bóng hồng khác ngay tại nhà riêng. Nam ca sĩ đã hai lần phải lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ và những cô gái từng bị anh làm tổn thương nhưng vẫn không thể làm xoa dịu dư luận.

"Lương Sơn Bá" La Chí Tường sau vết trượt dài tội lỗi: Giả gái để kiếm sống qua ngày - 3

La Chí Tường có bạn gái xinh đẹp nhưng vẫn ngoại tình.

Chật vật lấy lại hào quang

Sau bê bối ngoại tình, La Chí Tường đã vấp phải làn sóng tẩy chay dữ dội chưa từng có lúc bấy giờ. Nhiều khán giả bình luận họ không muốn thấy La Chí Tường xuất hiện trong bất cứ một chương trình nào. Từ một ông hoàng sân khấu, ngôi sao hạng A được bao người săn đón, chỉ vì lối sống lệch lạc, thiếu chuẩn mực đạo đức,  La Chí Tường đã tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình.

Vào đầu tháng 3 mới đây, tài tử họ La bất ngờ tham dự một sự kiện thương mại ở Đài Loan trong diện mạo hoàn toàn khác. Nam diễn viên xuất hiện với tạo hình giả gái. Hình ảnh của tài tử Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài lập tức gây tranh cãi. Họ nhận xét tạo hình của anh là phản cảm, càng khiến dư luận thêm chán ghét. 

"Lương Sơn Bá" La Chí Tường sau vết trượt dài tội lỗi: Giả gái để kiếm sống qua ngày - 4

Nghệ sĩ họ La bị khán giả la ó khi giả gái.

Được biết, từ năm 2022, La Chí Tường đã rục rịch trở lại bằng cách ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, tham gia một số show truyền hình nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Đổi lại, nam diễn viên nhận phải sự công kích của khán giả. 

Thời gian qua, nam ca sĩ hoạt động chủ yếu ở thị trường giải trí Đài Loan và Hong Kong nhưng cũng không thể lấy lại được ánh hào quang như xưa. Việc biến mất khỏi làng giải trí gần 3 năm và bị tẩy chay diện rộng khiến vị thế của La Chí Tường trong làng giải trí giảm sút. Hiện, anh chấp nhận tham gia những sự kiện nhỏ để tăng thu nhập và duy trì danh tiếng nhưng cũng không được như kỳ vọng.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n