Á hậu thạc sĩ Lê Phương Thảo: “Vẻ đẹp khác lạ của tôi được quốc tế ưa chuộng”

Không chỉ dành lời tri ân tới huấn luyện viên Thuý Vân, Phương Thảo còn tự tin lọt top 3 nếu thi đấu quốc tế.

Á hậu thạc sĩ Lê Phương Thảo: “Vẻ đẹp khác lạ của tôi được quốc tế ưa chuộng” - 1

Á hậu 1 Miss Fitness Vietnam 2022 - Phương Thảo.

Lê Phương Thảo từng là gương mặt quen thuộc với fan beauty queen khi cô từng tham gia 2 năm liên tiếp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, 2022. Và khi dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam, người đẹp gốc Thái Bình giành được ngôi vị á hậu 1. 

Để có được thành công với vị trí top 3, Phương Thảo đặc biệt dành sự cảm ơn tới Thuý Vân. Bởi, Thuý Vân và cô từng có quãng thời gian đồng hành cùng nhau trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Dù đã có kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp, nhưng Phương Thảo vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp. Thuý Vân đã dặn dò cô giữ bình tĩnh và tự tin. Những lời động viên kịp thời, đúng lúc đã giúp Phương Thảo toả sáng trong đêm chung kết.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới chị Thúy Vân vì chị là một trong những động lực khiến tôi dũng cảm trở lại thi hoa hậu khi sự nghiệp đã ổn định. Có những lúc tôi cũng nghĩ nếu lại thất bại nữa thì sao? Sẽ xấu hổ, sẽ bị chê bai, dè bỉu trước đám đông… 

Người bình thường thất bại thì chỉ mình bạn biết, còn người của công chúng như tôi thất bại sẽ có hàng triệu người biết và đánh giá. Nhưng chính tinh thần của chị Thúy Vân trước khó khăn, thử thách đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để can đảm hơn. Cảm ơn chị vì đã truyền cảm hứng và cho em nhiều lời khuyên để có sự thành công ngày hôm nay" - Phương Thảo bộc bạch.

Á hậu thạc sĩ Lê Phương Thảo: “Vẻ đẹp khác lạ của tôi được quốc tế ưa chuộng” - 2

Phương Thảo biết ơn Thuý Vân đã truyền động lực để cô có được danh hiệu như ngày hôm nay.

Á hậu thạc sĩ Lê Phương Thảo: “Vẻ đẹp khác lạ của tôi được quốc tế ưa chuộng” - 3

Chinh phục "đấu trường" nhan sắc quốc tế

Phương Thảo cho biết, còn quá sớm để hứa hẹn điều gì, nhưng nếu cô có trở lại đấu trường sắc đẹp thì đó sẽ là một cuộc thi quốc tế. 

"Tôi đã tới Milan và gặp những nhân vật chuyên nghiệp trong giới thời trang. Những nhận xét tôi nhận được đều rất tích cực và tiềm năng. Thẳng thắn mà nói, vẻ đẹp khác lạ của tôi có thể chưa hoàn toàn hợp nhãn thị trường truyền thống Việt Nam nhưng, tôi chắc chắn gương mặt và làn da này đang rất được ưa chuộng ở quốc tế. 

Nếu có cơ hội được phát triển sự nghiệp vươn tầm thế giới, tôi với tri thức và tư duy sắc sảo, thông minh sẽ luôn được đánh giá cao. Tôi hoàn toàn tự tin có khả năng đạt vị trí top 3 trong một cuộc thi sắc đẹp quốc tế" - Phương Thảo tự tin nếu thi đấu quốc tế.

Phương Thảo đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh quốc ngành Quản trị. Cô có vẻ đẹp khoẻ khoắn và phóng khoáng. Trong thời gian du học, Phương Thảo từng phải trải qua nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống như: bồi bàn, nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị... và tham gia nhiều công tác thiện nguyện.

Hiện tại, cô đang là giám đốc dự án của một công ty bất động sản, giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Kinh tế & Tài chính TP Hồ Chí Minh.

Á hậu thạc sĩ Lê Phương Thảo: “Vẻ đẹp khác lạ của tôi được quốc tế ưa chuộng” - 4

Phương Thảo có chỉ số hình thể với số đo 3 vòng: 85-60-92cm, cô sở hữu chiều cao 1,72m.

Hải Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn