Á hậu Thể thao lên tiếng trước phát ngôn "ủng hộ các bạn nữ làm sugar baby" bị phản đối

Á hậu Phương Thảo cho hay phụ nữ nên chọn người lớn tuổi, ổn định về mặt kinh tế để yêu, kết hôn.

Mới đây, trên các hội nhóm mạng xã hội Facebook, Tik Tok rầm rộ chia sẻ clip Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 - Phương Thảo phát ngôn về sugar baby gây tranh cãi.

Á hậu Thể thao lên tiếng trước phát ngôn "ủng hộ các bạn nữ làm sugar baby" bị phản đối - 1

Á hậu Phương Thảo có chia sẻ về sugar baby gây tranh cãi.

Theo đó, trong clip chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân, Phương Thảo cho hay: "Mình ủng hộ các bạn nữ làm sugar baby nhé. Miễn không phải là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình là được rồi, hầu hết những người trẻ thân người ta còn lo chưa xong, còn lo xây dựng sự nghiệp đi kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì, nếu mà gu là những người trẻ cho vui thì không nói, nhưng mà muốn cuộc sống ổn định và mối quan hệ lâu dài thì kiếm những người lớn tuổi mà yêu". 

Chia sẻ này của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Hầu hết đều cho rằng người đẹp đang cổ xúy cho việc phụ nữ dựa dẫm vào người khác, định hướng sai lệch cho giới trẻ. Khái niệm "Sugar baby - sugar daddy" không còn quá xa lạ với nhiều người, hiểu đơn giản là một dạng hẹn hò có trao đổi lợi ích giữa một người đàn ông có tuổi và một người phụ nữ trẻ. Trong đó, sugar baby là từ lóng dùng để gọi những cô gái dùng nhan sắc, tình cảm, tình dục… để đổi lấy tiền, quà cáp hoặc sự hỗ trợ về tài chính/vật chất từ những người đàn ông lớn tuổi.

 "Sao một Á hậu có thể đi ủng hộ người khác làm sugar baby vậy", "Lý luận kiểu thích hưởng thụ mà không thích làm! Mang tuổi trẻ và sắc đẹp ra để nuôi thân thì chán lắm!", "Tư duy lệch lạc hỏng cả một thế hệ. Trường hợp duyên số yêu một người lớn tuổi, có kinh tế và họ sẵn sàng lo cho mình là điều hoàn toàn khác với việc cố tình chọn đại gia để yêu và moi tiền từ họ",... là những bình luận của dân mạng.

Á hậu Thể thao lên tiếng trước phát ngôn "ủng hộ các bạn nữ làm sugar baby" bị phản đối - 2

Phương Thảo cho hay 

Liên hệ với Phương Thảo, cô có định nghĩa sugar baby khác với nhiều người đang hiểu. "Về Việt Nam khái niệm sugar baby bị biến tướng và xấu đi khiến mọi người hiểu sai và nhầm tưởng định nghĩa của từ này nhưng về bản chất gốc từ sugar baby không phải như đa phần mọi người vẫn nghĩ. Sugar baby nghĩa gốc chỉ chung việc một người trẻ tuổi được người lớn tuổi hơn bao bọc. Mối quan hệ này có thể là tình yêu hoặc không có tình yêu, không phải lúc nào cũng là người thứ 3. Có thể là người thứ 3 hoặc không. Giống như bạn đi hẹn hò cũng có người bạn hẹn hò nghiêm túc, có người bạn chỉ muốn chơi bời. Thì đó là sự lựa chọn giữa hai người. Điểm khác duy nhất của mối quan hệ sugar baby ở đây là có sự đảm bảo chắc chắn về mặt tài chính và người trẻ tuổi hơn được chăm lo", Phương Thảo chia sẻ. 

Người đẹp quê Thái Bình cho hay phụ nữ nên chọn người yêu lớn tuổi hơn vì lúc đó họ đã ổn định về mặt công việc và có khả năng chăm sóc về cả vật chất lẫn tinh thần cho đối phương. "Chắc chắn là phụ nữ cũng phải đi làm, có sự nghiệp riêng vững chắc để tự tin, tự chủ cuộc sống. Song, họ cũng phải lựa chọn cho mình một người đàn ông ổn định kinh tế, có đạo đức, tử tế và chăm lo cho gia đình. Ngược lại, đàn ông nào chẳng muốn cưới một cô vợ xinh đẹp, tài năng, dễ thương. Đấy là lẽ tự nhiên. Nếu lựa chọn những người đàn ông không có khả năng chăm sóc cho gia đình thì người vợ sẽ phải làm cả 2 việc: đẻ con và kiếm tiền. Việc này là ngược đãi phụ nữ và không trân trọng sức khoẻ, tinh thần của họ, Phương Thảo nói. 

Đồng thời, cô cũng nhấn mạnh: "Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không làm người thứ 3. Tôi không ủng hộ việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vì điều đó là sai về đạo đức, pháp luật".

Á hậu Thể thao lên tiếng trước phát ngôn "ủng hộ các bạn nữ làm sugar baby" bị phản đối - 3

Phương Thảo hiện tại có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.

Phương Thảo cũng cho hay hiện tại cô đã có bạn trai ở Mỹ. Cô được nửa kia và gia đình rất yêu thương, quan tâm. Song, cô cũng không ngừng "update" bản thân, hoàn thiện hơn mỗi ngày, chứ không phải kiểu người ưa dựa dẫm mà bản thân không có giá trị. 

Lê Phương Thảo từng giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam năm 2022. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh quốc ngành Quản trị, hiện đang làm kinh doanh.

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ tướng: Tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ Nhân dân đón Tết

Thủ tướng: Tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ Nhân dân đón Tết

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, bảo tồn giá trị truyền thống phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

"Tống cựu nghinh tân" - Tái hiện các nghi lễ truyền thống trong cung đình

Ngày 10/2, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức chương trình "Tống cựu nghinh tân", tái hiện các nghi lễ đón Tết của trong cung đình Thăng Long xưa gồm: Lễ tiến lịch, lễ thả cá chép, lễ thướng tiêu (dựng cây nêu), lễ đổi gác, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Tiến sĩ Võ Văn Nhân - Chuyên gia Implant tiên phong nghiên cứu tái sinh xương, đưa nha khoa Việt Nam ra thế giới

Tiến sĩ Võ Văn Nhân - Chuyên gia Implant tiên phong nghiên cứu tái sinh xương, đưa nha khoa Việt Nam ra thế giới

Trong hơn hai thập kỷ qua, lĩnh vực trồng răng implant tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong điều trị các trường hợp tiêu xương nặng, không răng bẩm sinh và dị tật hàm mặt. Ở tuyến đầu của những tiến bộ này, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Nhân được giới chuyên môn trong và ngoài nước ghi nhận là một trong những chuyên gia Implant sớm theo đuổi hướng nghiên cứu tái s

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi”

Hồn quê Việt Nam trong hồi ký “Tôi và làng tôi”

Không tô son, điểm phấn; coi sự trung thực là nét ấn tượng, đặc sắc của bút pháp, nhà văn Lê Bá Thự tái hiện lại một cách chân thực, sinh động mà không kém phần hấp dẫn về “cái tôi trong cõi làng tôi”. Thông qua những hoài niệm, hồi ức tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành, tác giả đã đưa hồn cốt quê hương đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ; từ đó lan tỏa