Áo dài xuyên thấu của Hà Anh bị phạt 70 triệu, các người đẹp gặp sự cố "khó quên" thì sao?

Đây đều là sự cố trang phục “chỉ muốn quên đi” của các sao Việt.

Chiều ngày 22/8, UBND TP.HCM đã có quyết định chính thức về mức phạt đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 70 triệu đồng vì người mẫu mặc trang phục trái với thuần phong mỹ tục trên thảm đỏ đêm chung kết hồi tháng 6 vừa qua. 

Áo dài xuyên thấu của Hà Anh bị phạt 70 triệu, các người đẹp gặp sự cố "khó quên" thì sao? - 1

Cụ thể, trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, siêu mẫu Hà Anh mặc thiết kế áo dài xuyên thấu đính sequin lấp lánh. Tuy nhiên, dưới ánh đèn flash, Hà Anh bị lộ cơ thể dẫn tới hình ảnh phản cảm. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng vì nữ siêu mẫu không cẩn thận trong khâu chọn trang phục. Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định bản thân sẽ chú ý, không để tình trạng này diễn ra lần nữa.

Áo dài xuyên thấu của Hà Anh bị phạt 70 triệu, các người đẹp gặp sự cố "khó quên" thì sao? - 2

Không chỉ Hà Anh mà rất nhiều người đẹp từng mắc phải lỗi thời trang tương tự. Ca sĩ Hương Tràm từng bị nhiều chỉ trích vì chiếc váy xuyên thấu khi diễn tại một quán bar ở Hà Nội năm 2014. Vì để lộ nội y, giọng ca 8X bị phạt 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng. Sau scandal, “em gái mưa” tiết chế hơn trong cách lựa chọn trang phục biểu diễn cô vẫn theo đuổi hình ảnh sexy, gợi cảm.

Áo dài xuyên thấu của Hà Anh bị phạt 70 triệu, các người đẹp gặp sự cố "khó quên" thì sao? - 3

Năm 2017, Quán quân The Voice mùa đầu lại gây tranh cãi khi diện chiếc váy ngắn, để lộ nội y. Ngay sau đó, đại diện của nữ ca sĩ xứ Nghệ đã lên tiếng và cho biết, đây chỉ là sự cố về góc máy: “Bên trong trang phục tua rua là một lớp đồ mỏng màu da để che đi các khoảng nhạy cảm trên cơ thể. Nhưng góc máy này lại vô tình khiến người khác hiểu lầm để lộ nội y trên sân khấu”.

Áo dài xuyên thấu của Hà Anh bị phạt 70 triệu, các người đẹp gặp sự cố "khó quên" thì sao? - 4

Cũng giống Hương Tràm, Angela Phương Trinh cũng nhận mức phạt hành chính với trang phục không thích hợp để biểu diễn. Theo đó, “bà mẹ nhí” đã bị cấm biểu diễn trên toàn quốc trong vòng 6 tháng.

Năm 2011, Minh Hằng từng bị xử phạt 3,5 triệu đồng vì trang phục biểu diễn xuyên thấu. Vụ việc này khiến danh tiếng của Minh Hằng bị ảnh hưởng trong một thời gian dài. Những năm gần đây, Minh Hằng thay đổi phong cách. Cô chuyển hướng sang phong cách gợi cảm, quyến rũ, sang trọng. Cách phối đồ của Minh Hằng ngày càng được đánh giá cao về thẩm mỹ. 

Vi Đinh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Vi

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th