"Bà cô độc thân Hàn Quốc" 52 tuổi vẫn được ngưỡng mộ vì quá trẻ trung, xinh đẹp

Nữ diễn viên luôn nhận được những lời khen từ phía công chúng cho nét đẹp ngoại hình.

"Bà cô độc thân Hàn Quốc" 52 tuổi vẫn được ngưỡng mộ vì quá trẻ trung, xinh đẹp - 1

Kim Hye Soo đảm nhận vai trung điện trong bộ phim mới.

Cái tên Kim Hye Soo đang tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi bộ phim "Dưới bóng trung diện" (Under the Queen's Umbrella) gây được nhiều tiếng vang. Kim Hye Soo sinh năm 1970 tại Busan, Hàn Quốc. Sự nghiệp của cô được đánh dấu với nhiều giải thưởng danh giá tại các lễ trao giải uy tín như giải thưởng điện ảnh Rồng xanh, giải thưởng Nghệ thuật Beaksang,...

Kim Hye Soo đăng ảnh lựa chọn trang phục để tham gia Lễ trao giải Rồng xanh.

Ngoài ra, Kim Hye Soo còn nhận được nhiều lời khen cho ngoại hình xinh đẹp, chiều cao 1m70 ấn tượng. Hiện tại, cô đã ở tuổi 52 nhưng vẫn trẻ trung. Kim Hye Soo chưa kết hôn. Trước đó, cô chỉ công khai chuyện hẹn hò với diễn viên Yoo Hae Jin. Cặp đôi chia tay sau gần 3 năm hẹn hò. Hiếm có ai ở độ tuổi ngũ tuần vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân như Kim Hye Soo. 

"Bà cô độc thân Hàn Quốc" 52 tuổi vẫn được ngưỡng mộ vì quá trẻ trung, xinh đẹp - 6

Kim Hye Soo tại lễ trao giải mới diễn ra.

Chú trọng chống lõa hóa

Làn da căng mọng, không khuyết điểm là niềm mơ ước của tất cả phái đẹp. Nó giúp họ rạng rỡ hơn và tất nhiên là nhìn trẻ trung hơn tuổi thật. Kim Hye Soo có làn da khô nên cô chú ý dưỡng ẩm. Bên cạnh việc dùng mỹ phẩm, Kim Hye Soo còn đặc biệt yêu thích các loại mặt nạ.

Khi rửa mặt, nữ diễn viên không dùng khăn lau mà chỉ vỗ nhẹ nhàng và để mặt khô tự nhiên. Kim Hye Soo cũng đặc biệt chú ý đến chống lão hóa với những sản phẩm có chứa chất chống oxy hóa. Cô còn sử dụng kem mắt để tránh hình thành nếp nhăn vùng này. 

"Bà cô độc thân Hàn Quốc" 52 tuổi vẫn được ngưỡng mộ vì quá trẻ trung, xinh đẹp - 7

Làn da đẹp ấn tượng của Kim Hye Soo.

Đi bộ đốt cháy calo dư thừa

Kim Hye Soo có thói quen đi bộ buổi tối. Bài tập này đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đốt cháy năng lượng dư thừa hiệu quả. Ngoài ra, nó còn tốt cho tim mạch, quá trình lưu thông máu diễn ra hiệu quả. Bên cạnh đó, đi bộ cũng tác động tích cực đến trí nhớ, phòng ngừa loãng xương,...

Tất nhiên, bạn nên duy trì thành thói quen, không nhất thiết phải đi bộ quá lâu nhưng quan trọng là đều đặn. Khi đi bộ, bạn nên chú ý thực hiện đúng kỹ thuật, tiếp đất từ gót chân đến cả bàn chân và mũi chân trước khi nhấc lên, hai tay vung vẩy nhẹ nhàng.

"Bà cô độc thân Hàn Quốc" 52 tuổi vẫn được ngưỡng mộ vì quá trẻ trung, xinh đẹp - 8

Vóc dáng thon gọn của Kim Hye Soo ở tuổi 52.

Hồng Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Tháng 3 giỗ Mẹ”: Tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

“Tháng 3 giỗ Mẹ”: Tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Người Việt có câu “Tháng 8 giỗ Cha, tháng 3 giỗ Mẹ", trong đó tháng 3 âm lịch giỗ Mẹ là để tưởng nhớ công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn có từ hàng nghìn năm nay của người Việt.