“Bà trùm chân dài đất Bắc” Hạ Vy và hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm”

Cùng lắng nghe những chia sẻ của nữ siêu mẫu quyền lực nhất nhì làng mốt Việt về công việc và hôn nhân.

Mái tóc “ma nơ canh”, vóc dáng mảnh mai thương hiệu nổi tiếng đã cùng tên tuổi Hạ Vy ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Hơn 23 năm hoạt động trong nghề, Hạ Vy cũng là chân dài hiếm hoi giữ được sức hút mà đời tư “nói không với scandal”. Mới đây, “bà trùm chân dài đất Bắc” kết hợp cùng đạo diễn Sea Games 31 Hoàng Công Cường thực hiện dự án fashion show “Bước chân di sản” - nơi đưa thời trang đến với những miền di sản trên dải đất hình chữ S, kết hợp và tôn vinh những giá trị bền vững, muôn đời của dân tộc.

“Bà trùm chân dài đất Bắc” Hạ Vy và hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm” - 1

Hương Queen cùng các người mẫu sẽ tham gia biểu diễn trong show "Bước chân di sản" 

Những tinh hoa văn hóa đặc trưng của từng vùng miền sẽ là nguồn cảm hứng mãnh liệt dành cho các nhà thiết kế sáng tạo nên những tác phẩm thời trang đậm chất nghệ thuật. Chính vì thế “Bước chân di sản” sẽ hội tụ hàng loạt các bộ sưu tập thời trang vào các show diễn chất lượng, góp phần nâng tầm thời trang và mở rộng con đường để đưa thời trang mang dấu ấn văn hóa dân tộc ra thế giới. 

Chia sẻ với chúng tôi Hạ Vy nói rằng đây là tâm huyết của một người nghệ sĩ luôn đau đáu với thời trang và di sản Việt: "Tôi rất ít khi phô trương và không muốn phô trương về sự nghiệp của mình nhưng show diễn này là một điều đặc biệt. Tất cả mọi người sẽ biết đến chúng tôi như một bước chân di sản mà tôi và đồng nghiệp vẽ lên. Chúng tôi vẽ di sản, điểm đến, vẽ những bước chân đặc biệt hơn hoa lá rất nhiều. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn vẽ nên một câu chuyện thời trang với mục đích không thương mại”. Chia sẻ của Hạ Vy trong dự án lần này ít nhiều nói lên cách làm nghệ thuật cũng như tâm huyết về nghề của nữ siêu mẫu. Thế nên, đây sẽ là show diễn diễn mang đậm tính nghệ thuật, không có yếu tố thương mại do chính Hạ Vy và Hoàng Công Cường bỏ tiền túi ra làm”. 

“Bà trùm chân dài đất Bắc” Hạ Vy và hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm” - 2

Hạ Vy và Hoàng Công Cường chia sẻ về "Bước chân di sản" tại họp báo

Tôi luôn dạy học viên hãy kiếm tiền có đạo đức

Có nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết khi làm nghề nên học viện người mẫu trực thuộc Hội người mẫu Việt Nam của chân dài họ Nguyễn này hiện tại có đến hàng trăm học viên. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Huyền My, giải nhì Siêu mẫu Quốc tế 2014 - Hà Phương, cặp song sinh siêu mẫu Thư Huyền - Huyền Thư, mẫu Tây “đình đám” Andrea và mới đây nhất là Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2022 Lương Yến Ly, đều là những cái tên đình đám bước ra từ lò đào tạo của “bà trùm chân dài” này. Có thể nói, Hạ Vy đã góp công - sức không nhỏ cho lĩnh vực thời trang và nhan sắc Việt trong nước đến vươn tầm thế giới.

Tôi luôn dạy học viên hãy kiếm tiền có đạo đức, chân chính và hướng tới sự lâu dài chứ không phải kiểu ăn xổi. Tôi tham gia nghề người mẫu 23 năm nhưng chưa có drama, scandal nào. Tôi đã tồn tại được rất nhiều năm trong giới này. Học viện của tôi bây giờ cũng có 3 cơ sở, hơn nửa nghìn học viên rồi”, Hạ Vy tự hào chia sẻ về điều tâm đắc và cũng là tôn chỉ làm nghề của cô. Thế nên, khi chứng kiến nhiều hiện tượng mạng, hay các bạn trẻ ngày nay “chưa đủ kỹ năng, ngoại hình” nhưng vẫn xuất hiện trên các sàn diễn thời trang đình đám, thậm chí còn tự nhận mình là người mẫu cô không ngần ngại bày tỏ: “Khi trở thành một người mẫu, điều đầu tiên mình cần phải có là chiều cao. Tất nhiên cũng có nhiều show diễn đặc biệt dành cho người mẫu lùn, người mẫu phi giới tính,... nhưng tất cả những cái này đều là bên lề của thời trang còn nếu chúng ta dùng từ ‘người mẫu’ thì nghiễm nhiên trong đầu chúng ta sẽ hình dung ra đó là 1 ma nơ canh sống, cao và có phong cách trình diễn ấn tượng. 

Những lời đàm tiếu hay drama mà các bạn trẻ đang làm thì cũng là sức sáng tạo của các bạn ấy. Nhưng, suy cho cùng, mục đích của các bạn ấy vẫn là nổi tiếng và dùng sự nổi tiếng đó để kiếm tiền. Các bạn có quyền làm như thế vì đó là tuổi trẻ của các bạn, các bạn có quyền sáng tạo, đam mê nhưng đừng làm điều gì phạm vào thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và đừng để cho những giá trị cốt lõi của người Việt Nam chúng ta hạ tầm so với thế giới”. 

“Bà trùm chân dài đất Bắc” Hạ Vy và hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm” - 3

Hạ Vy có những nguyên tắc làm nghề riêng 

Đứng trên cương vị là một siêu mẫu lâu năm và là một người đào tạo chân dài hàng đầu đất Bắc, Hạ Vy cũng dành lời khen ngợi cho thế hệ người mẫu Việt Nam hiện nay khi sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt xinh xắn và nhiệt huyết, đam mê với nghề. Tuy nhiên, cô cũng nhìn ra một yếu điểm của người mẫu nước nhà hiện nay: “Trên thế giới bất kì một show diễn nào người mẫu cũng đều phải đi casting nhưng ở Việt Nam thì không. Họ cứ nghĩ rằng mình đã có tên tuổi, nhiều năm kinh nghiệm thì không đi casting nữa. Đó là một sai lầm của giới người mẫu. Vì nhà thiết kế là người thiết kế ra những bộ trang phục, dành rất nhiều thời gian và tâm sức nên họ cần ‘chọn mặt gửi vàng’ cho đứa con tinh thần của mình”.

Trong lần casting người mẫu cho “Bước chân di sản” cô cũng vô cùng công tâm, minh bạch: “Với dự án lần này, tất cả học viên của tôi đều tham gia casting nhưng đây là một dự án và tất cả mọi thứ đều công bằng với nhau. Tôi không phải là người trực tiếp casting mà tất cả nhà thiết kế là người đứng ra, trực tiếp lựa chọn gương mặt phù hợp với tiêu chí của họ”.

Hiện tại, Hạ Vy cũng thú nhận với chúng tôi đã chuyển hướng qua chỉnh sửa phom dáng: “Bây giờ tôi không hot về lĩnh vực người mẫu nữa mà tôi chuyển qua chỉnh sửa phom dáng, chiều cao, cân nặng cho các bạn. 2017 tôi có du học ở Thái Lan, học chính về chỉnh sửa form dáng. Tôi đã thành công trong việc kéo chiều cao cho các bạn. Có những bạn chỉ trong vòng 6 tháng tôi đã kéo cho bạn 12-15cm”. Cô cũng chia sẻ hiện tại đã không còn nhu cầu, mong muốn với việc dạy người mẫu, nhưng học viên vẫn đến để học người mẫu rất nhiều chứng tỏ tài năng và sức hút của cô nàng trong giới mẫu Việt.

“Bà trùm chân dài đất Bắc” Hạ Vy và hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm” - 4

Cô hiện tại dạy chuyên về chỉnh sửa phom dáng 

Hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm” của “bà trùm chân dài đất Bắc” 

Bên cạnh sự nghiệp tiếng tăm, Hạ Vy còn được công chúng lẫn truyền thông biết đến và ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng như “hình với bóng”. “Ông xã theo tôi 24/7. Tôi và ông xã có giao kèo là cái gì cũng nói với nhau, tất cả mọi cái đều chung, không có quỹ đen, bí mật gì cả”, Hạ Vy chia sẻ. 

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm, đi du lịch, check in cùng nhau. Cô cũng thường gửi những lời yêu thương tới ông xã nhân những dịp đặc biệt. Với Hạ Vy, chồng là một người rất tuyệt vời. Anh yêu vợ, thương con và luôn hy sinh hết lòng cho gia đình. Rất nhiều bạn bè của nữ người mẫu còn gọi Đức Hưng là “anh chồng quốc dân” hoặc “người chồng soái ca” vì những hành động ga lăng, tinh tế mà anh dành cho bà xã. 

“Bà trùm chân dài đất Bắc” Hạ Vy và hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm” - 5

Hạ Vy và ông xã

Khi nhắc đến 3 người con, ánh mắt Hạ Vy tràn đầy niềm vui sướng, hạnh phúc khi các con đều ngoan ngoãn, trưởng thành. Chia sẻ về cậu con trai cả 21 tuổi, từng được biết đến với vẻ ngoài đúng chuẩn soái ca cùng chiều cao khủng và nối nghiệp mẹ, cô tâm sự với chúng tôi: “Con tôi có chiều cao 1m90, bé có tham gia nghề người mẫu 1 năm nhưng sau đó cảm thấy không phù hợp nên đã chuyển qua làm sản xuất âm nhạc. Gia đình rất ủng hộ điều này. Tôi cũng hướng con tôi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thật tốt, để có thể những show diễn về sau của tôi, bạn có thể làm giám đốc sản xuất âm nhạc trong show diễn của mẹ”.

Với 2 người con sau, Hạ Vy cho biết cô không bao giờ đặt ra bất kỳ một mục tiêu, áp lực, tương lai nào cho hai bé, cô muốn các con được tự do chọn lựa hướng đi mà mình yêu thích. 

“Bà trùm chân dài đất Bắc” Hạ Vy và hơn 20 năm mặn nồng với “gã xe ôm” - 6

Hạ Vy ở tuổi U40 vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp với vóc dáng đạt chuẩn

 “Đã hai mươi mấy năm nay tôi trở thành biểu tượng về mẫu gầy trong giới người mẫu Việt Nam. Không phải là tôi không béo được, chỉ là mình muốn hay không thôi. Tôi cũng đã có 3 con nên việc giữ ngoại hình rất khó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết của mình để giữ được cân nặng 48-49kg và số đo 3 vòng vẫn chuẩn người mẫu. Đã hai mươi mấy năm nay tôi không ăn trưa, tôi chỉ ăn sáng và ăn bữa tối vào 17h30 và không ăn vặt. Tôi dậy rất sớm vào lúc 4h40 phút sáng. Một ngày hoạt động liên tục đến 21h30 thì lên giường đi ngủ. Việc đầu tiên của tôi sau khi ngủ dậy là dọn dẹp nhà cửa vì nhà tôi không có giúp việc, ngồi thiền 30 phút cho đến 1 tiếng”, cô nàng rất kỷ luật trong sinh hoạt để có được vẻ ngoài như hiện tại.

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng

Ngày 23/4, đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) phối hợp với Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo tham vấn "Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng" nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về chuyển đổi năng lượng giữa các thành phần xã