Bị chê giả tạo, H'Hen Niê đáp trả gây chú ý

Hoa hậu người người dân tộc Ê Đê có chia sẻ đặc biệt trên story Instagram cá nhân.

Là nàng hậu được đông đảo công chúng yêu mến nhờ nét tính cách giản dị, hòa đồng. Thế nhưng, thời gian gần đây, có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng H'Hen Niê “giả tạo”, cố ra vẻ giản dị khi đi dép lê, mặc áo phông, xắn quần ống cao ống thấp, để mặt mộc làm căn cước công dân, nhuộm đen da để chụp ảnh,... "Làm quá thì lố đó. Đó là lôi thôi chứ giản dị cái gì", "Ban đầu thì thích chứ giờ bắt đầu thấy giả tạo rồi đó", "Không thích cô này lắm nữa",... là những bình luận của dân mạng. 

Bị chê giả tạo, H'Hen Niê đáp trả gây chú ý - 1

H'Hen Niê đáp trả khi bị chê giả tạo

Trước các ý kiến trái chiều từ công chúng, ngày 29/8, nàng hậu sinh năm 1992 đã có những chia sẻ trên trang Instagram cá nhân.

Theo đó, khi tham gia phần hỏi - đáp trên story và được một dân mạng đặt câu hỏi: "Một phần đông antifan cho rằng H'Hen Niê đang diễn, giả tạo với 2 chữ 'giản dị' vậy chị nghĩ sao về điều này?" H’Hen Niê cho biết cô luôn biết ơn tất cả những lời đóng góp của công chúng và sẽ cố gắng sửa đổi trong thời gian tới.

Ôi tôi rất là chân thành cảm ơn những lời đóng góp của tất cả mọi người liên quan đến mặt hình ảnh bên ngoài của tôi. Tôi rất trân trọng và yêu mọi khoảnh khắc trong đời sống của tôi dù là hình ảnh như thế nào đi chăng nữa. Tôi tự hào về tất cả mọi thứ, về gia đình, nơi tôi sống và cả hoạt động tôi làm. Đúng là tôi nghĩ đơn giản nhiều thứ nên tôi sẽ cố gắng thay đổi từng chút, từng chút nhé", người đẹp trả lời.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ rằng vì luôn có gia đình ở bên nên không bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận tiêu cực, trái lại còn rất “vô tư và yêu đời”.

Bị chê giả tạo, H'Hen Niê đáp trả gây chú ý - 2

Cô nàng luôn ghi điểm nhờ cách ứng xử khéo léo, tình cảm

Đây không phải lần đầu tiên người đẹp này lên tiếng đáp trả antifan. Trước đó, cô từng vướng thị phi khi bị chê giả tạo với Khánh Vân, hoa hậu mà quê mùa, lôm côm,... Trước những bình luận trái chiều đó, H’Hen Niê đều nhanh chóng lên tiếng và làm rõ. Hầu hết, nàng hậu cho thấy cách hành xử văn minh, đáp trả khéo léo và luôn hướng tới những điều văn minh, tích cực. Thế nên, cho đến hiện tại, dù vấp phải kha khá ý kiến trái chiều, cô ngày càng được công chúng yêu mến, quan tâm.

Tại story này, người đẹp 9X cũng tiết lộ về chuyện hôn nhân và đón bố mẹ lên thành phố sống cùng mình. Cụ thể, khi được hỏi: "Chị ơi, chị muốn khi nào lấy chồng?" H'Hen Niê không trả lời thẳng mà nhắn ngược lại: "Làm mai đi". Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, sao nữ "Phát đạn của kẻ điên" từng hiếm hoi công khai yêu một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nghề. Cả hai từng chia tay nhưng sau đó đã quay lại. Cặp đôi không đăng ảnh chung hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội, nàng hậu cũng hạn chế trả lời truyền thông về các vấn đề riêng tư, thế nên, đến hiện tại chuyện H'Hen Niê có người yêu hay đang độc thân vẫn là một ẩn số.

Về chuyện đón bố, mẹ lên thành phố sống cùng, H'Hen Niê có phản hồi: "Sống ở quê thì ba mẹ tôi thích hơn vì có gia đình, họ hàng và cả không gian sống thoải mái nữa. Tôi chỉ hy vọng lâu lâu ba mẹ sẽ xuống chơi để tôi được dẫn ba mẹ đi nhiều nơi và còn kiểm tra sức khỏe nữa nhưng từ đợt dịch tới nay ba mẹ tôi chưa lên". 

Bị chê giả tạo, H'Hen Niê đáp trả gây chú ý - 3

Cô tích cực làm các hoạt động từ thiện trong thời gian này

Thời gian gần đây, người đẹp tích cực hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng, đi dự sự kiện, làm giám khảo,... Bên cạnh đó, cô còn có kênh YouTube thường xuyên chia sẻ các hoạt động đời thường, làm nương, rẫy đến người hâm mộ. Nguồn năng lượng tích cực và sự gần gũi, giản dị của H'Hen Niê được đông đảo công chúng yêu mến.

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.