Bị đánh rớt phỏng vấn tìm việc vì số đuôi điện thoại không may mắn

Chỉ số điện thoại của mình có số “5”, hàng loạt các ứng viên bị đánh rớt trong buổi phỏng vấn.

Bị đánh rớt phỏng vấn tìm việc vì số đuôi điện thoại không may mắn - 1

Ảnh minh họa.

Mới đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một trường hợp kỳ lạ của một trung tâm giáo dục ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Theo đó, trung tâm này bị cáo buộc đã từ chối đơn xin việc của những người ứng tuyển có số điện thoại đặc biệt, đó là có số “5” đứng ở vị trí thứ 5. Theo mê tín, điều này được xem là mang lại điềm xấu.

Do đó, nếu các ứng viên muốn làm việc tại trung tâm này, họ buộc phải đổi số điện thoại của mình.

Cách loại ứng viên không liên quan tới năng lực hay trình độ làm việc đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên MXH. Được biết, có một bộ phận nhỏ người dân rất mê tín tại Trung Quốc và họ xem đó là một phần trong cuộc sống thường ngày.

Hashtag “công ty không tuyển người có số 5 trong dãy số điện thoại” lan nhanh trên MXH ngay sau khi vụ việc được công khai. Điều này khiến cư dân mạng ngán ngẩm về việc làm thế nào mà một trung tâm giáo dục lại có chính sách tuyển dụng vô lý như vậy.

Mặc dù vậy vẫn có những bình luận của một số người mê tín tỏ ra thông cảm và đồng tình với quyết định của trung tâm giáo dục này.

Một blogger tên Jimenjun – người chuyên về chiêm tinh học và bói số đã giải thích điều kiện tuyển dụng kỳ lạ này. Người này cho biết, theo sách bói toán cổ Trung Quốc, số 5 được xem là không may mắn. Nếu số điện thoại của một người có số 5 đứng ở vị trí thứ 5, họ sẽ hay xảy ra xung đột với cấp trên và mang lại vận rủi cho sếp.

Một người bình luận: “Mẹ tôi nói với tôi rằng, tốt nhất số điện thoại không nên chứa số 0 hoặc số 5. Vì thế, số điện thoại của tôi không có số 5 nào cả”.

Nhìn chung, những phản hồi về chính sách tuyển dụng của trung tâm này hầu hết rất tiêu cực. Nhiều người cho rằng, bất kể vị sếp của trung tâm này có mê tín hay không, việc loại ứng viên như vậy trong xã hội hiện đại có thể bị xem là phân biệt đối xử.

“Đã là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những ông chủ mê tín như vậy sao? Sao không tuyển luôn một thầy phong thủy bói toán cho phù hợp”, một người bình luận.

Phan Hằng - OD

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Sáng 4/6/2026, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ghi nhận, động viên nỗ lực của toàn hệ thống, vừa thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục, đồng thời vạch ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên mới.

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện để hình thành chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đi vào ổn định. Ngày nay, đơn vị hành chính cấp xã có vị trí chiến lược, then chốt, phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chính th

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển,” để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, k

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Từ cô bé "Pippi Tất Dài" bước ra khỏi những trang sách tuổi thơ đến những thước phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển 2026” đã mở ra một không gian gặp gỡ đầy màu sắc giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh đưa di sản điện