Ca sĩ Nguyên Vũ: “Tôi hát đám cưới nhận cát-xê 800 triệu đồng”

Giọng ca sinh năm 1975 cho biết, anh không ngại đi hát đám tiệc. Tuy nhiên không phải show nào anh cũng nhận lời.

Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, dù đi hát hơn 30 năm và là một sao hạng A cùng thời với Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam Trường… nhưng anh không ngại nhận những show đám tiệc, hội nghị, khai trương… Bởi ở đâu có khán giả mến mộ, giọng ca “Phố kỷ niệm” đều sẵn sàng xuất hiện phục vụ. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho hay, trước khi nhận lời một show diễn dù lớn hay nhỏ, anh đều chọn lọc, chứ không phải ai mời cũng đi diễn.

“Tôi chủ yếu nhận show vì mối quan hệ thân tình với nhau. Tôi cũng phải chọn lọc để phân chia thời gian, địa điểm phù hợp… Quan trọng nhất là tôi phải đảm bảo sức khỏe, nếu không có sức khỏe thì không thể hát tốt phục vụ khán giả”, Nguyên Vũ chia sẻ.

Theo Nguyên Vũ, thời mới nổi tiếng, anh từng nhận cát-xê 800 triệu đồng khi hát tại một tiệc đám cưới ở TP.HCM. Người mời giọng ca “Phố kỷ niệm” là một chủ doanh nghiệp. Tại đây, anh hát 4 ca khúc với vũ đoàn 10 người, được các khách mời hai bên gia đình ủng hộ nồng nhiệt.

Ca sĩ Nguyên Vũ: “Tôi hát đám cưới nhận cát-xê 800 triệu đồng” - 1

Nguyên Vũ từng nhận cát-xê 800 triệu đồng khi hát đám cưới. Ảnh nghệ sĩ cung cấp

Nguyên Vũ bác bỏ ý kiến cho rằng người nổi tiếng đi hát tiệc cưới là mất hình ảnh, kém sang. “Nhiều tiệc cưới được trang trí xa hoa không kém những sân khấu lớn. Các cặp đôi rất chịu chơi, chịu chi. Họ chỉ cần tôi có mặt và không yêu cầu gì thêm. Do cát-xê khá cao nên tôi cũng đầu tư vào tiết mục biểu diễn. Tôi cũng có yêu cầu là phải hát trước khi mọi người ăn tiệc. Thời trẻ tôi rất hăng say chạy show, về sau khi có tên tuổi mình cũng tiết chế lại. Tôi cũng từng đi hát khai trương ở một ngôi trường Anh ngữ với cát-xê 500 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó tôi giành tặng lại hết cát-xê cho trường để lập quỹ cho các trẻ nghèo, thiểu số… có cơ hội học tập tiếng Anh”, Nguyên Vũ bày tỏ thêm.

Nguyên Vũ đi hát từ năm 1990. Khi là học sinh trung học phổ thông, anh đã dự liên hoan ca nhạc và đoạt giải A năm 1993. Đến năm 1995, Nguyên Vũ trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco và từng là Phó Giám đốc công ty Nhạc Xanh. Một thời gian sau, Nguyên Vũ tách ra và trở thành ca sĩ tự do.

Ngoài âm nhạc, anh còn lấn sân đóng nhiều phim truyền hình, dẫn chương trình, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp... Dù ở vai trò nào, Nguyên Vũ đều thể hiện tốt, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Phan Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng tổ chức hoạt động vượt lên một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên hay một Lễ hội thông thường, mà hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị, nơi hội tụ, thử nghiệm và lan tỏa những ý tưởng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng người dân Thủ đô.

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Năm 2023, khi đang là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thạc sỹ  Lê Thị Hà được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyết định đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, sau đó Thạc sỹ  Lê Thị Hà cùng tập thể lãnh đạo đơn vị không ngừng nỗ lực đưa Viện phát triển, đạt được những thành tựu đáng tự hào, đặc biệt trong năm 2025 vừa qua.

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Chiều ngày 9/12 (theo giờ Hà Nội), tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra ở Ấn Độ, UNESCO đã chính thức thông qua quyết định ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh, mở ra cơ hội và trách nhiệm mới trong việc hồi sinh dòng tranh dân gian độc đáo này.