Cầu thủ Xuân Trường gọi vốn đầu tư, các "cá mập" liên tục rút vé vàng

Mang đến "Shark Tank Việt Nam" giải pháp phục hồi chấn thương, Lương Xuân Trường khiến các Shark liên tục rút vé vàng giành quyền ưu tiên đàm phán.

Tập phát sóng mới nhất của “Shark Tank Việt Nam” (Thương vụ bạc tỷ), với sự tham gia của cầu thủ Lương Xuân Trường, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Xuất hiện trong chương trình, cầu thủ HAGL và người bạn đồng hành Nguyễn Việt Hùng cùng gọi vốn cho trung tâm phục hồi chấn thương của anh.

Hình ảnh Xuân Trường bước ra khiến các “Shark” (nhà đầu tư - PV) không khỏi bất ngờ. Thậm chí, Shark Hưng còn thắc mắc: “Sao không thi SEA Games, vào đây làm gì?” khiến Xuân Trường chỉ biết cười trừ. Cụ thể, chương trình được ghi hình vào tháng 5.2022, cùng thời điểm diễn ra SEA Games 31 nên Shark Hưng mới hỏi như vậy.

Cầu thủ Xuân Trường gọi vốn đầu tư, các "cá mập" liên tục rút vé vàng - 1

Cầu thủ Xuân Trường gọi vốn đầu tư, các "cá mập" liên tục rút vé vàng - 2

Cầu thủ Minh Vương xuất hiện ủng hộ Xuân Trường

Xuân Trường chia sẻ: “Em còn nhớ cảm giác ám ảnh khi phải chứng kiến một đồng đội chơi ăn ý nhất với mình trên sân cỏ là Nguyễn Tuấn Anh. Bạn phải sang Thái để phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối trước của mình, sau đó đã phải sang Pháp một mình để điều trị và tập phục hồi. Khi đó bạn ấy chỉ mới ở độ tuổi 16, 17 thôi”.

Chàng tiền vệ 9X cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn tương tự vào năm 2019 và khẳng định cuộc đời cầu thủ gặp chấn thương là chuyện không thể tránh khỏi. Sau khi phẫu thuật, các cầu thủ sẽ có thời gian tự phục hồi tại nhà, tuy nhiên không phải ai cũng luyện tập đúng cách, ảnh hưởng đến sự nghiệp và sức khỏe sau này. “Có những người đã phải giải nghệ khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và em chắc chắn không có gì tồi tệ hơn việc mình có đam mê nhưng vì những chấn thương lại phải từ bỏ tất cả mọi thứ”, Xuân Trường bày tỏ. Vì thế, anh và các cộng sự đã thành lập trung tâm phục hồi chấn thương dành cho các vận động viên, người bị chấn thương khi tập thể thao.

Cầu thủ Xuân Trường gọi vốn đầu tư, các "cá mập" liên tục rút vé vàng - 3

Xuân Trường biểu diễn kỹ thuật chơi bóng cùng Shark Hưng và Shark Bình

Đến với “Shark Tank Việt Nam”, cầu thủ HAGL kêu gọi đầu tư 3,5 tỷ đồng cho 5% cổ phần. Cầu thủ Minh Vương cũng xuất hiện trên sóng để chia sẻ câu chuyện chấn thương của bản thân, hỗ trợ gọi vốn cho đồng đội. Ý nghĩa hoạt động của trung tâm khiến Shark Liên và Shark Phú cảm thấy thích thú. Đặc biệt, Shark Phú lần đầu tiên sử dụng “Golden Ticket” (vé vàng – PV) trị giá 200 triệu để giành quyền đàm phán trong thương vụ này. Tuy nhiên, sau đó “nữ cá mập” đã nâng giá trị vé vàng lên 500 triệu đồng, khiến Shark Phú “dừng cuộc chơi”.

Cuối cùng chân sút gốc Phú Thọ đã kêu gọi được 7 tỷ đồng cho 15% cổ phần từ Shark Liên. Mới đây, Shark Liên thu hút sự chú ý khi đăng ảnh giao dịch chuyển khoản 500 triệu đồng cho trung tâm của Xuân Trường. Giao dịch được thực hiện vào lúc 20h21 và 20h23 ngày 10/7/2022, khi chương trình đang phát sóng.

Cầu thủ Xuân Trường gọi vốn đầu tư, các "cá mập" liên tục rút vé vàng - 4

Trung tâm của Xuân Trường nhận được số tiền đầu tư “khủng” từ Shark Liên

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Năm 2023, khi đang là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thạc sỹ  Lê Thị Hà được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyết định đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, sau đó Thạc sỹ  Lê Thị Hà cùng tập thể lãnh đạo đơn vị không ngừng nỗ lực đưa Viện phát triển, đạt được những thành tựu đáng tự hào, đặc biệt trong năm 2025 vừa qua.

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Chiều ngày 9/12 (theo giờ Hà Nội), tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra ở Ấn Độ, UNESCO đã chính thức thông qua quyết định ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh, mở ra cơ hội và trách nhiệm mới trong việc hồi sinh dòng tranh dân gian độc đáo này.