Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm

Cuộc hội ngộ khiến người hâm mộ mong chờ bộ phim sẽ có phần 2.

Phía trước là bầu trời là một bộ phim tâm lý xã hội của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, ra mắt lần đầu năm 2001 trong chương trình Văn nghệ chủ nhật.

Dù đã trải qua 23 năm nhưng sức hút của bộ phim về đề tài sinh viên vẫn còn nguyên vẹn. Thời gian gần đây, nhiều clip trích đoạn phim được đăng tải lại trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt like mỗi video và hàng nghìn bình luận khen ngợi cả kịch bản lẫn diễn xuất. Dù trong dàn diễn viên, chỉ có Kiều Thanh (vai Trà “cave”), Trí Đức là diễn viên được đào tạo chính quy, còn lại đều là diễn viên tay ngang và là sinh viên.

Mới đây nhất, nữ diễn viên Kiều Anh chia sẻ ảnh tụ họp của một vài người bạn trong đoàn phim năm xưa. Trong đó có bộ ba Kiều Anh (vai Nhung), Hà Hương (vai Nguyệt), Thu Nga (vai Thương) và Trí Đức (vai Nam Khánh). Cư dân mạng dành lời khen ngợi các diễn viên giữ được mối quan hệ tốt đẹp sau hàng chục năm đóng phim cùng nhau.

Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm - 1

Kiều Anh đăng ảnh hội tụ những người bạn từng đóng chung "Phía trước là bầu trời"

3 nhân vật Nguyệt, Thương và Nhung là 3 cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học ở trong một xóm trọ sinh viên. Mỗi người một tính cách, một ngã rẽ sau khi ra trường. Trong khi đó, nhân vật Nam Khánh được gọi là soái ca điển trai, ấm áp dịu dàng. Anh là bạn trai của Nhung, nhưng lại khiến Nguyệt si mê khiến tình cảm của 2 cô gái vốn là bạn thân trở nên sứt mẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Trí Đức hội ngộ bộ ba nữ diễn viên Phía trước là bầu trời. Trước đó năm 2020, bốn người từng chia sẻ ảnh chụp cùng nhau.

Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm - 2

4 diễn viên hội ngộ vào năm 2020

Sau 23 năm, mỗi diễn viên trong phim đều tìm cho mình một hướng đi riêng. Sau thành công của phim, Trí Đức vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không đóng phim nhiều, thi thoảng anh xuất hiện trong các vở kịch. Anh từng tham gia vai phụ trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Cuộc sống đời thường của nam diễn viên bình yên, hạnh phúc bên gia đình nhỏ và thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Anh vẫn giữ được phong độ, điển trai như ngày nào.

Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm - 3

Soái ca Nam Khánh khiến Nhung và Nguyệt tranh giành

Kiều Anh là diễn viên tham gia trong nhiều bộ phim truyền hình những năm gần đây. Nguyệt ngày nào giờ ngày càng nhuận sắc, được khen trẻ trung và quyến rũ. Các vai diễn của Kiều Anh đa dạng nhưng phần lớn là tuýp phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim hot trên sóng giờ vàng như Gia đình mình vui bất thình lình, Hồ sơ cá sấu, Trạm cứu hộ trái tim, Tình khúc bạch dương… Kiều Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019.

Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm - 4

Kiều Anh vai Nhung

Trong khi đó, “Nguyệt” Hà Hương hiện có trung tâm dạy múa và kinh doanh riêng. “Thương” Thu Nga công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm - 5

Hà Hương vai Nguyệt thảo mai

Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm - 6

Thu Nga vai Thương

Tháng 5/2018, dàn diễn viên trong phim cũng từng hội ngộ tại Hà Nội, sau 17 năm phim lên sóng. Buổi gặp gỡ do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam (VFC) - đơn vị sản xuất bộ phim - tổ chức với sự góp mặt của 3 nữ diễn viên chính cùng với Trang Nhung (vai Thủy), Nguyễn Hoàng (vai Nghĩa béo) và Vũ Diệu Thảo (vai Thảo).

Dàn sao "Phía trước là bầu trời" hội tụ sau 23 năm - 7

Dàn diễn viên hội ngộ vào năm 2018

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng chia sẻ kỷ niệm vui về đoàn phim. Vì các diễn viên trong phim phần lớn là diễn viên nghiệp dư nên đây là bộ phim lập kỷ lục về họp “kỷ luật diễn viên”.

“Các bạn diễn rất nhiệt tình nhưng nhiều khi nhiệt tình quá. Các bạn diễn cũng như chơi nên chưa ý thức được tính kỷ luật. Diễn viên thường xuyên thiếu, chúng tôi thường xuyên phải dọa. Quần áo, phục trang dặn là phải giữ nhưng các bạn cũng cứ làm mất quần áo, quên quần áo. Thực sự là rất hồn nhiên”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải kể lại.

Thu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n