Danh ca Khánh Hà tiết lộ bí quyết 32 năm hôn nhân vẫn mặn nồng với chồng kém 13 tuổi

Chuyện tình đẹp kéo dài suốt 32 năm qua, khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. 

Sau cuộc hôn nhân đứt gánh vào năm 19 tuổi, Khánh Hà một mình nuôi con. Nhiều năm sau, hạnh phúc một lần nữa mỉm cười với nữ danh ca khi cô gặp và nên duyên với Tô Chấn Phong - chàng trai kém cô 13 tuổi. Cả hai có 5 năm chung sống trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Chuyện tình đẹp cứ thế kéo dài suốt 32 năm qua, khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. 

Danh ca Khánh Hà tiết lộ bí quyết 32 năm hôn nhân vẫn mặn nồng với chồng kém 13 tuổi - 1

Danh ca Khánh Hà và chồng - Tô Chấn Phong

Không những là bạn đời, cả hai còn là bạn tình trên sân khấu. Trong liveshow “Chuyện tình” diễn ra vào ngày 7/8 tại Nhà hát lớn Hà Nội tới đây, Khánh Hà cùng ông xã song ca “2 bài hát thật tình tứ”.

Cô nói cả hai gắn bó với nhau bởi hai chữ duyên - nợ: “Khi mà duyên số đã định 2 người đến với nhau thì cứ chuyện này kết nối đến chuyện kia, để cho chúng tôi gặp nhau lần đầu trong cuốn video Hè 90. Dĩ nhiên phải gặp gỡ nhau nhiều lần để làm việc mà không ngờ lại nảy sinh tình cảm (cười). Lúc đó, Phong là 1 producer trẻ tuổi, trông cũng sáng sủa, chững chạc, nhìn khoảng hai mươi mấy mà cách nói chuyện cứ như hơn 30 và nói rất hợp với tôi”.

Cặp đôi thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau khi sống chung

Có duyên và cũng có nợ, tuy nhiên hôn nhân hạnh phúc không phải tự dưng mà có. Đó là sự nhường nhịn, thấu hiểu và chiều chuộng lẫn nhau mà Chấn Phong từng chia sẻ. “Vợ chồng sống với nhau đã 32 năm mà không gây lộn mới là chuyện lạ. Nhưng bí quyết để hạnh phúc là đôi bên phải nhường nhịn nhau. Dù mình có nhịn nhiều hơn nữa cũng không sao. Ai cũng hiểu tính nhau cả, đừng vì nói thêm một câu cho hả dạ mà dẫn đến những chuyện không đáng có. Chiều chuộng cũng phải từ hai chiều, chứ một chiều thì không ai sống với nhau lâu vậy đâu”, Khánh Hà cũng đồng quan điểm với chồng.

Cô cũng cho hay, chính cuộc đời ca hát bận bịu, những tháng đi show vắng nhà lại là “sợi dây” vô hình nối chặt hôn nhân. “Có lúc cả tháng tôi không có nhà. Có khi một năm tôi mất 6 tháng chạy show rồi. Nhưng ngẫm lại mới thấy, tình cảm vợ chồng bị gián đoạn cũng có cái tốt, nhìn nhau nhàm sẽ chán. Tôi nghĩ nhờ vậy hạnh phúc được dài lâu đấy (cười)! Bù lại những lúc ở nhà, tôi thường nấu những món thật ngon cho chồng, chăm sóc nhà cửa chu đáo”. 

Nhan sắc và vẻ quyến rũ của nữ danh ca ở tuổi 70

“Nắm tay nhau đi gần 1/3 cuộc đời, vui có buồn cho đến ngày hôm nay vợ chồng tôi vẫn được an nhàn và hạnh phúc, không dám đòi hỏi gì hơn chỉ mong kiếp sau vẫn gặp lại nhau và vẫn là ca sĩ”, Khánh Hà bồi hồi trải lòng. Ở tuổi 71, Khánh Hà hiện tại như đã “có tất cả”, một người chồng bầu bạn đầy yêu thương và thấu hiểu, con cháu khôn lớn, thành đạt. Cô bây giờ vẫn được làm điều mình thích - được ca hát, được làm nghề.

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi