Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn

Mọi cô dâu tương lai đều mơ ước có được chiếc váy cưới hoàn hảo của mình.

Từ phong cách truyền thống đến những thiết kế hở hang, có một chiếc váy cưới dành cho tất cả mọi người. Về thời trang, chiếc váy cưới cô dâu finale bride là một dấu hiệu quan trọng cho trải nghiệm trên sàn diễn. Vào cuối show diễn, nhà thiết kế sẽ ra mắt kiểu dáng cuối cùng là một chiếc váy cưới phù hợp với chủ đề của phần còn lại của bộ sưu tập. Cô dâu sẽ đi bộ một mình hoặc đi cùng một thành viên của đám cưới, chẳng hạn như phù dâu hoặc cô gái cầm hoa, để mang đến cho khán giả toàn bộ hiệu ứng. Xu hướng này có từ những năm 1940 và vẫn hiện diện trong các show diễn cho đến ngày nay.

Nhiều thương hiệu thời trang đã đạt được thành công đáng kể đặc biệt trong thị trường đồ cưới. Các nhà thiết kế như Vera Wang nổi tiếng với các bộ sưu tập cưới của họ, trong khi các nhà thiết kế như Vivienne Westwood phát hành các bộ sưu tập cô dâu cũng như các bộ sưu tập chính thành công rộng rãi hơn của họ. Bởi vì mỗi cô dâu đều khác nhau, các nhà thiết kế có thể khai thác thị trường này trong khi vẫn trung thực với tầm nhìn sáng tạo cá nhân của họ. Chúng ta ở đây để điểm lại 10 hình ảnh cô dâu finale bride mang tính biểu tượng nhất để cung cấp cho bất kỳ cô dâu nào (hoặc bất kỳ ai yêu thích nội dung đám cưới) một số cảm hứng về trang phục cho ngày trọng đại của họ.

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 1

Người mẫu mặc váy cưới màu vàng những năm 1980 với thêu hoa và đội mũ trắng hình tròn với mạng che mặt trắng. Christian Lacroix Thu / Đông 1988

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 2

Kate Moss mặc một chiếc váy cưới màu xanh và đỏ tartan năm 1993 của Vivienne Westwood, cầm trên tay bó hoa hồng đỏ và trắng với mạng che mặt bằng vải tartan màu xanh và đỏ phù hợp. Vivienne Westwood Thu / Đông 1993

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 3

Claudia Schiffer mặc chiếc váy nhỏ màu trắng corset với chi tiết hoa màu trắng, găng tay dài màu trắng đến khuỷu tay và băng đô hoa trên sàn diễn Thu / Đông 1993 của Chanel

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 4

Người mẫu mặc váy cưới trắng ren hoa với áo khoác trắng cắt cúc vàng, găng tay trắng thêu hoa nhỏ và đội mũ trắng với mạng che mặt đính hoa ở chính giữa. Christian Lacroix Xuân / Hè 1994 Haute couture

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 5

Claudia Schiffer trong chiếc váy cưới phủ vải tuyn của Chanel. Chanel Xuân / Hè 1994 Haute Couture

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 6

Namoi Campbell mặc một chiếc váy cưới sa tanh màu kem thời Regency với một chiếc nơ satin vàng lớn ở trung tâm, một chiếc vòng cổ bằng ruy băng trắng, một bông hoa màu đỏ trên chiếc mũ của cô ấy và một chiếc vòng cổ màu tím. Vivienne Westwood Thu / Đông 1995

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 7

Người mẫu mặc một chiếc váy cưới màu trắng, thướt tha với chiếc áo corset trễ vai, bịt mắt trắng và cầm một bó hoa màu cam, trắng và hồng với những chiếc lá treo màu xanh lá cây. Vivienne Westwood Xuân / Hè 1997

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 8

Người mẫu mặc váy cưới ren hoa tay ngắn với đường viền cổ áo và váy bồng bềnh, một mảng hoa hồng đỏ và hồng được đặt trên áo của cô ấy và chiếc váy được đi kèm với một chiếc vòng cổ chunky. Yves Saint Laurent Xuân / Hè 1998 Haute couture

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 9

Người mẫu mặc một chiếc váy cưới trắng dài ngang sàn bằng vải aline không tay với một chiếc khăn vải tuyn và một tấm màn tuyn che mặt và chảy dài xuống sàn. Jean Paul Gaultier Xuân / Hè 1998 Haute couture

Finale Bride, chiếc váy cưới hoàn hảo của mọi show diễn - 10

Người mẫu đội mũ lưỡi trai màu trắng với váy cưới ren hoa trắng theo phong cách nàng tiên cá với mái vòm lụa và tay áo ren loe. Givenchy Xuân / Hè 2002 Haute couture

Diễm Quỳnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n