Hé lộ hình ảnh cô dâu "không tuổi" Jang Nara với chú rể kém 6 tuổi

Hiếm hoi lắm mới có một vài hình ảnh không gian tiệc cưới ngoài trời và hình ảnh cô dâu xinh đẹp Jang Nara.

Đám cưới riêng tư của nữ diễn viên Jang Nara (41 tuổi) và chú rể kém 6 tuổi đã diễn ra vào chiều tối ngày 26/6 tại Seocho, Seoul, Hàn Quốc.

Hôn phu của Jang Nara là một đạo diễn phim. Cặp đôi bén duyên khi gặp gỡ nhau trên phim trường. Hai người đã hẹn hò được 2 năm trước khi làm đám cưới. Cả hai giữ kín hình ảnh riêng tư khi hẹn hò lẫn lúc tiến tới hôn nhân. Tới nay hình ảnh về chú rể vẫn được giữ kín.

Hé lộ hình ảnh cô dâu "không tuổi" Jang Nara với chú rể kém 6 tuổi - 1

Jang Nara hạnh phúc mỉm cười thật tươi, trên tay cầm hoa cưới

Thông qua trang cá nhân, Lee Chung Ah đã hé lộ về khung cảnh của đám cưới. Cô chia sẻ bức hình chụp tại đám cưới cùng dòng chữ “Người chị thiên thần của em, em yêu chị”. Trong hình được đăng tải, Jang Nara diện váy cưới màu trắng đơn giản, toát lên niềm hạnh phúc khi cầm trên tay hoa cưới.

Tiệc cưới được diễn ra trong không khí thân mật, chỉ có người thân và một số bạn bè thân thiết. Được biết các khách mời được yêu cầu không đăng tải hình ảnh chú rể. Một số khách có chia sẻ khoảnh khắc Jang Nara và cha của cô cầm tay con gái trao cho chú rể trong hôn lễ.

Hé lộ hình ảnh cô dâu "không tuổi" Jang Nara với chú rể kém 6 tuổi - 2

Khoảnh khắc cô dâu xinh đẹp được khách mời chia sẻ

Hé lộ hình ảnh cô dâu "không tuổi" Jang Nara với chú rể kém 6 tuổi - 3

Hình ảnh Jang Nara được cha cầm tay bước lên lễ đường

Trước đó Jang Nara bất ngờ thông báo tin vui trên trang cá nhân về việc đám cưới. Trong đó nữ diễn viên viết: “Nụ cười đẹp và sự chân thành, tốt bụng của anh ấy và hơn hết, anh ấy là một người hết mình và nhiệt huyết với công việc, điều đó đã tạo nên nhân duyên của chúng tôi. Tôi chân thành muốn thông báo với các bạn, những người rất quan trọng với tôi rằng tôi sẽ cùng anh ấy đi tiếp cuộc đời này và tạo nên một cuộc sống nhiều niềm vui hơn”. Cô cũng cho biết, sau khi kết hôn sẽ tiếp tục công việc trong làng giải trí như đóng phim. Thiệp cưới của cặp đôi được tiết lộ trên mạng xã hội với thiết kế đơn giản.

Một số ngôi sao của làng giải trí Hàn tham dự tiệc cưới như Lee Soo Young, Park Kyung Lim, Lee Chung Ah… Các hình ảnh về khách mời cũng được giữ kín.

Hé lộ hình ảnh cô dâu "không tuổi" Jang Nara với chú rể kém 6 tuổi - 4

"Nữ thần không tuổi" Jang Nara

Người đẹp 41 tuổi được mệnh danh “nữ hoàng không tuổi” của showbiz Hàn khi sở hữu vẻ đẹp trẻ trung không thay đổi nhiều qua thời gian. Cô nổi tiếng trong các bộ phim Chuyện tình nàng hề, Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Vị khách VIP… Ngoài ra Jang Nara còn có giọng hát trong trẻo với những bản hit như Sweet Dream, It’s Maybe Love, I’m A Woman Too... Cô đã có hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí xứ Hàn.

Đức Kiên (Theo Daum)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phim ngắn AI: Phim ảo, họa thật (Kỳ 2)

Phim ngắn AI: Phim ảo, họa thật (Kỳ 2)

Sự nở rộ của phim ngắn AI không chỉ đặt ra những lo ngại về nội dung và tác động đối với người xem, mà còn tạo thêm sức ép đối với phim, điện ảnh chuyên nghiệp khi thói quen tiếp nhận của công chúng và công nghệ thay đổi. 

Phát huy bản sắc từng địa phương và mang lại cơ hội tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa cho Nhân dân

Phát huy bản sắc từng địa phương và mang lại cơ hội tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa cho Nhân dân

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin, sáng ngày 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tới 34 tỉnh, thành ph

Hướng tới hình thành “ngân hàng

Hướng tới hình thành “ngân hàng" thanh âm, giai điệu Việt Nam

Từ phổ cập kiến thức âm nhạc, khuyến khích cộng đồng sáng tạo đến xây dựng nguồn dữ liệu âm thanh, giai điệu mang bản sắc Việt Nam, Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 hướng tới sự tham gia rộng rãi của người dân, góp phần lưu giữ những thanh âm, giai điệu của đời sống từ đó tạo nguồn tài nguyên phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.