Hoài Lâm liên tục ngủ gật khi livestream, lộ hình ảnh khiến người xem lo lắng

Hình ảnh mới của con nuôi Hoài Linh gây chú ý.

Mới đây, Hoài Lâm đã có buổi livestream tương tác giao lưu với người hâm mộ. Có thể thấy, gương mặt con nuôi Hoài Linh khá hốc hác, mắt lộ thâm quầng, nhìn có vẻ thiếu sức sống. Đáng chú ý, nam ca sĩ liên tục ngủ gật trong lúc trò chuyện, hát tặng fan.

Hoài Lâm liên tục ngủ gật khi livestream, lộ hình ảnh khiến người xem lo lắng - 1

Hoài Lâm khiến fan lo lắng vì ngủ ngay trên livestream

Hoài Lâm liên tục ngủ gật khi livestream, lộ hình ảnh khiến người xem lo lắng - 2

Ở một livestream khác, biểu cảm trên gương mặt Hoài Lâm cũng không bình thường và có nhiều câu nói không chủ đích

Điều này khiến người xem bày tỏ sự lo lắng cho giọng ca “Hoa nở không màu”. Trong lúc Hoài Lâm livestream, các tài khoản mạng bình luận rôm rả và liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe anh chàng. Một số khác mong Hoài Lâm chính thức trở lại với các sân khấu âm nhạc.

“Nhìn kỹ lắm mới nhận ra ông Lâm”, “Kêu “Lâm ơi” cái là ông ấy “Ơi Lâm đây” liền”, “Không biết Lâm có bị sao không? Thấy bất ổn quá”, “Chắc chưa quen livestream bên TikTok thôi, chứ bên nền tảng kia bình thường mà”, “Bình luận động viên Lâm tiếp tục ra MV đi mọi người”... là những bình luận của người hâm mộ.

Hoài Lâm liên tục ngủ gật khi livestream, lộ hình ảnh khiến người xem lo lắng - 3

Hoài Lâm công khai tình cảm với bạn gái mới

Vài năm trở lại đây, Hoài Lâm ít khi xuất hiện trước truyền thông, không tham gia các chương trình biểu diễn và sống kín tiếng. Nam ca sĩ dành thời gian để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng anh sẽ livestream hát hò tặng fan ở một nền tảng mạng giải trí. Mọi động thái của Hoài Lâm đều trở thành đề tài được bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. 

Trong thời gian “ở ẩn”, Hoài Lâm ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như “Buồn làm chi em ơi”, “Hoa nở không màu”, “Người mới” và gần đây nhất là “Trước sau trời cũng mưa” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan. Mới đây, giọng ca gốc Vĩnh Long đăng ảnh chúc mừng MV “Buồn làm chi em ơi” đạt thành tích 100 triệu lượt xem sau 2 năm phát hành.

Về đời tư, vào tháng 11/2021, Hoài Lâm “gây bão mạng” khi công khai bạn gái mới tên Kim Ngân, sống tại Cần Thơ và là “nàng thơ” từng xuất hiện trong MV của anh. Cô sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Nam ca sĩ sinh năm 1995 để chế độ “đã kết hôn” trên trang Facebook cá nhân và đăng tải nhiều hình ảnh tình cảm bên bạn gái. Hoài Lâm cũng thường xuyên tương tác với người yêu trên mạng xã hội. Mới đây, giọng ca miền Tây đã không ngần ngại “đào” lại ảnh “đã kết hôn” và khen ngợi “nửa kia” 10 điểm khiến fan bật cười thích thú.

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi