Khoa Pug bỏ 2 tỷ kéo dài chân lên 1m8, quay lại YouTube "kiếm cơm"

Hiện tượng mạng 9X tiết lộ lý do tái xuất sau khi giải nghệ khiến dân mạng bất ngờ.

Vào cuối tháng 4, Khoa Pug thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi tuyên bố giải nghệ sau 5 năm làm YouTube. Hiện tượng mạng khẳng định đó là video cuối cùng anh ngồi nói chuyện với mọi người. Thế nhưng mới đây, YouTuber 9X bất ngờ đăng tải clip mới ghi lại hành trình kéo chân để đạt được chiều cao 1,8m, khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Lý giải cho chuyện này, Khoa Pug cho biết: “Tại sao bữa trước mình đã nói về video cuối cùng kết thúc hành trình đi khắp thế giới cách đây 2 tháng, nhưng bây giờ lại ra clip mới. Chính xác Khoa Pug đó đã chết rồi, hiện tại ngồi trước màn hình là Khoa Pug mới. Mình sẽ làm một series đặc biệt, chưa bao giờ làm trên kênh YouTube. Bạn cũng sẽ không bao giờ thấy trên những kênh khác”.

Khoa Pug bỏ 2 tỷ kéo dài chân lên 1m8, quay lại YouTube "kiếm cơm" - 1

Khoa Pug bỏ 2 tỷ kéo dài chân lên 1m8, quay lại YouTube "kiếm cơm" - 2

Chiều cao ban đầu của Khoa Pug là 1m67

Cụ thể, Khoa Pug cho biết anh đã bỏ ra 100 nghìn USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) để thực hiện dịch vụ y tế đắt nhất thế giới. So với Việt Nam, chi phí cho việc kéo dài chân tại Mỹ đắt gấp 5 lần. “Nếu bạn xấu, bạn có thể làm cho mình đẹp hơn. Nếu mình thấp thì cũng có thể cao hơn. Y tế rất phát triển rồi, quan trọng là có tiền”, nam YouTuber gốc Nha Trang chia sẻ. Anh hài hước cho biết, bản thân chi tiền này vì muốn thử hít thở bầu không khí ở chiều cao 1,8 xem có khác gì với hiện tại hay không.

Trong clip, Khoa Pug đã có cuộc hẹn với bác sĩ tư vấn để kiểm tra các cơ, giới thiệu về các loại nails (ốc) bằng titan sẽ cấy vào phần đùi anh. Sau đó, quá trình kéo dài xương sẽ tự động diễn ra. Thời lượng tư vấn chỉ có 30 phút nhưng đã khiến Khoa Pug tiêu hết hơn 20 triệu đồng. YouTuber 9X đã ký giấy tờ, thanh toán một nửa chi phí của cuộc đại phẫu và chờ đến ngày theo lịch hẹn. Khoa Pug cho biết, đây là phẫu thuật không bảo hiểm nên bản thân anh phải “đem cả tính mạng ra để review” vì những biến chứng về sức khỏe sau này chính anh cũng không biết trước được.

Khoa Pug bỏ 2 tỷ kéo dài chân lên 1m8, quay lại YouTube "kiếm cơm" - 3

Khoa Pug bỏ 2 tỷ kéo dài chân lên 1m8, quay lại YouTube "kiếm cơm" - 4

Khoa Pug đã có cuộc hẹn tư vấn với bác sĩ và ký tên vào các loại giấy tờ có liên quan

Chia sẻ của Khoa Pug khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Không chỉ vì sắp nhìn thấy Khoa Pug phiên bản cao 1,8m, mà người hâm mộ cũng bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại hiện tượng mạng gốc Nha Trang. “Mừng anh quay con đường làm YouTuber”, “Chơi lớn chi 2 tỷ đến review kéo chân, đúng là không ai chịu chơi bằng Khoa Pug”, “Kéo chân sẽ đau lắm, vừa tốn kém vừa mất thời gian, chúc Khoa mọi việc đều suôn sẻ”... là một số bình luận của dân mạng.

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) có kênh YouTube về ẩm thực, du lịch hơn 4 triệu thành viên theo dõi. Sau khi gây bão mạng với loạt video cho biết mình bị bạn thân lừa 34,5 tỷ đồng và bị đe dọa tính mạng, phải chạy trốn, Khoa Pug kín tiếng và gần như không phát hành video mới.

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi