Không nhận ra tài tử "Tuyết Sơn Phi Hồ": Bỏ nghề vì con trai, U60 già nua tiều tụy

Nam thần TVB một thời khiến khán giả xót xa khi xuất hiện với hình ảnh già nua, tiều tuỵ.

Theo Sohu, gần đây Trần Cẩm Hồng xuất hiện trong một sự kiện giải trí và khiến người hâm mộ không thể nhận ra anh. Gương mặt của anh có nhiều nếp nhăn và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thân hình nam diễn viên gầy rộc và trở thành nỗi quan tâm của khán giả về sức khỏe của anh. Nhiều người cho rằng, tài tử già hơn nhiều so với những đồng nghiệp cùng thời như: Quách Tấn An, Mã Đức Chung…Tuy nhiên, vợ của diễn viên Tuyết sơn phi hồ khẳng định, chồng cô vẫn có sức khỏe tốt.

Không nhận ra tài tử "Tuyết Sơn Phi Hồ": Bỏ nghề vì con trai, U60 già nua tiều tụy - 1

Nam diễn viên sinh năm 1967 nổi bật với khán giả TVB qua loạt phim truyền hình như: Bà nhà tôi, Vạn phụng chi vương, Tuyết sơn phi hồ, ... Vai diễn nổi bật nhất của anh là vai phản diện Hứa Văn Bưu trong bộ phim kinh điển Thử thách nghiệt ngã. Đây là vai diễn được bình chọn là một trong 9 vai phản diện xuất sắc nhất của TVB.

Trần Cẩm Hồng từng theo học tại Học viện diễn xuất Hồng Kông, sau đó đầu quân cho ATV vào năm 1990. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, nam diễn viên liên tục tạo được chú ý với hàng loạt dự án đình đám như: Thượng Hải 1949, Thiên Địa Vô Tình, Học Đường Uy Long, Bạch Phát Ma Nữ 2...

Không nhận ra tài tử "Tuyết Sơn Phi Hồ": Bỏ nghề vì con trai, U60 già nua tiều tụy - 2

Nam diễn viên được yêu mến với ngoại hình điển trai, phong độ, cũng như khả năng diễn xuất đa dạng với nhiều thể loại vai diễn.

Sự nghiệp thành công là thế nhưng cuộc sống gia đình của Trần Cẩm Hồng lại chẳng may mắn. Anh kết hôn với bạn gái vào năm 2004, 3 năm sau thì đón thành viên nhí chào đời. Đáng tiếc, con trai lên 2 tuổi vẫn chưa biết nói, anh và vợ quyết định đưa cậu bé đi khám bệnh. Bác sĩ nhận định con trai Trần Cẩm Hồng mắc chứng tự kỷ.

Không nhận ra tài tử "Tuyết Sơn Phi Hồ": Bỏ nghề vì con trai, U60 già nua tiều tụy - 3

Ban đầu, Trần Cẩm Hồng vẫn rất lạc quan về chuyện này. Anh cố gắng tìm bác sĩ giỏi cho con, còn mình chăm chỉ đóng phim để kiếm tiền điều trị. Khi đó, Trần Cẩm Hồng cho rằng: "Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp", chỉ cần kiếm đủ tiền là chẳng còn đáng lo ngại nữa.

Ngoài việc dạy con trai học tập, anh còn lập thời khóa biểu để đưa cậu bé hàng ngày đi bộ 1 tiếng đồng hồ, cho cậu bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kiên trì nhẫn nại để con trai dần dần tin tưởng vào mình. Anh và vợ còn tự làm cuốn sách riêng, chụp lại những động tác sinh hoạt hàng ngày để con trai bắt chước theo.

Không nhận ra tài tử "Tuyết Sơn Phi Hồ": Bỏ nghề vì con trai, U60 già nua tiều tụy - 4

Một thời gian sau, Trần Cẩm Hồng hạn chế tham gia đóng phim và các sự kiện của làng giải trí. Anh chọn cách lui sự nghiệp để chăm sóc cho con trai tự kỷ. 

Khi mà tình hình của con trai đã chuyển biến tốt hơn, anh tính đến chuyện quay trở lại ngành giải trí. Đáng tiếc, các đài nhỏ đều bị đóng cửa, TVB lại xuống dốc. Cuối cùng, anh chỉ có thể đến đại lục để hát cho quán đêm, kiếm tiền mưu sinh. Có thể, Trần Cẩm Hồng không còn được như xưa, nhưng anh vẫn là nam diễn viên đáng ngưỡng mộ, ông bố mẫu mực nhất Hong Kong.

Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi