Lý do Thu Phương hoãn cưới “ông bầu” Dũng Taylor?

Thu Phương và ông bầu Dũng Taylor dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên nữ ca sĩ vừa tuyên bố hoãn cưới.

Thu Phương và Dũng Taylor đính hôn vào năm 2012. Đến tháng 5/2023, cả hai làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. 

Năm nay, ca sĩ và chồng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 12. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vừa thông báo hoãn cưới vì tập trung tham gia show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”. Quyết định được cả hai đồng nhất. Họ dời công việc và đám cưới sang năm 2024 nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Lý do Thu Phương hoãn cưới “ông bầu” Dũng Taylor? - 1

Thu Phương và Dũng Taylor gắn bó hơn 10 năm qua.

Theo Thu Phương, trước khi kết hôn, ngày nào bạn trai cũng hỏi: “Hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa?”. Đối với cô, câu hỏi của người bạn đời cũng như sự yêu thương, chăm sóc của anh hay hơn chuyện cô mặc áo cưới.

Trong khi đó, Dũng Taylor cho biết, trong 11 năm đính hôn, Thu Phương luôn thử thách anh về lòng nhẫn nại và sự bao dung để làm chồng, làm bố của những đứa con.

Thu Phương sang Mỹ định cư năm 2003 và có dịp gặp gỡ Dũng Taylor. Thời điểm ca sĩ gặp khó khăn sau khi ly hôn thì chính “ông bầu” là người đã bên cạnh giúp đỡ. Năm 2008, Dũng Taylor về nước đón hai con riêng của ca sĩ sang Mỹ đoàn tụ với mẹ. Sau nhiều năm bên nhau, họ cũng có hai con chung. Hiện Thu Phương, Dũng Taylor và 4 con sống hạnh phúc bên nhau.

Lý do Thu Phương hoãn cưới “ông bầu” Dũng Taylor? - 2

Thu Phương và chồng dời dám cưới sang năm 2024.

Khi về nước tham gia “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, Thu Phương nói phải tự lo mọi thứ vì không có chồng bên cạnh. Ở Mỹ, “ông bầu” quản lý nhà cửa, chăm sóc chu đáo các con để vợ an tâm làm việc.

Mỗi lần ghi hình xong, Thu Phương tranh thủ về Mỹ thăm gia đình. Cô cũng thường xuyên họp nhóm với các thành viên khác thông qua mạng xã hội để nắm được tình hình, quyết định chung.

Trong tập 1 “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” lên sóng, tiết mục của Thu Phương nhận về điểm số cao nhất từ ban cố vấn. Dù phải mang trang phục nặng 15kg, bị chèn ép khó lấy hơi… song cô vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục.

Lý do Thu Phương hoãn cưới “ông bầu” Dũng Taylor? - 3

Ca sĩ diện trang phục nặng hơn 15kg trong tập 1 “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”.

Tham gia show cùng 29 “chị đẹp” khác, Thu Phương nói muốn tiếp cận khán giả Gen Z với những ca khúc nhạc trẻ. Ngoài hát, cô còn thử thách nhảy, đọc rap… “Tôi đã có tên tuổi, vị trí. Tôi đến với sân chơi này ngoài thử thách bản thân, còn phải làm gương cho đàn em và thế hệ trẻ rằng phải luôn phấn đấu, sẵn sàng thay đổi", ca sĩ bày tỏ.

Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên