"MC 3000 chữ", Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng váy dài ôm sát

Kiểu đầm này có thiết kế dài nhưng nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng nên vẫn giúp các người đẹp Việt nổi bật.

MC Thanh Thanh Huyền diện chiếc váy dáng dài có chi tiết lưới.

Trên trang cá nhân, MC Thanh Thanh Huyền đăng tải những shoot hình mới. Người đẹp sinh năm 1996 diện thiết kế váy dáng dài đến mắt cá chân được may bằng chất liệu co giãn với chi tiết đan lưới bắt mắt.

Ở phần eo, cách đi vải được biến tấu để tạo điểm nhấn cho trang phục. Với kiểu đồ có thiết kế xuyên thấu như thế này việc chọn nội y vô cùng quan trọng. Nếu qua loa sẽ làm hỏng cả set đồ và khiến hình ảnh của chủ nhân kém duyên. 

Bộ trang phục của Thanh Thanh Huyền vẫn đủ kín đáo.

Thanh Thanh Huyền được biết đến với biệt danh "MC 3000 chữ" khi có thể dẫn trôi chảy kịch bản song ngữ dài 3000 chữ với 75 tên riêng mà không có sự hỗ trợ của máy nhắc, tai nghe hay giấy cầm tay.

Ngoài ra, người đẹp còn từng tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 15. Thanh Thanh Huyền không chỉ được chú ý với những chia sẻ truyền cảm hứng về công việc mà còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang thời thượng. 

"MC 3000 chữ", Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng váy dài ôm sát - 5

Những chiếc váy dáng dài hơn đầu gối cũng xuất hiện trong tủ đồ của cô.

Bên cạnh hình ảnh sang trọng, thanh lịch với những chiếc đầm dạ hội khi dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền còn có lựa chọn đa dạng trong phong cách đời thường. Sở hữu chiều cao tương đối cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn nên cô không ngần ngại mặc những kiểu đồ có thiết kế dài.

Kiểu mốt này cũng được nhiều người đẹp Việt ưa chuộng. Không phải trang phục ngắn mới tôn dáng, trang phục dài cũng thể hiện nét đẹp của phái nữ theo cách riêng.

"MC 3000 chữ", Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng váy dài ôm sát - 6

Ninh Dương Lan Ngọc duyên dáng trong thiết kế dáng cổ yếm mang gam hồng pastel nhẹ nhàng. Trang phục giúp tôn đường cong vóc dáng của nữ diễn viên.

"MC 3000 chữ", Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng váy dài ôm sát - 7

Chiếc váy của Ninh Dương Lan Ngọc được may bằng vải co giãn, dài quét đất nhưng vẫn ấn tượng nhờ dáng ôm và chi tiết xẻ đùi duyên dáng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng không đứng ngoài xu hướng trên. Người đẹp Cao Bằng chọn chiếc váy dài co giãn có gam màu thiên về tone be, kem.

Sau sinh nở, á hậu Tường San nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Bởi vậy, người đẹp không ngại diện những thiết kế có kiểu ôm như thế này.

"MC 3000 chữ", Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng váy dài ôm sát - 12

Minh Hằng thì chọn cho mình kiểu váy hai dây to bản. Trang phục chẳng cần cầu kỳ nhưng vẫn đủ giúp người mặc trở nên nổi bật.

"MC 3000 chữ", Ninh Dương Lan Ngọc... chuộng váy dài ôm sát - 13

Hot girl Sam cũng chọn cho mình một chiếc váy dáng dài có kiểu ôm sát. Chất liệu len tăm co giãn nhẹ nhàng. Trang phục cổ lọ được kết hợp khéo léo với kiểu khoét nách.

Tạ Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) tặng bằng Tiến sĩ danh dự

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, được Đại học Nobel Universiti trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, ghi nhận hành trình 5 năm (2019-2024) đi hơn 30 nước trên thế giới để thực hiện cuốn sách chuyên khảo "Con đường tương lai".