Mrs Grand Vietnam 2024 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, đã qua “dao kéo”

Thí sinh đăng quang Mrs Grand Vietnam 2024 sẽ dự thi quốc tế

Mrs Grand Vietnam lần đầu tiên được tổ chức năm 2023 tại Hà Nội, cuộc thi do Sở Văn hoá – Thể thao thành phố Hà Nội cấp phép.

Mrs Grand Vietnam 2024 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, đã qua “dao kéo” - 1

Sau thành công cuộc thi mùa 1 vào tháng 8/2023, ban tổ chức đã tìm ra được top 3 đăng quang bao gồm: Hoa hậuSao Mai; Á hậu Quách Thị Thân, Á hậu Minh Huệ…Đặc biệt, Á hậu Minh Huệ đã tham gia Mrs Grand International 2023 và đạt được giải Á hậu 3.

Mrs Grand Vietnam 2024 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, đã qua “dao kéo” - 2

Năm nay, Mrs Grand Vietnam 2024 chính thức khởi động vào tháng 5 đến ngày 22/9/2024 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Vòng sơ khảo dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024.  Ngày 17/9 các thí sinh sẽ có mặt ở ngôi nhà chung ở Hà Nội để tham gia các hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện, quảng bá du lịch Hà Nội…..

Vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 21/9/2024 với phần thi trang phục Áo dài, trang phục Dạ hội và Tài Năng.

Mrs Grand Vietnam 2024 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, đã qua “dao kéo” - 3

Đêm chung kết Mrs Grand Vietnam 2024 với phần thi Áo dài, Dạ hội, Tài năng và ứng xử sẽ diễn ra vào ngày 22/9/ 2024 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Thí sinh đạt ngôi vị Hoa hậu Mrs Grand Vietnam sẽ được nhận những giải thưởng có giá trị từ ban tổ chức. Top 5 cuộc thi gồm: Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4. Bên cạnh đó Còn có 9 giải thưởng phụ: Người đẹp truyền thông, người đẹp áo dài, người đẹp có gương mặt khả ái…

Người đẹp đăng quang Mrs Grand Vietnam sẽ chính thức trở thành gương mặt đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài tại Mrs Grand International 2024 - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế 2024 tổ chức tại Myanmar vào tháng 11/2024 tới đây.

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam. Theo Trưởng ban tổ chức cuộc thi – Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết, năm nay cuộc thi sẽ có nhiều đổi mới. Trong đó, ban tổ chức quyết định mở rộng độ tuổi thí sinh tham dự.

Cụ thể, thí sinh tham dự sẽ từ 20 tuổi đến đủ 45 tuổi (tính đến thời điểm công bố cuộc thi) đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa; đã lập gia đình hoặc đã ly hôn.

Mrs Grand Vietnam 2024 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, đã qua “dao kéo” - 4

Hoa hậu Phan Kim Oanh bên thành viên ban giám khảo, nghệ sĩ Nguyễn Hải.

Ngoài ra, ban tổ chức còn thay đổi chiều cao của thí sinh, theo đó các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ có chiều cao từ 1,55m trở lên. Cuộc thi chấp nhận cả thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, năm nay, ban tổ chức chấp nhận thí sinh làm “mẹ đơn thân” vẫn có thể tham gia ứng tuyển tại cuộc thi.

Dàn giám khảo Mrs Grand Vietnam 2024 năm nay gồm có: Hoa hậu Phan Kim Oanh, chủ tịch Mrs Grand International – ông Khunn Hset Han, Hoa hậu Sao Mai, NSND Vương Duy Biên, NSND Nguyễn Hải, nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang, ca sĩ Minh Quân, nghệ sĩ Minh Tuấn, á hậu Quách Thị Thân, á hậu Minh Huệ.

Mrs Grand Vietnam 2024 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, đã qua “dao kéo” - 5

Ca sĩ Minh Quân cũng nằm trong ban giám khảo.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ, điều kiện tham dự cuộc thi đã tạo cơ hội bình đẳng cho nhiều phụ nữ Việt Nam tham gia. Đây không phải là câu chuyện về chiều cao, vẻ đẹp hình thể mà là cuộc thi thể hiện sự tự tin, bản lĩnh thể hiện bản thân của người phụ nữ; tìm ra vẻ đẹp của sự trưởng thành, sắc đẹp từ bên trong và đặc biệt là tìm ra những phụ nữ có tư duy yêu chuộng hòa bình, lan tỏa vẻ đẹp, trí tuệ đó tới bạn bè quốc tế.

Với những thí sinh từng tham gia cuộc thi năm 2023 nhưng không đoạt giải thưởng, ban tổ chức cũng không có sự đặc cách. Vậy nên, các thí sinh tham dự đều phải dự thi, trải qua các vòng thi như các thí sinh năm 2024.

Mrs Grand Vietnam 2024 chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân, đã qua “dao kéo” - 6

Hoa hậu Phan Kim Oanh cũng bày tỏ thí sinh giành giải phải có những tiêu chí: Là người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh, tự tin và có trái tim nhân hậu. Có khả năng độc lập, tự chủ trong cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, thí sinh tham dự phải biết xây dựng cho mình hình ảnh tốt, truyền cảm hứng và lan toả những hành động vì cộng đồng. Ban tổ chức cũng đề cao trí thông minh cảm xúc của thí sinh qua các hoạt động của cuộc.

Mrs Grand Việt Nam 2023 - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín dành cho các quý bà, diễn ra hằng năm ở nhiều nước trên thế giới như: Thái Lan, Canada, Philippines… thu hút thí sinh ở khắp nơi trên thế giới tham dự. Cuộc thi nhằm truyền tải thông điệp phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình và đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ trên toàn thế giới, ngăn chặn bạo lực và bất bình đẳng giới trong xã hội hiện đại.

An My

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Những góc nhìn về đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026   

Những góc nhìn về đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026   

Sáng 11/6, các thí sinh đã hoàn thành môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Đề thi Ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Các câu hỏi về công nghệ, AI và vai trò của người trẻ trong đổi mới sáng tạo, đem lại không ít thách thức cho các sĩ tử. 

Nhìn lại sự nghiệp văn chương, khoa cử ở một lát cắt thời trung đại

Nhìn lại sự nghiệp văn chương, khoa cử ở một lát cắt thời trung đại

Chế độ phong kiến Việt Nam tồn tại đến một nghìn năm. Nhà nước phong kiến suốt thời kì trung đại mở nhiều khoa thi, nếu tính từ khoa thi đầu tiên (năm 1075) đến khoa thi cuối cùng (năm 1919) thì lịch sử giáo dục khoa cử Việt Nam đã có bề dày 843 năm. Riêng khoa thi Thái học sinh được thực hiện ở thời Trần và thời Hồ.