Muốn thanh lịch, quý cô nên hạn chế 4 kiểu áo này

Trong quá trình thanh lịch hóa vẻ bề ngoài, sẽ có những item thời trang bạn cần hạn chế.

Đến một độ tuổi nhất định, phụ nữ có xu hướng chuyển qua những trang phục giúp tạo ra vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn thay vì chạy theo mốt thời trang hay cố gắng để trở nên trẻ trung, xì tin.

Trong quá trình thanh lịch hóa vẻ bề ngoài, sẽ có những item thời trang bạn cần hạn chế. Chúng không xấu, cũng không quá hở hang, song không còn thích hợp với một quý cô đang hướng tới hình tượng trưởng thành, sang trọng.

Dưới đây là 4 kiểu áo điển hình phái đẹp cần cân nhắc trước khi mặc nếu không muốn phá hỏng hình tượng trang nhã, duyên dáng:

Áo phông oversize

Muốn thanh lịch, quý cô nên hạn chế 4 kiểu áo này - 1

Các mẫu áo phông dáng rộng thường mang đến cảm giác thoải mái, trẻ trung và năng động. Song với các quý cô đang xây dựng hình ảnh chỉn chu, thanh lịch, đây không phải lựa chọn phù hợp. Áo phông dáng rộng nói riêng và các trang phục dáng oversize nói chung nếu diện không khéo còn khiến vóc dáng trở nên vuông vức, tổng thể thiếu cân đối, gọn gàng. Thay vì áo phông dáng rộng, các quý cô nên chọn thiết kế dáng vừa vặn, họa tiết và màu sắc tối giản để dễ mix match cũng như tăng độ nữ tính, trang trọng.

Sơ mi kẻ caro

Muốn thanh lịch, quý cô nên hạn chế 4 kiểu áo này - 2

Cứ đến mùa Hè, các mẫu áo sơ mi kẻ caro lại được lăng xê nhiệt tình. Kiểu áo này diện riêng cùng quần jeans hay khoác ngoài áo thun, áo dây đều khá thời trang. Tuy nhiên, các công thức vừa liệt kê hợp với các bạn gái ở độ tuổi đôi mươi hơn là các nàng công sở hay các quý cô trưởng thành, theo style nền nã, lịch sự. Sơ mi kẻ caro cá tính song khá bụi phủi, trong khi những gì các quý cô ở độ 30-40 cần là sự trang trọng, tinh tế. Lời khuyên dành cho bạn là thật hạn chế diện sơ mi kẻ caro, thay bằng áo kẻ sọc, kẻ ngang tối giản hoặc sơ mi đơn sắc. Đây được coi là những thiết kế không bao giờ lỗi thời và hợp với mọi độ tuổi.

Áo blouse dáng hở eo

Muốn thanh lịch, quý cô nên hạn chế 4 kiểu áo này - 3

Nhìn chung, các mẫu áo hở eo không còn hợp với phụ nữ ở độ tuổi chín chắn. Trang phục kiệm vải, khoe da thịt có thể được ứng dụng khi đi chơi, dã ngoại, du lịch song nếu để chọn mặc hàng ngày, các thiết kế với độ vừa vặn, độ dài vừa đủ sẽ hợp lý hơn nhiều. Với áo blouse hoặc áo thun dáng croptop, chúng cũng dễ “tố cáo” khuyết điểm hình thể. Bởi theo thời gian, khu vực vòng 2 của bạn sẽ bớt săn chắc hơn so với các cô nàng đôi mươi. Đừng diện áo hở eo quá thường xuyên dù bạn có thích đến đâu. Nên nhớ, sự kín đáo và thanh lịch luôn hợp thời và giúp bạn ghi điểm trong mắt người đối diện.

Áo sát nách

Muốn thanh lịch, quý cô nên hạn chế 4 kiểu áo này - 4

Vào mùa nóng, các mẫu áo sát nách, không tay rất được phái đẹp yêu thích. Các thiết kế dạng này không quá hở hang, lại giải nhiệt tốt, do đó thường xuyên đồng hành cùng chị em trong ngày Hè. Song với các quý cô luôn đặt sự trang nhã, thanh lịch lên hàng đầu, áo sát nách nên được liệt vào danh sách hạn chế. Chúng có thể diện để dạo phố, đi siêu thị nhưng nếu muốn mặc đi làm hoặc tới những nơi có yêu cầu cao hơn về trang phục, bạn dễ bị mất điểm thời trang, trở nên kém sang. Thay vì áo sát nách, hãy chọn áo ngắn tay, tay lỡ nếu muốn có những ngày hè vừa mát dịu vừa thanh lịch.

Minh An

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng tổ chức hoạt động vượt lên một sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên hay một Lễ hội thông thường, mà hướng tới trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị, nơi hội tụ, thử nghiệm và lan tỏa những ý tưởng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng người dân Thủ đô.

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Một năm vươn mình mạnh mẽ của Viện Phim Việt Nam

Năm 2023, khi đang là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thạc sỹ  Lê Thị Hà được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyết định đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, sau đó Thạc sỹ  Lê Thị Hà cùng tập thể lãnh đạo đơn vị không ngừng nỗ lực đưa Viện phát triển, đạt được những thành tựu đáng tự hào, đặc biệt trong năm 2025 vừa qua.

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Chiều ngày 9/12 (theo giờ Hà Nội), tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra ở Ấn Độ, UNESCO đã chính thức thông qua quyết định ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO vinh danh, mở ra cơ hội và trách nhiệm mới trong việc hồi sinh dòng tranh dân gian độc đáo này.