Nam diễn viên suốt 20 năm ở nhà thuê, hết thời phải đi bán hoa quả kiếm sống thế này

Nam diễn viên có cuộc sống khó khăn, phải đi bán hàng rong trên đường.

Dù không phải ngôi sao hạng A, Lý Gia Minh vẫn được khán giả biết đến bởi những vai diễn ấn tượng trong: China Brothers, Anti – Japan Heroes… Ra mắt nhiều năm nhưng sự nghiệp diễn xuất của Lý Gia Minh vẫn "dậm chân tại chỗ". Vì là một diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm cũng như chưa xây dựng được các mối quan hệ nên anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn. Đôi khi để đổi lấy cơ hội đóng phim, nam diễn viên đã phải tự bỏ tiền túi ra và thậm chí còn không quan tâm đến cát – xê.

Năm 2014, công ty điện ảnh và truyền hình mà Lý Gia Minh ký hợp đồng bất ngờ bị giải tán. Kết quả nam diễn viên trở thành kẻ thất nghiệp chỉ trong sau một đêm. Mặc dù rất nỗ lực và chăm chỉ tham gia nhiều chương trình song anh vẫn rất khó khăn để trụ lại trong làng giải trí đầy khắc nghiệt này. Suốt 20 năm ở Bắc Kinh, anh có cuộc sống rất cơ cực vì công việc không đều và phải ở nhà thuê.

Nam diễn viên suốt 20 năm ở nhà thuê, hết thời phải đi bán hoa quả kiếm sống thế này - 1

Lý Gia Minh phải về quê bán trái cây để trang trải cuộc sống.

Năm 2019, gia đình nam diễn viên họ Lý gặp phải khó khăn lớn khi bố của anh mắc bệnh nặng trong khi bản thân đang có một công việc không ổn định cộng với việc kinh tế gia đình rất khó khăn. Anh từ bỏ công việc, tiêu hết tiền tiết kiệm và đi vay nợ mượn khắp rồi sau đó trở về quê chữa bệnh cho bố. Tất cả những chuyện này khiến Lý Gia Minh bị mắc bệnh trầm cảm. Đáng tiếc thay, bố của Lý Gia Minh vẫn không qua khỏi và bản thân anh cùng lúc đó còn phải gánh vác khoản nợ chưa trả hết của gia đình.

Mới đây, một số cư dân mạng bắt gặp nam diễn viên Lý Gia Minh đang bày hàng bán trái cây như dưa hấu và cam trên phố Thiên Tân. Trong các bức hình được dân mạng đăng tải, nam diễn viên họ Lý xuất hiện với hình ảnh không mấy chỉn chu. Anh ăn mặc đơn giản với áo phông và chiếc quần dài trị giá chưa đến 30 NDT (khoảng 104 nghìn đồng), đầu tóc có chút xơ rối và hai cánh tay đỏ ửng vì cháy nắng.

Nam diễn viên suốt 20 năm ở nhà thuê, hết thời phải đi bán hoa quả kiếm sống thế này - 2

Lý Gia Minh suốt 20 năm phải ở nhà thuê.

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối và thương xót trước cuộc sống khó khăn của Lý Gia Minh. Hiện tại, ở tuổi 38 nam diễn viên vẫn sống cô đơn một mình. Anh từng chia sẻ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh chưa thể tính đến chuyện lấy vợ và vẫn ấp ủ mong muốn được quay trở lại màn ảnh trong thời gian sớm nhất.

Thu Hà (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n

“Hồng Hoang Mã Tánh - Những mảnh hồn về đích” hành trình trở về với bản thể nguyên sơ của con người

“Hồng Hoang Mã Tánh - Những mảnh hồn về đích” hành trình trở về với bản thể nguyên sơ của con người

Triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh - Những mảnh hồn về đích” của họa sĩ Trịnh Thắng (22/3 - 9/4/2026) tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Art House,16 Ngô Quyền, Hà Nội đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới nghiên cứu, chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật. Hội họa Trịnh Thắng không vận hành theo lối mô tả, mà kiến tạo một trường cảm thức mang tính tự nhiên trong kiến tánh - thưởng lãm trở