Nam thần hấp dẫn lấy mỹ nhân số 1 Singapore giờ "xuống cấp" không thể nhận ra

Từng là nam thần được yêu mến khắp châu Á nhưng giờ đây ngoại hình của anh đã xuống sắc rất nhiều.

Lý Minh Thuận (51 tuổi) là nam tài tử kiêm ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Singapore. Người đàn ông gốc Hoa này từng làm điên đảo màn ảnh nhỏ châu Á bởi vẻ đẹp lãng tử, điển trai.

Đặc biệt cuộc hôn nhân của anh với "mỹ nhân số 1" đảo quốc sư tử càng làm công chúng thêm ngưỡng mộ. Họ lần đầu gặp nhau vào năm 1996 khi hợp tác trong bộ phim "Tân ái lang". Ngay từ giây phút đầu chạm mặt, tài tử Lý Minh Thuận đã rung động trước người đồng nghiệp xinh đẹp nhưng anh không dám thổ lộ bởi khi đó Phạm Văn Phương đang có bạn trai.

Nam thần hấp dẫn lấy mỹ nhân số 1 Singapore giờ "xuống cấp" không thể nhận ra - 1

Vợ chồng Lý Minh Thuận nên duyên nhờ những lần hợp tác đóng phim chung.

Cả hai sau đó làm bùng nổ màn ảnh châu Á khi kết hợp cùng nhau nhau trong tác phẩm kinh điển "Thần điêu đại hiệp" bản 1998 do Singapore sản xuất. Khi Phạm Văn Phương và bạn trai đại gia lâu năm chia tay, nữ diễn viên suy sụp rất nhiều và mất niềm tin về tình yêu. Lý Minh Thuận đã ở bên người mình thầm thương, chăm sóc và động viên cô mỗi ngày.

Mãi sau này, khi Phạm Văn Phương đã ổn định tâm lý, vui vẻ làm việc trở lại, Lý Minh Thuận mới lấy hết dũng khí thổ lộ với người trong mộng: "Anh hi vọng có thể giống như Dương Quá trong phim, mãi mãi ở bên chăm sóc em". Nhưng sau đó anh đã bị từ chối vì khi ấy nữ diễn viên xinh đẹp chưa sẵn sàng để yêu lại lần nữa. Nam diễn viên quyết tâm không bỏ cuộc, kiên nhẫn theo đuổi và cảm hóa trái tim của Phạm Văn Phương.

Nhờ tình yêu chân thành mà nam tài tử đã kết hôn được với người tình trong mộng bấy lâu nay của mình. Họ tổ chức hôn lễ vào năm 2009 với sự chúc phúc của mọi người. Cuộc sống hôn nhân của họ sau đó rất ngọt ngào và viên mãn. 

Nam thần hấp dẫn lấy mỹ nhân số 1 Singapore giờ "xuống cấp" không thể nhận ra - 2

Cặp đôi luôn trao cho nhau sự thân mật, tình tứ.

Nam thần hấp dẫn lấy mỹ nhân số 1 Singapore giờ "xuống cấp" không thể nhận ra - 3

Họ đã đồng hành bên nhau vượt qua nhiều giông bão.

5 năm sau đám cưới, họ đón con trai đầu lòng chào đời, tạo thành một gia đình kiểu mẫu trong làng giải trí Singapore. Nữ diễn viên nổi tiếng quyết định tạm rút lui khỏi làng giải trí để dành thời gian cho gia đình. Sau hơn một thập kỷ kết hôn, sự nghiệp của Lý Minh Thuận ngày một thăng hoa hơn nhưng ngoại hình của anh "xuống cấp" nhanh chóng so với bà xã. Thân hình anh phát tướng, không còn cân đối, săn chắc như xưa. Mái tóc của nam thần một thời cũng đã bạc đi rất nhiều. 

Nam tài tử ngày nào giờ là một ông chú đã già với gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được phong độ, Trong khi đó, Phạm Văn Phương vẫn duy trì được vẻ ngoài xuân sắc. Trong một lần phỏng vấn, cả hai cho rằng sự tôn trọng và cảm thông luôn là điều quan trọng để giúp cho tình yêu của mình không bị phai nhạt theo năm tháng. 

Nam thần hấp dẫn lấy mỹ nhân số 1 Singapore giờ "xuống cấp" không thể nhận ra - 4

Lý Minh Thuận giờ đã già nua, phát tướng.

Nam thần hấp dẫn lấy mỹ nhân số 1 Singapore giờ "xuống cấp" không thể nhận ra - 5

Dù ngoại hình thay đổi nhưng tình cảm anh dành cho bà xã vẫn vẹn nguyên.

Trên Instagram cá nhân, Lý Minh Thuận thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc. Vợ chồng anh vẫn trao cho nhau những cử chỉ tình cảm mặn nồng, say đắm. Có thể nói rằng, chính danh tiếng hàng đầu và cuộc hôn nhân bền vững của mình, họ được truyền thông và người hâm mộ gọi là "cặp đôi quốc bảo" của làng giải trí Singapore.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện để hình thành chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đi vào ổn định. Ngày nay, đơn vị hành chính cấp xã có vị trí chiến lược, then chốt, phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chính th

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển,” để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, k

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Từ cô bé "Pippi Tất Dài" bước ra khỏi những trang sách tuổi thơ đến những thước phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển 2026” đã mở ra một không gian gặp gỡ đầy màu sắc giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh đưa di sản điện

Một lần gặp bà “Gánh gánh gồng gồng”

Một lần gặp bà “Gánh gánh gồng gồng”

Bà “Gánh gánh gồng gồng” là bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929, bà chủ phòng tranh Lotus nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh, tác giả hồi ký “Gánh gánh gồng gồng”, cuốn sách đã được cả hai tổ chức là Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trao giải cao nhất về văn xuôi năm 2020.