Người đàn ông số 1 xứ Trung: U60 như thanh niên 20, Beckham cũng phải khen quá đẹp

Người đàn ông đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn phong độ, nam tính hút hồn.

Làng giải trí xứ Trung sản sinh ra rất nhiều người mẫu nổi tiếng, vươn tầm quốc tế. Trong số đó, không thể không nhắc đến Hồ Binh, anh được mệnh danh là "người mẫu số 1" của đất nước tỷ dân này.

Hồ Binh sinh năm 1971, sở hữu vẻ ngoài điển trai, dáng người cao thẳng, dường như anh sinh ra để sải bước trên sàn diễn thời trang. Anh chính là người mẫu đại diện Trung Quốc đầu tiên đặt chân lên sàn diễn quốc tế. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng vóc dáng của siêu mẫu này chẳng khác nào thanh niên mới hơn 20 tuổi.

Người đàn ông số 1 xứ Trung: U60 như thanh niên 20, Beckham cũng phải khen quá đẹp - 1

Hồ Binh sở hữu vẻ đẹp nam tính, hấp dẫn.

Hồ Binh có gương mặt góc cạnh, tỷ lệ cơ thể cân đối, hài hòa cùng thần thái hút hồn không phải ai cũng có được. Anh được gọi là mẫu nam "không tuổi" vì theo thời gian, Hồ Binh chỉ ngày càng nhuận sắc hơn thay vì trở nên già nua đi.

Là một trong người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới, David Beckham từng nhận xét Hồ Binh là gương mặt đẹp trai nhất châu Á, đẹp không chê vào đâu được. Hồ Binh cao ráo, đẹp trai, khi đứng cùng siêu sao Beckham anh không hề kém cạnh. Nhiều năm về trước, một phụ nữ giàu có ở Vương quốc Anh đem lòng cảm mến Hồ Binh vì ngoại hình quá đẹp trai của anh. Người phụ nữ giàu có này đã đưa ra giá rất cao để được hẹn hò với Hồ Binh nhưng anh từ chối. 

Trên thực tế, bản thân Hồ Binh cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ vào hàng chục năm hoạt động nghệ thuật. Anh có nhiều bất động sản và hàng loạt bộ sưu tập phụ kiện có giá trị. Ngoài đời, Hồ Binh làm công việc mình thích, có studio riêng, tự mình trở thành ông chủ, khi rảnh rỗi sẽ chọn ra nước ngoài chơi, nghỉ dưỡng và sống một cuộc sống sang trọng, thoải mái. 

Người đàn ông số 1 xứ Trung: U60 như thanh niên 20, Beckham cũng phải khen quá đẹp - 2

David Beckham cũng ca ngợi hết lời nam siêu mẫu này.

Hồ Binh cũng có ước mơ của riêng mình đó là đưa thời trang Trung Quốc phát triển mạnh mẽ ra quốc tế. Trong những năm gần đây, với tư cách là đại sứ của Tuần lễ thời trang quốc tế, người đàn ông đã hỗ trợ các nhà thiết kế Trung Quốc, giúp đỡ các nhà thiết kế trẻ thiếu kinh phí và sân khấu quảng bá, để văn hóa và thời trang Trung Quốc có thể hòa nhập với thế giới. Và bạn bè quốc tế cũng có cái nhìn khác về thời trang ở đất nước tỷ dân.

Theo siêu mẫu này, anh luôn khắt khe với bản thân mình để không ngừng hoàn thiện, tiếp thu nhiều kiến thức rộng lớn hơn. Hồ Binh nổi tiếng là người nhìn xa trông rộng, các sản phẩm thời trang mà anh lựa chọn đều được xem xét kỹ càng, cẩn thận. 

Người đàn ông số 1 xứ Trung: U60 như thanh niên 20, Beckham cũng phải khen quá đẹp - 3

Hồ Binh muốn đưa thời trang xứ Trung vươn tầm quốc tế.

Người đàn ông số 1 xứ Trung: U60 như thanh niên 20, Beckham cũng phải khen quá đẹp - 4

Anh là gương mặt chất hơn nước cất của làng thời trang xứ Trung.

Có thể nói rằng, Hồ Binh là nam người mẫu hiếm hoi vẫn giữ được phong độ đỉnh cao trong thời gian dài như vậy. Cái tâm và cái tầm của người đàn ông này không phải ai cũng có được.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.