Nhan sắc như tranh vẽ của mỹ nữ ở vùng đất sản sinh ra "phụ nữ đẹp như tiên"

Lili Johansson ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Hoạt động tại làng mẫu Nhật Bản, Lili Johansson nổi lên với nhan sắc đậm chất Bắc Âu. Cô sở hữu làn da trắng, đôi mắt màu lam sâu thẳm, môi cong gợi cảm, mũi cao, tóc màu vàng suôn mượt.

Nhan sắc như tranh vẽ của mỹ nữ ở vùng đất sản sinh ra "phụ nữ đẹp như tiên" - 1

Lili Johansson

Trong những shoot hình nghệ thuật được đăng tải trên Instagram cá nhân, cô được dân mạng khen ngợi nhan sắc đẹp như tranh vẽ và là điển hình cho cái đẹp ở đất nước sinh ra "phụ nữ đẹp như tiên" - Thụy Điển. Phụ nữ Thụy Điển luôn nằm trong top những người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Họ sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ, mái tóc vàng tự nhiên và đôi mắt xanh ngọc mang dáng dấp nữ thần Bắc Âu. Bên cạnh đó, những cô gái Thụy Điển còn được đánh giá cao ở nét đẹp tri thức. Họ nổi tiếng thông minh, có cá tính riêng.

Được biết, Lili Johansson bén duyên với Nhật Bản khoảng năm 2015. Cô có những bước đi đầu tiên trong nghề người mẫu ở đất nước mặt trời mọc vào năm 2017-2018. Sở hữu nhan sắc trong veo cùng khí chất như nữ thần, cô luôn được các nhãn hàng thời trang vintage, váy cưới,... mời làm mẫu.

Nhan sắc như tranh vẽ của mỹ nữ ở vùng đất sản sinh ra "phụ nữ đẹp như tiên" - 2

Lili Johansson ngày càng xinh đẹp, gợi cảm

Đến nay, ở tuổi trưởng thành, cô được người hâm mộ nhận xét là ngày càng hoàn thiện về nét đẹp. Bên cạnh đó, vóc dáng mảnh mai, ba vòng chuẩn cũng là thế mạnh của Lili Johansson. Vốn có xuất thân là một người mẫu, cô rất chú trọng chăm sóc làn da, vóc dáng. 

Người đẹp này cao 1m70, số đo 3 vòng lần lượt là: 83-62-86 (cm). Cô tập yoga mỗi ngày để giữ dáng dẻo dai, săn chắc. Trung bình, 60 phút tập yoga có thể đốt cháy 400calo. Tuỳ theo trường phái yoga mà bạn lựa chọn, lượng calo bị đốt cháy có thể thay đổi. Với các động tác yoga khó giúp gia tăng độ dẻo dai, sức bền cho cơ thể, trẻ hoá cơ thể từ bên trong. 

Cô có làn da đẹp và vóc dáng gợi cảm

Tập luyện kết hợp chế độ ăn là điều quan trọng để duy trì sắc vóc. Lili thích matcha và ăn thức ăn không chứa gluten. Gluten là chất protein chính trong một số loại ngũ cốc như lúa mì, yến mạch, các sản phẩm bánh, được dùng để thay thế thịt hoặc bổ sung như chất phụ gia thực phẩm vào nhiều loại đồ ăn chế biến sẵn. Những người mắc bệnh celiac (một loại bệnh đường ruột do mẫn cảm với gluten, gây khó khăn cho việc tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn) thì không nên ăn gluten. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng chế độ ăn này có tác dụng tăng cường sức khỏe, giúp giảm cân và tăng cường năng lượng.

Người đẹp ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại đậu hạt, mầm, trứng, thịt nạc tươi chưa qua chế biến, uống sữa ít béo,... 

Nhan sắc như tranh vẽ của mỹ nữ ở vùng đất sản sinh ra "phụ nữ đẹp như tiên" - 5

Vốn có làn da đẹp và đường nét gương mặt hài hòa, Lili Johansson thường uống nhiều nước, ngủ đủ giấc. Cô cũng hạn chế trang điểm đậm, chú ý các bưỡng dưỡng da.

Ở đời thường, cô cũng chuộng lối ăn mặc nữ tính, giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát, mảnh mai nhưng không kém phần gợi cảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô đang nhập viện điều trị vì bị đau đầu, lưng sau khi thực hiện thủ thuật xâm lấn chọc dò tủy sống tại một bệnh viện. Hiện tại, cô vẫn đang trong quá trình điều trị. 

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 1 của BTC Cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”

Thông báo số 1 của BTC Cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”

Ban tổ chức cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” đã họp và thống nhất sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc vận động, theo đó: Bổ sung thêm thể loại truyện ngắn vào hạng mục văn học bên cạnh tiểu thuyết.; kéo dài thời hạn cuộc vận động sáng tác âm nhạc đến hết 30/10/2026.

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

Mỗi nền văn hóa đều có một ngôn ngữ của riêng mình. Có ngôn ngữ được viết bằng chữ, có ngôn ngữ được lưu giữ trong chất liệu, và có ngôn ngữ chỉ được cảm nhận bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Triển lãm “Mật ngữ thời gian” là cuộc gặp gỡ của ba ngôn ngữ ấy: "Dzi - Sơn mài và Giấy dó" để cùng kể một câu chuyện về trí tuệ, lòng từ bi và vẻ đẹp của di sản.