Nữ sinh ngành Tiếp viên hàng không thích mặc phong cách "nàng thơ"

Bên cạnh việc theo học ngành Tiếp viên hàng không, Nguyễn Dương Hồng Hân còn là người mẫu ảnh.

Nữ sinh ngành Tiếp viên hàng không thích mặc phong cách "nàng thơ" - 1

Nguyễn Dương Hồng Hân là hot girl 10x mới nổi.

Nguyễn Dương Hồng Hân là gương mặt hot girl mới nổi. Được biết, cô sinh năm 2000 hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hồng Hân tiết lộ cô theo đuổi nghề người mẫu ảnh. Do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng nên Hồng Hân bảo lưu việc học tiếp viên hàng không. 

Nghề được mặc đẹp, mặc sang?

Sở hữu chiều cao 1m65 cùng diện mạo xinh đẹp, Hồng Hân có lợi thế để trở thành người mẫu ảnh cũng như tiếp viên hàng không. Hồng Hân chia sẻ: "Hiện tại cả hai công việc của mình đều đang phát triển rất tốt nên mình hi vọng có cơ hội theo đuổi song song"

Chia sẻ về lý do đến với nghề mẫu ảnh và theo học tiếp viên hàng không, Hồng Hân nói: "Mình thích làm người mẫu ảnh vì được mặc lên những bộ đồ đẹp của các thương hiệu.

Đồng thời học hỏi nhiều thứ trong cuộc sống. Trước đó mình là một cô gái khá rụt rè và nghĩ bản thân chỉ hợp với phong cách "bánh bèo". Nhưng khi làm người mẫu ảnh mình được thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau khiến mình thích thú và tự tin hơn"

Nữ sinh ngành Tiếp viên hàng không thích mặc phong cách "nàng thơ" - 2

Hồng Hân muốn phát triển song song hai công việc.

"Còn tiếp viên hàng không giúp mình rèn luyện bản thân. Mình còn được học ở mỗi ngành nghề một chút như kỹ năng sơ cứu, tự vệ,..." - Hồng Hân nói thêm. 

Không thể phủ nhận người mẫu ảnh và tiếp viên hàng không là hai công việc đang được nhiều bạn trẻ hướng tới. Nhìn bề ngoài nó có vẻ hào nhoáng còn người trong cuộc thì nói rằng nó không như mọi người nghĩ.

Cô nói: "Cả hai nghề đều có đặc điểm chung là ăn mặc đẹp nên có nhiều người nghĩ rằng sung sướng nhưng mỗi nghề sẽ có áp lực khác nhau".

Mặc trang phục mình thích ở độ tuổi đẹp nhất

Nữ sinh ngành Tiếp viên hàng không thích mặc phong cách "nàng thơ" - 3

Hồng Hân thích kiểu mặc nhẹ nhàng, nàng thơ.

Trước những định kiến với các cô gái mặc hở, Hồng Hân chia sẻ: "Với mình, nếu gợi cảm đúng lúc, đúng chỗ thì điều đó là bình thường. Thanh xuân chỉ có một lần nên mình muốn lưu giữ hình ảnh đẹp của tuổi trẻ.

Sau này, ở một độ tuổi nhất định, mình không thể mặc những bộ đồ như thế này nữa. Mình muốn cuộc đời mình có những bước chuyển giao rõ ràng và có khoảng thời gian đáng nhớ, được diện những trang phục mình thích vào độ tuổi đẹp nhất".

Nữ sinh ngành Tiếp viên hàng không thích mặc phong cách "nàng thơ" - 4

Hồng Hân muốn mặc theo đúng độ tuổi.

Cô cũng không đồng ý với những quan điểm quy chụp cách ăn mặc với tính cách: "Mỗi người có một quan điểm khác nhau với cá nhân mình thì không gật đầu với điều này. Như có những người ăn mặc kiểu cá tính hay bụi bặm thì đa số mọi người cho rằng là người đó sẽ dữ dằn hay những bạn xăm mình thì nghĩ là giang hồ nhưng đây chỉ là thứ bề ngoài nên không thể đánh đồng để đánh giá người khác".

Hồng Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.