“Ông hoàng nhạc nghèo” Trường Vũ lấy vợ năm 42 tuổi giờ ra sao?

Trường Vũ lấy vợ khá muộn, vào năm 2005, khi anh đã 42 tuổi.

Được mệnh danh là “ông hoàng nhạc nghèo”, Trường Vũ gây ấn tượng với những bài hát đi vào lòng người thông qua chất giọng mộc mạc, chân phương như “Đám cưới nghèo”, “Nghèo mà có tình”, “Không giờ rồi”, “Thành phố buồn”…

Có nhiều khán giả tưởng chừng những ca khúc mà Trường Vũ hát cũng chính là nỗi lòng, sự giãi bày về kiếp phong trần cũng như cuộc đời bấp bênh trôi nổi của mình.

“Ông hoàng nhạc nghèo” Trường Vũ lấy vợ năm 42 tuổi giờ ra sao? - 1

Trường Vũ được mệnh danh là "ông hoàng nhạc nghèo"

Trường Vũ từng chia sẻ rằng, thời vừa bước chân vào nghệ thuật, việc đi hát chỉ đủ để kiếm sống qua ngày. Có lẽ vì vậy mà trông gương mặt của anh khá buồn và khắc khổ. Tuy nhiên, sau nhiều năm, khi đã trở thành “tượng đài” âm nhạc trong lòng những người yêu mến anh, thì ở thời điểm hiện tại, Trường Vũ khá hạn chế chạy show.

Năm 2016, khi về Việt Nam, Trường Vũ cho biết tại hải ngoại, anh chỉ còn hát tại chùa hoặc cho cộng đồng, đồng thời anh chỉ hát vào cuối tuần và hát thêm vào những ngày lễ.

Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi nhưng may mắn được tổ nghề “đãi”, nên công việc đi hát của anh luôn thuận lợi. Đặc biệt, gia đình là chỗ tựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng.

Tháng 6 này, khán giả trong nước sẽ gặp lại Trường Vũ, được nghe anh hát và giãi bày tâm sự với người nghệ sĩ vốn luôn tự nhận “khó tính trong việc hát trên sân khấu”.

“Ông hoàng nhạc nghèo” Trường Vũ lấy vợ năm 42 tuổi giờ ra sao? - 2

“Ông hoàng nhạc nghèo” Trường Vũ lấy vợ năm 42 tuổi giờ ra sao? - 3

Trường Vũ bên vợ và 2 con

Đặc biệt, trong lần trở về sau 4 năm, Trường Vũ có sự đồng hành của vợ con. Gia đình kề cạnh sẽ tiếp thêm động lực lớn cho nam danh ca hải ngoại thực hiện chuỗi liveshow liên tục diễn ra trong tháng 6 với khán giả quê nhà.

Anh chia sẻ, chuyến trở về lần này không chỉ là dịp để gặp lại khán giả mến mộ trong suốt hàng chục năm qua, mà còn là cơ hội để đưa cả gia đình thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nền ẩm thực đa dạng của quê hương, giúp vợ con có nhiều trải nghiệm mới mẻ nhân dịp hè này.

Show diễn đầu tiên sẽ diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 17/6. Bên cạnh Trường Vũ là sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng nhạc như danh ca Giao Linh, Như Quỳnh, Jimmi Nguyễn.

Đêm thứ 2 vào ngày 18/6 là lời tâm sự riêng của danh ca Trường Vũ đối với khán giả thủ đô Hà Nội.

Tại TP.HCM vào đêm 25/6, Trường Vũ tiếp tục có sự đồng hành của Như Quỳnh, cùng với đó là “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn, Đan Phương, Mai Lan, Mai Trần Lâm...

Tới đêm 26/6, Trường Vũ có hẹn với khán giả Đà Lạt tại sân khấu đêm nhạc trên Mây.

“Ông hoàng nhạc nghèo” Trường Vũ lấy vợ năm 42 tuổi giờ ra sao? - 4

Những nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi Trường Vũ trong nhiều năm qua chính là lời tự tình chân thật nhất mà anh mang tới cho khán giả sau 4 năm vắng bóng. Nhiều ca khúc nổi tiếng như “Thành phố buồn”, “Đời là cát, bụi là ta”, “Ngày vui qua mau”, “Áo em chưa mặc một lần”, “Xa người mình yêu”, “Xót xa”, “Anh còn nợ em”, “Xin gọi nhau là cố nhân”… sẽ được Trường Vũ mang đến các đêm nhạc. Đặc biệt sẽ là các tiết mục song ca cùng Như Quỳnh, Giao Linh… chắc chắn sẽ mang lại nhiều bất ngờ đến người hâm mộ.

Trường Vũ sinh năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu (nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa. Anh là con thứ năm trong gia đình có sáu người con gốc Triều Châu (Quảng Đông – Trung Quốc), sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 1983, anh rời quê hương và đến năm 1984 định cư tại Los Angeles, Mỹ.

Trường Vũ lấy vợ khá muộn, vào năm 2005, khi anh đã 42 tuổi. Anh cùng vợ có hai người con, 1 trai, 1 gái. Nam danh ca hải ngoại từng tâm sự, anh không muốn chia sẻ quá nhiều về vợ con vì sợ làm xáo trộn cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Trường Vũ vẫn tâm sự chân thành rằng, bà xã Anh Thư (Thư Cali) là người đã hi sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay.

Năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện. Từ giữa năm 2016, anh về nước nhiều hơn và nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn.

Phan Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khúc hát gọi mùa xuân đại ngàn

Khúc hát gọi mùa xuân đại ngàn

Trong mạch nguồn sáng tác bền bỉ và giàu bản sắc của nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, ca khúc “Bên em mùa xuân Tây Bắc” xuất hiện như một bông hoa ban nở đúng độ xuân về. Đây không chỉ là một tác phẩm viết về mùa xuân, về miền Tây Bắc, mà còn là một khúc tình ca đậm chất văn hóa dân tộc, nơi thiên nhiên, con người, âm nhạc và phong tục hòa quyện trong một không gian nghệ thuật

Việt Nam – Lào định hướng hợp tác văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới

Việt Nam – Lào định hướng hợp tác văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới

Ngày 10/01/2026 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), nhân dịp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt – Lào: Bản trường ca hữu nghị”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Du lịch Lào nhằm trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp tổ chức chương trình và định hướng hợp tác trong thời gian tới, t

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM chính thức đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM chính thức đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM (European International School Ho Chi Minh City – EIS) vừa chính thức nhận được kiểm định từ Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (Western Association of Schools and Colleges – WASC). Đây được xem là cột mốc quan trọng, khẳng định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế của EIS, đồng thời mở rộng lộ trình học thuật toàn cầu cho học sinh theo

Để đất nước phát triển bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Để đất nước phát triển bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đảng đề ra để cả nước cùng suy nghĩ và phấn đấu để đạt. Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, các văn kiện Đại hội đang được tích cực dự thảo. Bài viết này đóng góp một số ý vào nội dung phát triển đất nước bền vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội trong những thập niên t