"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai?

"Ngày cưới luôn là như vậy! Ở ngoài thì tươi nhưng bên trong áp lực lắm!", ông xã của Hương Giang trong phim mới chia sẻ.

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 1

Những hình ảnh cô dâu – chú rể giữa Hương Giang và một chàng trai giấu mặt được nữ diễn viên tiết lộ thời gian vừa qua khiến nhiều người tò mò. Sau đó, Hương Giang đã bật mí người ấy không ai khác chính là Tuấn Tú. Trên trang cá nhân, nam MC kiêm người mẫu, diễn viên điển trai mới đây cũng tung loạt ảnh đẹp lung linh của “vợ chồng” anh trong bộ phim truyền hình mới mang tên "Món quà của cha". Anh viết: "Ngày cưới luôn là như vậy! Ở ngoài thì tươi nhưng bên trong áp lực lắm!".

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 2

Trong phim, Tuấn Tú thủ vai Nghĩa, là con trai cả của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam). Nghĩa từ bé đã thông minh, nỗ lực và thương bố vất vả. Anh có công việc ổn định, lấy vợ yên bề gia thất trên thành phố, trở thành niềm tự hào lớn nhất của cả gia đình. Vậy nhưng Nghĩa và gia đình nhà vợ lại có những mâu thuẫn khó nói thành lời khi mẹ vợ tỏ ý không hài lòng về chàng rể. Trong một lần chuyển nhà, Nghĩa vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ vợ và vợ. Bà Thủy (NSND Minh Hòa) – mẹ vợ Nghĩa – nói anh ăn bám, không có tài. Bà hay can thiệp sâu vào cuộc sống con cái, thích kiểm soát, tỏ ra sang chảnh, không hài lòng với xuất thân của Nghĩa. Không chịu được những lời khinh rẻ của mẹ vợ, Nghĩa nổi cáu với vợ, khẳng định không muốn sống cảnh "chui gầm chạn".

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 3

Trong khi đó, vợ Nghĩa là Quyên (Hương Giang) sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả. Cuộc sống vợ chồng cô lúc đầu êm ấm, Quyên nhiều lần bênh vực chồng khi mẹ ruột tỏ ý chê bai gia đình thông gia. Tuy nhiên mẹ Quyên lại thường xuyên can thiệp vào gia đình con khiến vợ chồng cô lục đục.

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 4

Tại sự kiện họp báo giới thiệu phim vào chiều ngày 10/7, Tuấn Tú thừa nhận đây là vai diễn khác biệt vì phần kịch bản của nhân vật Nghĩa đòi hỏi cao và khó. Anh cũng cho biết Nghĩa hoàn toàn yếu thế trước nhà vợ. Đó là một người đàn ông luôn có ý thức vươn lên nhưng cuộc sống lại không dễ dàng. Mặc dù bị mẹ vợ chê nhưng anh luôn thể hiện lòng tự trọng cao. Sau vấp ngã, Nghĩa sẽ nhận ra gia đình, nơi có cha thân yêu, luôn là điểm tựa và bến đỗ bình yên.

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 5

Trong họp báo, Hương Giang gây ấn tượng với mái tóc ngắn được làm xoăn hiện đại. Nữ diễn viên vui vẻ cho biết khán giả thường ấn tượng với cô trong các vai phản diện nhưng lần này, vai Quyên không hoàn toàn là một tuýp phụ nữ đáng ghét. Hương Giang thừa nhận cô có duyên với những vai phản diện nhưng bản thân thích đóng những vai này vì có tính cách khác biệt với mình ở ngoài đời.

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 6

NSND Minh Hòa và NSƯT Võ Hoài Nam vào vai hai ông bà thông gia có hoàn cảnh trái ngược nhau. Nghệ sĩ Minh Hòa nói vai bà Thủy lần này rất khác với những vai diễn trước đó bởi tính cách nhân vật đồng bóng, thay đổi thất thường, muốn thể hiện vật chất giàu sang. Trong khi đó, nhân vật của nghệ sĩ Võ Hoài Nam là ông Nhân lại thẳng thắn, bộc trực, giản dị.

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 7

Phim "Món quà của cha" xoay quanh gia đình ông Nhân - một người cha làm nghề mộc và công việc vớt xác dưới sông. Ông "gà trống nuôi con", một mình nuôi 3 người con khôn lớn trưởng thành. Là một người cha hết lòng yêu thương các con nhưng đôi khi cách thể hiện của ông lại khiến chính con cái hiểu lầm, trách móc.

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 8

Thảo (Ngọc Huyền) là con gái của ông Nhân, luôn cảm thấy cha đối xử không công bằng khi cô thấy mình không được cha yêu thương bằng anh cả và em trai. Hành trình Thảo vào đời, tìm kiếm giá trị bản thân cũng là một chặng đường cô nhận ra giá trị của gia đình.

"Ông xã Hương Giang" bị mẹ vợ chê, không muốn “ăn nhờ ở đậu” là ai? - 9

Duy Khánh đảm nhận vai em trai út trong nhà, tên Hiếu. Dù luôn được ông Nhân yêu thương, chăm lo hết mực nhưng kỳ thực Hiếu không phải con đẻ. Anh có tính cách hiền lành, chăm chỉ nhưng không may mắn.

"Món quà của cha" đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nghệ sĩ Võ Hoài Nam sau thành công từ vai diễn trong "Hương vị tình thân" (năm 2021). Phim do đạo diễn Vũ Minh Trí chỉ đạo bấm máy, sẽ lên sóng vào khung giờ 21h40 thứ 2,3,4 trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 17/7, thay thế bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Thu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n