Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada

Nếu bạn nghĩ rằng các chính trị gia trên thế giới đều là những người có gu ăn mặc nhàm chán và một màu thì hãy nhìn sang Justin Trudeau, vị thủ tướng Canada được mệnh danh là một trong những “thủ tướng quốc dân quyến rũ nhất thế giới”.

Với gương mặt điển trai như tài tử và chiều cao nổi trội hơn 1m80, không khó để vị lãnh đạo này trở thành tâm điểm của công chúng mỗi khi xuất hiện. 

Không những là nhà lãnh đạo ủng hộ quyền nữ giới bảnh bao đã quen mặt với người hâm mộ từ năm 2015, người đứng đầu đất nước Canada gây dấu ấn với người hâm mộ không những bằng đường lối chính trị của mình, mà còn bởi những lựa chọn trang phục rất hợp thời và tinh tế. Phong cách thời trang của ông luôn đúng mực mà vẫn không bị lỗi mốt và nhàm chán. Ông cũng dường như là người duy nhất trong giới chính trị gia có thể làm cho bộ complet xanh đậm truyền thống trông thật quyền lực và cũng có thể diện quần jeans của cha không giống bất kỳ người cha nào khác mà chúng ta thấy trong mắt công chúng. Đây là người dàn ông mà khi còn là một hướng dẫn viên trượt tuyết trẻ trung với mái tóc gợn sóng và phong cách Yeezy phóng khoáng chất lừ. Chúng ta chờ đợi những phong cách mà ông đem đến tiếp theo.

Cùng điểm qua những trang phục khiến vị thủ tướng này trở thành hình mẫu soái ca trong mắt người hâm mộ nhé:

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 1

"Thủ tướng quốc dân" năng động và trẻ trung trong áo khoác blazer, quần jean và cú lật mic điệu nghệ khi cùng hoàng tử Harry và thị trưởng John Tory tham gia trận đấu hockey trên băng ở Toronto 

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 2

Lịch lãm mà vẫn thoải mái trong bộ vest xanh tại trung tâm an ninh và gìn giữ hòa bình quốc tế tại Yavoriv, Ukraine

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 3

Combo áo sơ mi và cà vạt dành được thiện cảm của quan khách tại hội nghị của NATO ở Vác-sa-va, Ba Lan

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 4

Phóng khoáng và trẻ trung với phong cách rời nhiệm sở mùa hè tại lễ diễu hành đồng tính lần thứ 38 tại Vancouver 

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 5

Lịch lãm trong bộ vest xanh cổ điển và giày nâu khi đi thăm trạm cứu hộ bờ biển Kitsilano với hoàng tử William ở Vancouver

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 6

Luôn chỉn chu trong bộ vest 3 mảnh được may đo một cách hoàn hảo tại sân bay quốc tế Victoria, Canada

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 7

Đã đẹp trai thì mặc quần bò áo phông cũng vẫn đẹp! 

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 8

Luôn biết để mọi sự chú ý đổ dồn vào mình khi chủ trì một buổi thuyết giảng tại đại học Havana, Cuba 

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 9

Luôn biết tạo thiện cảm với hình ảnh "người đàn ông của gia đình" nhưng vẫn mang phong cách "Cuộc chiến giữa các vì sao" 

Phong cách thời trang vạn người mê của “thủ tướng quốc dân” quyến rũ nhất Canada - 10

Hóa thân thành trai đẹp Ấn Độ trong một chuyến công du đất nước này cùng với đệ nhất phu nhân và các con 

Thanh An

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.