Sao nam tự xưng “ngôi sao điện ảnh võ thuật đang lên” của Việt Nam, cát-xê “khủng” ra sao?

Chia sẻ của “ông vua phòng vé” khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Mới đây, buổi ra mắt phim “Xóm Chùa” đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông và khán giả. Dự án đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Việt Hương và diễn viên Thái Hòa.

Sao nam tự xưng “ngôi sao điện ảnh võ thuật đang lên” của Việt Nam, cát-xê “khủng” ra sao? - 1

Thái Hòa cho biết anh quen Việt Hương gần 30 năm

Đây cũng là lần đầu tiên “vua phòng vé” nhận lời đóng web-drama (phim chiếu mạng). Vì thế anh khiến nhiều người tò mò về cát-xê đóng phim. Trả lời câu hỏi từ phóng viên về chuyện tiền thù lao, Thái Hòa hóm hỉnh: “Cát-xê thì mình có nói với Việt Hương muốn đưa nhiêu đưa. Mình nói như vậy thì người ta nỡ lòng nào đưa thấp, đưa thấp kỳ lắm. Với lại Việt Hương giờ đại gia rồi, đưa thấp thì mất mặt, nên (cát-xê) ok lắm”. Khi được hỏi về con số cụ thể, Thái Hòa ẩn ý nói: “Nói chung là không thua phim nhựa đâu. Tính về số ngày. Ổn lắm”.

Là tên tuổi bảo chứng thành công cho các tác phẩm tham gia, Thái Hòa luôn nằm trong top diễn viên có mức thù lao cao ngất ngưởng. Dù không tiết lộ cụ thể nhưng anh từng chia sẻ khi nói về vai diễn trong phim “Lấy Chồng Người Ta”: “Cát-xê phim này cũng không tới mức lên tới hàng tỷ như những bộ phim khác tôi từng thực hiện, nhưng tôi cảm thấy rất đã”.

Sao nam tự xưng “ngôi sao điện ảnh võ thuật đang lên” của Việt Nam, cát-xê “khủng” ra sao? - 2

Thái Hòa xuất hiện giản dị trên thảm đỏ, tử chối trả lời câu hỏi về Cát Phượng

Diễn viên “Tèo Em” tiết lộ, anh tham gia phim của Việt Hương hoàn toàn không liên quan đến vấn đề tiền bạc: “Hòa nhận lời tham gia vì thích màu sắc của vai diễn, muốn trải nghiệm không gian làm việc mới, dạng vai mới để tạo thêm cảm hứng làm nghề. Bởi vai diễn trong “Cây Táo Nở Hoa” làm cho mình stress nặng nề thì vai diễn này cho mình vui vẻ hơn với công việc”.

Khi được hỏi về việc nghệ sĩ vướng phải ồn ào ở nước ngoài, Thái Hòa cho biết do chưa rõ ngọn ngành câu chuyện như thế nào nên chưa thể phán xét điều gì. Tuy nhiên, nếu nghệ sĩ thật sự phạm tội thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. “Thế nhưng tôi cũng không muốn nhận xét bất kỳ ai vì không ai biết rằng ngày mai mình sẽ như thế nào, bản thân mình giữ được ngày nào thì hay ngày đó”, Thái Hòa cho biết.

Việt Hương còn hài hước “bóc phốt” Thái Hòa tự nhận là “ngôi sao điện ảnh võ thuật đang lên ở tuổi 48”. Nói về những cảnh hành động trong phim, bà xã nhạc sĩ Hoài Phương cho biết Thái Hòa thật sự “xuống tay” với mình: “Tập đánh thì ok, nhưng mà vô đánh thiệt thì Hòa đánh Hương tan nát cuộc đời, đánh Hương đau mà Hương “quạu” luôn vì Hòa xuống tay thẳng…”. Việt Hương còn tiết lộ đã mách bà xã Thái Hòa về việc này.

Sao nam tự xưng “ngôi sao điện ảnh võ thuật đang lên” của Việt Nam, cát-xê “khủng” ra sao? - 3

Tạo hình của Thái Hòa trong phim

Sau cuộc hôn nhân đầu với Cát Phượng, Thái Hòa đã có hạnh phúc viên mãn bên bà xã Hồng Thu (biệt danh là Gấu), kém anh 11 tuổi. Cả hai có một cậu con trai tên Nemo. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, song bà xã nam diễn viên sinh năm 1974 lại khá kín tiếng về đời tư. 

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Văn hóa trong “tế bào gốc” của xã hội hiện nay

Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: “Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự”. Ta thấy ở đây, ngoài yếu tố “tu thân”, tức là vi