Siêu phẩm loa từ nhôm cao cấp "hút hồn" phái mạnh sành điệu

Vào ngày 15/6/2024 đã diễn ra buổi toạ đàm công nghệ chủ đề “Aluminium in Focus”.

Nguyên tố thứ 13 là gì

Kim loại trắng bạc tuyệt vời này chiếm khoảng 7% thành phần vỏ trái đất, đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng tuần hoàn hoá học. Nhẹ, nhưng nhôm có độ cứng cáp ấn tượng kể cả khi chỉ dày vài milimét. Khi được tạo hình nguyên khối, nó loại bỏ những vấn đề về tán âm do các góc cạnh và khớp nối tạo ra, cũng là nhược điểm của thùng loa gỗ. 

Cấu tứ uốn lượn giúp tránh tạo ra những bề mặt song song bên trong loa, do đó loại bỏ vấn đề tích tụ sóng âm trong thùng loa. Nhôm cũng là kim loại “tĩnh”, không gây nhiễu động âm thanh. Theo đó đã có những

Siêu phẩm loa từ nhôm cao cấp "hút hồn" phái mạnh sành điệu - 1

Ngày nay, những mặt nhôm sáng bóng mượt mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngôn ngữ thiết kế. “Nhôm không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hiệu năng của các sản phẩm,” Ib Kongstad, kỹ sư hoá học tại Nhà máy số 5 khẳng định. “Nó còn tác động tới cách chúng được thiết kế.” 

Nhà máy số 5 thực hiện công đoạn anode hoá nhôm. Công đoạn này hình thành một lớp ô-xít chống mài mòn giúp bề mặt nhôm bóng bẩy và bền bỉ. Cơ sở dành riêng cho xử lý anode hoá dài 50 mét, với 50 bồn chứa dung tích 3.800 lít mỗi bồn. Được xây dựng từ 1992, cơ sở này theo Kongstad là “ở đẳng cấp thế giới”. 

Các thao tác khác như đánh bóng, tiện, cắt gọt… nhôm cũng diễn ra tại nhà máy huyền thoại ở thành phố Struer, Đan Mạch, nơi câu chuyện của Bang & Olufsen bắt đầu. Thương hiệu cũng tiên phong trong việc nhuộm màu cho mặt nhôm, bắt đầu từ mẫu TV Avant 28. Tất cả hoà phối nên một màn trình diễn nhịp nhàng, lôi cuốn khác thường của con người, máy móc, vật liệu và hình khối; chỉ huy bởi một phòng điều khiển được so sánh với tháp điều khiển không lưu. Không có giới hạn nào cho chế tác nhôm.

“Từ nôi đến nôi”: Chất liệu bền bỉ cho chế tác bền vững 

Nhôm cao cấp còn mở ra hướng đi mới thân thiện với môi trường. Bằng việc sử dụng nhôm, hãng công nghệ không còn cần đến lắng đọng kim loại nặng, thay vào đó có thể tái chế nhôm ở nhiều nhà máy khác nhau. Đây là một cuộc cách mạng thực sự trong mục tiêu chế tác bền vững theo nguyên tắc “từ nôi đến nôi” (Cradle To Cradle). Nguyên tắc này tạo ra một vòng đời khép kín, giảm thiểu rác thải công nghệ và tăng tính bền vững, mang lại giá trị sử dụng dài lâu qua nhiều thế hệ. 

Di sản loa công nghệ

Beosound A5 phiên bản mới Spaced Aluminium tôn vinh di sản thiết kế và chế tác nhôm xuất sắc của Bang & Olufsen. Mẫu loa di động được chế tạo và hoàn thiện thủ công tại Nhà máy số 5 của hãng ở Struer, Đan Mạch. Vỏ Beosound A5 Spaced Aluminium là một tấm vỉ nhôm có thiết kế tinh xảo cấu thành từ hơn 3.500 nút nhôm, tạo hiệu ứng như chúng đang lơ lửng phía trước loa. Bên dưới là một lớp nhôm thứ hai. 

Siêu phẩm loa từ nhôm cao cấp "hút hồn" phái mạnh sành điệu - 2

“Thông thường, vân tròn là lỗ đục để âm thanh lưu thông xuyên qua vỉ loa. Nhưng giờ đây chúng tôi làm ngược lại, biến vân tròn thành tâm điểm chú ý, còn âm thanh thì lưu chuyển xung quanh chúng, nghịch đảo hoàn toàn cách thiết kế cũ của chúng tôi và tạo nên một thứ khác biệt, ấn tượng,” ông Henriksson chia sẻ. 

Spaced Aluminium bổ sung vào bộ sưu tập các kiểu hoàn thiện Beosound A5 hiện có – Nordic Weave (đan mây kiểu Bắc Âu) và Dark Oak (gỗ sồi sẫm màu). Chiết trung và tinh giản, nhưng cũng cực kỳ biểu cảm và hình khối, Spaced Aluminium bổ sung một cá tính hoàn toàn mới cho chiếc loa di động. Kết hợp giữa khối trụ và hình cầu, với đường cắt vòng cung mềm mại bao bọc vỉ loa và các củ loa (driver), thiết kế xoay quanh khối nhôm liền lạc từ thân đến chân đế, tạo tổng thể thanh thoát mà vững vàng. Nhờ phần nhôm nguyên khối, loa tạo ấn tượng “đẹp trên mọi góc nhìn”. Bản vẽ do studio Noto Design (Cologne, Đức) – đội ngũ hỗ trợ thiết kế nhiều siêu phẩm của thương hiệu Đan Mạch, như tháp loa Beolab 50 – chắp bút. 

Anh My

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 10-12/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức Hội thảo Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật, qua đó góp phần hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP về phát triển văn hóa Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 10/8 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia.

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số, theo báo Nhân dân.