Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc

Loạt tài tử đình đám thời phim mì ăn liền “thay da đổi thịt” sau nhiều năm vắng bóng. Bất ngờ nhất là tài tử phim "Lệnh truy nã".

Lê Tuấn Anh

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 1

Trong các sao nam đình đám của thập niên 90 phải kể đến “tay chơi” Lê Tuấn Anh trên màn ảnh. Anh là bảo chứng phòng vé khi đảm nhận nhiều vai phong trần, lãng tử nhưng có chút đểu cáng, sở khanh. Vai diễn đánh dấu sự thành công của Lê Tuấn Anh là Thái Salem trong phim Lệnh truy nã, đóng cùng Lý Hùng, Việt Trinh... Vai diễn trong phim Gió qua miền tối sáng là tác phẩm truyền hình cuối cùng anh tham gia trong sự nghiệp diễn xuất.

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 2

Hiện tại, anh lui về hỗ trợ bà xã Hồng Vân, đồng thời là ông chủ quán nhậu. Gần đây nhiều cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng khi tài tử Lê Tuấn Anh giảm được 42 kg sau hơn 6 tháng. Anh từ 126 kg trở về mức 84 kg. Hậu giảm cân, anh thấy người nhẹ nhõm, vui khỏe và duy trì chế độ tập luyện, ăn uống khoa học. Nhiều người nhận xét Lê Tuấn Anh đã có một màn “thay da đổi thịt”.

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 3

Nhiều người phải trầm trồ với ngoại hình lẫn dung mạo của tài tử này sau một thời gian anh bị “xuống mã”. Giờ đây vóc dáng, khuôn mặt anh đã thon gọn, vòng bụng cũng giảm rõ rệt.

Thái San

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 4

Thái San được mệnh danh “hoàng tử điện ảnh” với gương mặt điển trai và là người tình màn ảnh của nhiều kiều nữ Việt trong thập niên 90. Anh thường được giao những vai công tử nhà giàu hay sinh viên tốt bụng. Anh được đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát hiện tài năng và giao vai diễn đầu tay. Sau đó, anh theo học 2 trường về nghệ thuật, theo đuổi đam mê diễn xuất.

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 5

Anh thường xuyên được giao vai diễn hiền lành, một trong những vai diễn ấn tượng phải kể đến tác phẩm đóng cùng Việt Trinh (phim Sao em vội lấy chồng) và Diễm Hương (phim Tấm Cám). Trong vòng 10 năm, anh đóng gần 40 phim, gồm cả vai chính lẫn phụ. Ngoài đóng phim, anh còn có tài ca hát. Thời còn là sinh viên đại học, anh đi hát cho đoàn ca nhạc trẻ Đà Lạt và lưu diễn khắp nơi với những ca khúc như Triệu đóa hoa hồng, Ngôi sao ban chiều…

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 6

Sau khi quyết định chia tay giấc mơ điện ảnh, anh sang định cư tại Pháp. Thời gian đầu, anh gặp khó khăn khi mưu sinh và chăm sóc mẹ. Anh chia sẻ trong chương trình “Gõ cửa thăm nhà”: “Lúc đó, tôi quyết định bỏ luôn sự nghiệp vì sự nghiệp không quan trọng bằng tình mẫu tử. Tôi cảm nhận được mẹ cần mình ở cạnh để chăm sóc, tôi thương và không muốn xa mẹ. Vì lý do đó, tôi ở luôn bên Pháp cho đến khi mẹ mất”. Ngày nhỏ khi mới lên 6 tuổi, anh đã được cha đưa về Việt Nam sau khi cha mẹ ly thân. Chính vì vậy, anh luôn mong được chăm sóc cho mẹ. Hiện tại Thái San đã xây dựng cơ ngơi ở Pháp. Anh điều hành một công ty du lịch, lấy bằng thạc sĩ du lịch và thi thoảng về Việt Nam tham gia dự án và thăm quê. Ở tuổi trung niên, anh khiến không ít khán giả bất ngờ vì khó nhận ra “hoàng tử điện ảnh” một thời.

Lý Hùng

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 7

Lý Hùng là tên tuổi đình đám vào thập niên 90 với nhiều bộ phim như Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Kế hoạch 99… Vai diễn đưa anh lên hàng ngôi sao chính là trong phim Phạm Công – Cúc Hoa. Anh cũng được coi là bạn diễn ăn ý của hầu hết các sao nữ nổi tiếng khi đó. Ở thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Lý Hùng lên tới 30 triệu đồng/phim, tương đương 60 cây vàng thời bấy giờ. Chính vì vậy, anh được ghi kỷ lục là "Nam diễn viên có cát-xê cao nhất Việt Nam".

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 8

Đi qua thời kỳ phong độ đỉnh cao về diễn xuất, Lý Hùng giờ đây vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Anh tham gia đóng phim ít hơn nhưng nhận lời xuất hiện ở một số game show. Anh bận rộn với việc kinh doanh, đồng thời tranh thủ thời gian để đi du lịch cùng gia đình. Ở tuổi 54, anh vẫn lẻ bóng một mình nhưng sống gần gia đình nên không cô đơn.

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 9

Tài tử sống trong căn biệt thự rộng lớn 700m2 ở TP. HCM. Anh thích chăm sóc vườn cây, chim cảnh, cá cảnh và tập thể dục tại nhà. Sau 20 năm mất liên lạc, anh có dịp hội ngộ bạn diễn ăn ý Diễm Hương khi cô về Việt Nam. Hai người cùng nhóm bạn cũ gặp nhau sau 30 năm, trò chuyện hàn huyên suốt 8 tiếng.

Hoàng Phúc

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 10

Vẻ ngoài nam tính và diễn xuất chuyên nghiệp giúp Hoàng Phúc trở thành một trong những sao nam nổi tiếng vào giai đoạn những năm 90 của màn ảnh Việt. Từ khi mới 13 tuổi, anh đã bén duyên với điện ảnh. Tên tuổi anh ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm ăn khách phòng vé như Đảo hải tặc, Lệnh truy nã, Tây Sơn hiệp khách…

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 11

Vào giai đoạn dòng phim “mì ăn liền” thoái trào là lúc gia đình Hoàng Phúc gặp biến cố. Anh rút lui khỏi phim ảnh để dành thời gian chăm sóc người mẹ bị tai biến. Năm 2007, sau khi mẹ qua đời, anh mới dần trở lại màn ảnh. Một số vai diễn phản diện trong các phim Bẫy rồng, Cưới ngay kẻo lỡ, Để Mai tính 2… đánh dấu màn tái ngộ của anh với khán giả. Đến nay, anh đã có trên 300 vai diễn lớn nhỏ, đồng thời còn đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim. Anh cũng có dịp tái ngộ người tình màn ảnh Việt Trinh sau nhiều năm (ảnh trên).

Tài tử phim "mì ăn liền": Người làm chủ quán nhậu, người sang Pháp làm giám đốc - 12

Hình ảnh tài tử ở tuổi ngoài 50 vẫn rất phong độ, trẻ trung. Thời gian gần đây, anh ít đóng phim hơn mà dành nhiều thời gian cho gia đình.

Thu Vũ (Tổng hợp)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Không chỉ là người đầu tiên viết tiểu thuyết về lực lượng Cảnh sát biển, mới đây nhà văn Trần Khánh Toàn lại tiếp tục thành công (giải B của Bộ Công an) với tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng Cảnh sát Cơ động - một đề tài mới lạ còn ít người khám phá.

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI

Ngày 28/3, tại Điện Biên, Hội thơ Đường luật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội Thơ Đường Luật toàn quốc lần thứ XVI. Đây là một hoạt động văn học nghệ thuật thường niên có quy mô lớn, là ngày hội của những người yêu thơ Đường luật trên cả nước. Nhân dịp này, TS Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn