Tiết Cương nói về lý do không hẹn hò với Cát Tường, U50 lấy vợ trẻ đẹp kém 26 tuổi

Cát Tường cũng lên tiếng về mối quan hệ với Tiết Cương trên sóng truyền hình.

Mới đây, trong chương trình “The Khang Show”, Tiết Cương và Cát Tường trở thành khách mời chia sẻ về nhau. Cả hai quen nhau khi còn học chung trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh những năm 1990 và nhanh chóng trở thành tri kỷ. Trong mắt Tiết Cương, Cát Tường là hoa khôi của lớp điện ảnh nhưng tính cách lại rất nam tính. “Cái gì cô ấy cũng tự làm và làm được nên tôi chỉ xác định làm bạn. Tôi có thể tán con gái cả lớp, trừ... Cát Tường”, diễn viên “Mùi ngò gai” nói.

Tiết Cương nói về lý do không hẹn hò với Cát Tường, U50 lấy vợ trẻ đẹp kém 26 tuổi - 1

Cặp đôi diễn viên trải lòng về nhau 

Tiết Cương nhận xét, chính tính cách mạnh mẽ, cầu toàn đó đã khiến Cát Tường khó tìm được ai hợp ý hay cảm thấy cô cần dựa dẫm người ta. Anh cho rằng giải 3 “Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1996” yêu cầu quá cao. “Tất cả là do yêu cầu của Tường quá cao. Người đàn ông đối với Tường phải hơn cô ấy một cái đầu, vừa đứng đắn lại giỏi giang. Những người đó thường phải nhiều tuổi chứ không còn trẻ. Nhưng những người trên 50 tuổi thì đa số bụng to, tóc bạc... nên không đáp ứng được tiêu chuẩn của Tường về ngoại hình. Giờ tìm người đàn ông trên 50 tuổi đẹp trai, phong độ và thành đạt thì lấy đâu ra”, Tiết Cương khẳng định.

Ngay sau đó, Cát Tường cũng chia sẻ nhận xét của mình về bạn thân. Cô kể lại ngày xưa, Tiết Cương là chàng trai đào hoa, từng tán đổ rất nhiều cô gái chỉ với một ổ bánh mì. Dù vậy, nam diễn viên lại hơi cục mịch, không phải gu chị thích nên chỉ hợp làm bạn. Cô bất ngờ tiết lộ, bản thân cũng nhiều lần có ý định muốn tiến tới với anh, nhưng thấy không hợp. “Chúng tôi đẹp đôi về ngoại hình, vừa vặn về tuổi, hợp nhau một số điểm trong tính cách nhưng không phù hợp làm vợ chồng”, cô bày tỏ với MC Nguyên Khang.

Tiết Cương nói về lý do không hẹn hò với Cát Tường, U50 lấy vợ trẻ đẹp kém 26 tuổi - 2

Cả hai thân thiết và từng vướng tin đồn hẹn hò

Là đôi bạn thân thiết 26 năm, cả hai diễn viên có một điểm chung là đường tình duyên không suôn sẻ. Trong khi Cát Tường kết hôn sớm ở tuổi 24 rồi đổ vỡ, thì Tiết Cương đến tuổi 49 mới tìm được “một nửa” của mình. Diễn viên “Hướng nghiệp” cho biết từng vạch ra lộ trình cho cuộc đời là kết hôn ở tuổi 30, nhưng chờ mãi vẫn chưa có ai. Anh dí dỏm kể: “Người đẹp thì tính không hợp còn người hợp thì lại không đẹp. Cuối cùng, đến năm 40 tuổi thì phải hạ tiêu chuẩn xuống, nhưng hạ tới 9 năm sau mới lấy được vợ”.

Về phần mình, Cát Tường thú nhận cô luôn đi tìm hạnh phúc suốt 20 năm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy. Trước đây, cô cay cú với cuộc đời nhưng hiện tại đã chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Cô tin rằng sự cô đơn cũng là một loại hạnh phúc. “Đôi lúc, sự cô độc cũng là một loại hạnh phúc, gặm nhấm hay tận hưởng là do mình, biến nó thành thú đau thương và tìm niềm vui trong sự cô độc”, diễn viên “Đồng tiền xương máu” trải lòng.

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng

Bộ VHTTDL ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 về việc ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn 20

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 10/9/2026 (theo giờ Paris), lễ bàn giao Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật quý giá mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (1950 - 2026) và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, vào hồi 10h ngày 9/9/2026 (theo giờ địa phương) Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền th

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Để di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt ra một yêu cầu đáng chú ý đối với công tác bảo tồn văn hóa dân gian trong giai đoạn mới: di sản không chỉ được sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ mà cần tiếp tục hiện diện, được trao truyền, sáng tạo và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.