Con trai 12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ: Tình mẫu tử kiểu này cực nguy hiểm

Sự thân thiết quá mức giữa mẹ với con trai gây ra hậu quả cực tai hại, những người mẹ nên đặc biệt chú ý.

Mẹ và con thường có một mối liên hệ thân thiết với nhau hơn cả cha và con. Điều này có thể là do người mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, khi con chào đời, họ muốn yêu thương và chiều chuộng con hơn.

Người mẹ là cả thế giới đối với con cái, tầm quan trọng của người mẹ đối với con cái là không thể chối cãi. Tuy nhiên, nếu người mẹ không nhận thức được việc nên có ranh giới khi con lớn, đặc biệt là các bé trai, nó sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Chính sự thân thiết quá mức giữa người mẹ và con trai đã dẫn tới một loạt các vấn đề ở trẻ.

Con trai 12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ chung giường với mẹ

Địch Oanh (sinh năm 1962) từng là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan. Mặc dù có sự nghiệp vô cùng rực rỡ nhưng đường con cái của cô gặp không ít trắc trở. Cô có con trai đầu lòng sau 3 lần thụ tinh nhân tạo thất bại. Ở tuổi 33, cô vỡ òa hạnh phúc khi được tận hưởng thiên chức làm mẹ.

Con trai 12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ: Tình mẫu tử kiểu này cực nguy hiểm - 1

Trong khi nhiều ngôi sao khác trở lại với công việc sau khi sinh con, Địch Oanh lại không mấy mặn mà mà chuyên tâm ở nhà chăm sóc con cái. Tưởng rằng một đứa trẻ có sự đồng hành của mẹ bên cạnh như vậy sẽ phát triển tốt nhưng sự thật sau đó khiến ai cũng bất ngờ.

Cách dạy con của Địch Oanh gây tranh cãi nhiều, cư dân mạng cho rằng cô quá cưng nựng con trai mình, khiến cậu bé phát triển tâm sinh lý bất thường. Con trai cô – Tôn An Tá được mẹ cưng chiều hết mực.

Cô từng đăng một bức ảnh mình và con trai hôn nhau trong bể bơi. Ban đầu ai cũng sốc, tưởng là ảnh chụp chung của cô và chồng nhưng khi phóng to lên mới biết đó là Tôn An Tá.

Bức ảnh hôn môi khi đó cũng khiến nhiều người thắc mắc: "Cậu bé này đã hơn 10 tuổi rồi, mẹ thân thiết với con như vậy có phải là không đúng không?"

Con trai 12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ: Tình mẫu tử kiểu này cực nguy hiểm - 2

Sau đó, cô còn tung ảnh mình và con trai tắm chung, cư dân mạng bắt đầu phàn nàn. Tuy cô cho rằng, đây chỉ là hành vi bình thường nhưng mọi người lại cảm thấy quá phản cảm.

Thậm chí, nhiều người rất sốc khi biết Địch Oanh cai sữa cho con trai mình lúc 12 tuổi, thậm chí đêm nào cũng đòi ngủ với mẹ. Tôn An Tá 15 tuổi vẫn vô tư ngủ với mẹ mình. Hành vi này của Tôn An Tá bị lên án dữ dội, mọi người cho rằng một cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì không nên ngủ chung với mẹ như vậy.

Địch Oanh vẫn khăng khăng cho rằng, đây chỉ là những hành động thân thiết giữa 2 mẹ con. Sau này, khi bị chồng phàn nàn, cô mới chịu cho con ngủ riêng.

Con trai 12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ: Tình mẫu tử kiểu này cực nguy hiểm - 3

Dưới sự bảo bọc quá mức của người mẹ, Tôn An Tá hoàn toàn không phân biệt được đúng sai và đâu là những điều nên làm. Năm 18 tuổi, cậu được mẹ cho sang Mỹ du học và cũng tại đây biến cố xảy ra. Cậu bị cảnh sát Mỹ bắt vì tội tàng trữ vũ khí, nổ súng trong trường học, bị phạt 10 năm tù.

Sau khi được tại ngoại và trở về Đài Loan, Tôn An Tá vẫn không thay đổi tính cách của mình, còn tỏ vẻ coi thường mọi thứ. Lúc này, người mẹ vẫn cố tìm lý do để bảo vệ con mình, còn “dọn đường” sẵn cho con khi cậu có ý định bước vào làng giải trí.

Sau tất cả, những gì mà cư dân mạng nhớ tới Địch Oanh và Tôn An Tá là một người mẹ bảo bọc con quá mức và cách dạy con phản khoa học đã dẫn tới bi kịch cho một gia đình.

Người mẹ quá thân thiết và bảo bọc con sẽ huỷ hoại cuộc đời 1 đứa trẻ

Mặc dù chúng ta có thể hiểu được tình cảm thân thiết giữa mẹ con là lẽ tự nhiên, nhưng không thể chấp nhận một đứa trẻ hơn 6 tuổi mà vẫn không biết tránh những điều cấm kỵ.

Vì sau 6 tuổi, nhận thức về bản thân và nhận thức về giới tính của trẻ dần hình thành, lúc này mẹ nên chú ý một số điều tế nhị. Khi người mẹ quá thân thiết và gần gũi với con mình, nó sẽ khiến đứa trẻ xuất hiện một số vấn đề dưới đây:

Con trai 12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ: Tình mẫu tử kiểu này cực nguy hiểm - 4

- Trẻ trở nên yếu ớt

Bất kể làm điều gì trẻ cũng đều muốn trốn sau lưng người khác và luôn muốn cầu cứu mẹ mình. Chúng rất yếu ớt, nhút nhát, không dám làm những điều mới mẻ. Một đứa trẻ như vậy rất khó thành công sau này.

- Trẻ không biết tự chăm sóc bản thân

Đối với bất kỳ đứa trẻ nào, nếu muốn tồn tại trong xã hội này, chúng cần phải có khả năng tự chăm sóc bản thân. Nếu thiếu khả năng tự lập, cuộc sống sau này của trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn.

- Trẻ không dám đưa ra quyết định

Người mẹ thường nhạy cảm, tỉ mỉ và cẩn thận nên khi làm bất cứ việc gì, họ nhất định sẽ giúp đỡ con cái bằng mọi cách có thể. Chính vì kiểu hành xử này mà trẻ không thể tự quyết định mọi việc lớn nhỏ, luôn tuân theo sự lựa chọn của cha mẹ.

Nếu trẻ còn nhỏ thì việc lệ thuộc vào cha mẹ là điều khó tránh khỏi, nhưng khi đã lớn mà vẫn còn dựa dẫm vào cha mẹ thì đó là biểu hiện của sự kém cỏi.

Khi con cái đã lớn, cha mẹ nên tránh những hành vi nào?

Sau khi con cái được 6 tuổi, cha mẹ nên tránh mọi hành vi thân mật với trẻ, đặc biệt là những điều dưới đây:

- Quá thân mật với con

Trẻ em sau 3 tuổi đã có nhận thức về bản thân. Khi trẻ được 4 tuổi, cha mẹ không nên hôn vào môi, chỉ nên hôn vào trán, má, tay. Hành vi thân mật quá mức này có thể mang tới nhiều tác động tâm lý xấu cho con cái.

Con trai 12 tuổi mới cai sữa, 15 tuổi vẫn đòi ngủ với mẹ: Tình mẫu tử kiểu này cực nguy hiểm - 5

- Giúp con tắm và thay quần áo

Vì trẻ còn nhỏ nên có nhiều vấn đề khiến người mẹ lo lắng nếu để con tự tắm một mình. Thế nhưng, sau 6 tuổi, cha mẹ nên dạy con mình cách tự tắm, đồng thời giảm dần tần suất tắm cho con.

Ngoài ra, cha mẹ khác giới cũng nên biết cách tránh mặt con khi thay quần áo.

Hành vi thân mật thái quá mà cha mẹ thể hiện trong cuộc sống thực ra lại là một ám hiệu vô hình đối với con cái, sau này khi xuất hiện người khác giới trẻ cũng có thể vô tư làm như vậy. Điều này cực kỳ nguy hiểm.

- Bảo bọc con quá mức

Một số người mẹ nghe con nói sợ nên không nỡ để con ngủ một mình. Con trai tránh mẹ, con gái tránh cha, đây là sự thật mà mỗi người nên biết. Người Trung Quốc ngày xưa thường nói “nam nữ thọ thọ bất tương thân”, ngụ ý trai gái không được cận kề nhau quá, dù là cha mẹ và con cái cũng cần có ranh giới nhất định, đặc biệt khi con bước vào tuổi dậy thì.

PHONG HÀ (Theo Aboluowang)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.