Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm

Trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, điểm chuẩn khối ngành Sư phạm (đặc biệt là hệ đào tạo giáo viên) liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng mạnh mẽ và duy trì ở ngưỡng "đỉnh".

Dưới đây là tổng hợp ngắn gọn về bức tranh điểm chuẩn khối ngành Sư phạm trong 3 năm qua mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo.

1. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 1

2. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 2

3. Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 3

4. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 4

5. Trường ĐH Sư phạm Huế

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 5

6. Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 6

7. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 7

8. Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 8

9. Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

Điểm chuẩn 3 năm gần nhất khối Sư phạm, có ngành chạm ngưỡng 30 điểm - 9

Bước sang năm 2026, công tác tuyển sinh khối Sư phạm tiếp tục được chuẩn hóa theo chương trình GDPT mới với các điểm nhấn chiến lược:

- Xét tuyển dựa trên kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026: Vẫn là phương thức phổ biến nhưng tỷ lệ chỉ tiêu có xu hướng san sẻ dần cho các phương thức khác.

- Xét tuyển thẳng & Hồ sơ năng lực vượt trội: Ưu tiên thí sinh có chứng chỉ quốc tế, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/quốc gia.

- Xét tuyển qua kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) riêng: Các trường lớn như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM tiếp tục mở rộng quy mô tổ chức kỳ thi ĐGNL độc lập. Kết quả này ngày càng được nhiều trường sư phạm tuyến dưới công nhận và dùng làm căn cứ xét tuyển chính.

Siết chặt điều kiện học lực đầu vào: Khối ngành đào tạo giáo viên duy trì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khắt khe. Phần lớn các trường yêu cầu thí sinh phải có học lực năm lớp 12 (hoặc cả 3 năm THPT) xếp loại Tốt trở lên (trừ các ngành năng khiếu yêu cầu loại Khá).

Đổi mới tổ hợp môn: Các tổ hợp môn xét tuyển được tối ưu hóa để phù hợp với các môn học mới và các cặp môn tích hợp trong chương trình phổ thông.

Mùa tựu trường 2026 đến gần, CellphoneS triển khai chương trình Back to School với nhiều ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên. Đăng ký S-Student trong vài phút, nhận ưu đãi giảm thêm đến 1 triệu đồng cho laptop và 500.000 đồng cho điện thoại, máy tính bảng. Bên cạnh đó, CellphoneS hỗ trợ trả góp 0% qua S-Financing với hạn mức đến 20 triệu, thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu, dễ dàng chuẩn bị thiết bị cho năm học mới với chi phí tiết kiệm hơn.

Đ.V

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lồng tiếng trong phim truyền hình

Lồng tiếng trong phim truyền hình

Bài viết này chỉ thuần túy nói đến việc lồng tiếng cho các nhân vật sau khi đã quay xong hình ảnh trong phim truyền hình Việt Nam, chứ không nói đến việc lồng tiếng trong phim nước ngoài.