Trường Tiểu học Quang Hưng: Vươn lên khẳng định chất lượng đào tạo

Trường Tiểu học Quang Hưng nằm trên địa bàn xã nông thôn còn nhiều khó khăn của huyện An Lão, học sinh chủ yếu là con em làm nông nghiệp. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của huyện An Lão và xã Quang Hưng, trường có hai điểm học được xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 2 năm 2019, trường có đủ phòng học và các phòng chức năng gồm thư viện, phòng truyền thống, hội trường, phòng họp, y tế...; huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để sửa sang khuôn viên, hệ thống điện, trồng thêm cây xanh, hoa để tạo cảnh quan môi trường thân thiện.

Trường Tiểu học Quang Hưng: Vươn lên khẳng định chất lượng đào tạo - 1

Chuyên đề Đội cấp thành phố tại Trường Tiểu học Quang Hưng

Song song với việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, Ban Giám hiệu nhà trường còn triển khai nhiều giải pháp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Trong đó, trường chú trọng phát động các phong trào thi đua và hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”…

Đội ngũ giáo viên luôn nỗ lực tự học và chủ động học tập nâng cao trình độ, tích cực đổi mới phương pháp dạy, bồi dưỡng học sinh. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên. Hiện 100% giáo viên của Trường đạt chuẩn ĐHSP. 

Trong 3 năm học gần đây, trường có 20 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường, trong đó có 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, 10 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện. Đội ngũ giáo viên có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng và mang lại hiệu quả tốt như: Sáng kiến để rèn chữ giữ vở cho học sinh; sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện thân thiện; giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học Toán, Tiếng Việt; giải toán có lời văn; tích cực trong các hoạt động và phong trào thi đua...

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường cũng tổ chức cho giáo viên thảo luận và đăng kí chất lượng giáo dục, sau đó kiểm tra chất lượng và so sánh phân tích để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời đối với từng lớp, từng giáo viên. Nhờ giải pháp phù hợp cùng với sự nỗ lực của cả thầy và trò, năm học 2022 - 2023 vừa qua, trường luôn khẳng định được chất lượng giáo dục toàn diện. 

Đánh giá xếp loại học sinh cuối năm vượt chỉ tiêu đề ra, tổng số 18 lớp có 582 học sinh. Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 99,1%; hoàn thành chương trình tiểu học 100%; học sinh hoàn thành xuất sắt 43,8%; học sinh hoàn thành tốt 34,2%. 

Bên cạnh đó, học sinh Trường Tiểu học Quang Hưng còn tham gia và đạt nhiều kết quả tốt tại các cuộc thi, hội thi giao lưu cấp huyện, thành phố. Để tạo môi trường giáo dục toàn diện, trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, Hội khỏe Phù Đổng; tổ chức các chuyên đề: Chuyên đề cấp thành phố “Thiếu nhi vui, khỏe - Học tập tốt, rèn luyện chăm”…; phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, tổ chức xã hội, phụ huynh đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, đặc biệt là bạo lực học đường.

Trường Tiểu học Quang Hưng: Vươn lên khẳng định chất lượng đào tạo - 2

Hoạt động văn nghệ tại Trường Tiểu học Quang Hưng

Với những thành tích đã đạt được, trong các năm học vừa qua, mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu giáo viên nhưng tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên - học sinh nhà trường luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong thời gian tới sẽ phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm học tiếp theo góp phần tô điểm thêm vào thành tích chung của sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện An Lão.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bố dượng hứa sẽ cho tôi 3,4 tỷ đồng sau khi nhà giải tỏa nhưng chồng tôi đòi ly hôn

Bố dượng hứa sẽ cho tôi 3,4 tỷ đồng sau khi nhà giải tỏa nhưng chồng tôi đòi ly hôn

Ngôi nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa và được đền bù hơn 3,4 tỷ đồng. Vì biết rõ ngôi nhà đó là tài sản của bố dượng từ trước khi mẹ tôi tái hôn, nên tôi hoàn toàn không có ý định đụng đến khoản tiền này. Chồng tôi cũng rất hiểu chuyện, chưa từng một lần gợi ý tôi phải tranh giành gì.

Về một thực thể thẩm mỹ và đạo đức truyền thống mang đậm dấu ấn Việt Nam

Về một thực thể thẩm mỹ và đạo đức truyền thống mang đậm dấu ấn Việt Nam

Có lẽ không một loài hoa nào ăn sâu vào đời sống tinh thần của Nhân dân ta như hoa sen. Bao nhiêu thơ văn, cả bác học lẫn bình dân đã ngợi ca hoa sen, cả hội họa, kiến trúc, bao nhiêu vùng quê, bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu vật phẩm, bao nhiêu người lấy hoa sen làm tên… Hoa sen tồn tại trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống văn hóa của dân tộc như một thực thể thẩm mỹ và đạo đức truy

Phiêu du ở “Thung Nham nơi chốn ngàn năm”

Phiêu du ở “Thung Nham nơi chốn ngàn năm”

Trong một đời người, đã bao giờ bạn có được một chuyến du ngoạn ở một cảnh sắc sơn thủy hữu tình bằng trên một chuyến đò để được cảm nhận một cảnh sắc đất Việt, được hòa nhịp thở vào chốn bồng lai, rồi hoài niệm về lịch sử của cảnh sắc đó, mảnh đất đó trong sừng sững lịch sử của Việt Nam chúng ta.