Honda BR-V bản nâng cấp có mặt tại Thái Lan, nhiều khả năng về Việt Nam

Honda BR-V thế hệ mới vừa được ra mắt tại Thái Lan cùng mức giá bán từ 593 triệu đồng.

Hai phiên bản mới Honda BR-V 2022 gồm E và EL với mức giá bán quy đổi lần lượt từ 593 triệu đồng đến 624 triệu đồng. Theo thông số thì Honda BR-V có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.490 x 1.780 x 1.685 mm, trục cơ sở 2.695 mm, ngoài ra xe có nhiều nét thiết kế giống với Honda City thế hệ mới.

So với thế hệ tiền nhiệm thì Honda BR-V có sự tinh tế, hiện đại hơn. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị mâm 16 inch, đèn pha Led tự động, tay nắm cửa mạ crôm, gương hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Phiên bản EL cao cấp hơn có mâm 17 inch, lưới tản nhiệt tới màu, đèn sương mù dạng Led và gương chiếu hậu tự động gập.

Honda BR-V bản nâng cấp có mặt tại Thái Lan, nhiều khả năng về Việt Nam - 1

Honda BR-V bản nâng cấp có mặt tại Thái Lan, nhiều khả năng về Việt Nam - 2

Không gian bên trong khá cơ bản khi có đồng hồ lái kết hợp màn hình thông tin 4.2 inch, ghế bọc da hai tông màu, điều hòa tự động có cửa gió trần phía sau, khởi động động cơ từ xa, màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay cùng 4 loa âm thanh

Trên phiên bản cao cấp sẽ có thêm một số tiện nghi như lẫy chuyển số, ghế bọc da đen, 6 loa, đèn chiếu sáng ở gương trang điểm, nhiều cổng sạc hơn. Đáng chú ý, Honda BR-V còn được trang bị gói Honda Sensing, Honda LaneWatch,… bên cạnh các tính năng an toàn tiêu chuẩn và 6 túi khí.

Honda BR-V bản nâng cấp có mặt tại Thái Lan, nhiều khả năng về Việt Nam - 3

Honda BR-V bản nâng cấp có mặt tại Thái Lan, nhiều khả năng về Việt Nam - 4

Honda BR-V được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 121 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 145 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này khá tương đồng với động cơ của Honda City tại Việt Nam.

Honda BR-V được định vị trong phân khúc MPV cạnh tranh với những cái tên như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Toyota Veloz,…. Trước đó đã có nhiều tin đồn về việc Honda sẽ mang BR-V về thị trường Việt Nam tuy nhiên ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì.

Phương Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

"Thánh Muay" Buakaw sức mạnh vô song, kéo bon bon xe tải 10 tấn

(Tin thể thao, tin võ thuật) Đoạn clip Buakaw Banchamek tự tay kéo chiếc xe tải 10 bánh nặng chục tấn khiến cộng đồng mạng choáng váng, thêm một lần khẳng định sức mạnh phi thường và đẳng cấp biểu tượng của “Thánh Muay” làng võ thế giới.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14: Định hướng hoạt động văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14: Định hướng hoạt động văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 14 (khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025). PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam hòa bình

Những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam hòa bình

“Nhiếp ảnh Việt Nam-50 năm phát triển cùng đất nước” (Nhà xuất bản Thông tấn, 2025) là ấn phẩm đặc biệt do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam biên soạn, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025.

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì Hội nghị.

Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV của Đảng

Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV của Đảng

Gia tăng các hoạt động chống phá mỗi khi Đảng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội đã trở thành vấn đề có tính quy luật trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trước Đại hội XIV, nhằm chống phá Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh công kích, tung ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật, xuyên t