Báo cáo mật của LHQ nghi Triều Tiên phát triển đầu đạn hạt nhân

Một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc cho rằng, Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình vũ khí nguyên tử và "có thể đã phát triển thiết bị hạt nhân thu nhỏ để lắp vừa đầu đạn tên lửa đạn đạo".

Theo Reuters, báo cáo nói trên do một ủy ban chuyên gia độc lập chuyên giám sát các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc soạn thảo và trình lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên trực thuộc Hội đồng Bảo an LHQ hôm 3/8.

Báo cáo mật của LHQ nghi Triều Tiên phát triển đầu đạn hạt nhân - 1 Nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: KCNA

Báo cáo có ghi, nhiều nước tin 6 cuộc thử nghiệm hạt nhân gần đây đã giúp Bình Nhưỡng phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ. Chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã không tiến hành vụ thử nghiệm nguyên tử nào kể từ tháng 9/2017.

"Triều Tiên đang tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này, kể cả sản xuất uranium làm giàu mức cao và xây dựng một lò thử nghiệm phản ứng nước nhẹ", trích báo cáo của các chuyên gia giám sát LHQ.

Phái đoàn Triều Tiên thường trực tại LHQ ở New York - Mỹ, chưa phản hồi yêu cầu bình luận về các kết luận trên.

Tuần trước, ông Kim từng tuyên bố Triều Tiên sẽ không đối mặt với cuộc chiến tranh nào nữa, vì các vũ khí hạt nhân sẽ bảo đảm sự an toàn và tương lai của nước này, bất chấp áp lực và các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.

Theo vietnamnet.vn

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tư tưởng Đất Nước của Nhân dân trong trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm

Tư tưởng Đất Nước của Nhân dân trong trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm

Trường ca "Mặt đường khát vọng" (1974) của Nguyễn Khoa Điềm viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ thành thị miền Nam, và rộng hơn, sự tự thức nhận của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, về bổn phận và trách nhiệm của mình đối với đất nước, hòa nhập với cuộc chiến đấu chung của toàn dân tộc. Đó cũng chính là con đường tìm về cội nguồn dân tộc, hướn

Gieo những mùa đọc

Gieo những mùa đọc

Khi giới trẻ ngày càng bị cuốn vào những nội dung bất tận trên màn hình, trong đó không ít thông tin thiếu kiểm chứng, nỗi lo về khả năng tập trung, cách tiếp nhận thông tin và nguy cơ tiếp xúc với nội dung độc hại cũng lớn dần. Trong bối cảnh ấy, việc phát triển văn hóa đọc được quan tâm hơn bao giờ hết. Từ những chuyến trao sách đến việc tạo ra các sân chơi khuyến đọc, Thời báo