Một lần ngoại tình, mãi mãi là kẻ gian dối?

Bài học xương máu về lòng chung thủy này dần trở thành kim chỉ nam trong việc tìm kiếm nửa kia của nhiều người, nhưng liệu nó có đơn giản đến thế?

Trong tiếng Anh có một câu nói đã trở nên phổ biến: “Once a cheater, always a cheater” - ám chỉ việc bất cứ ai đã từng lừa dối trong mối quan hệ tình cảm, thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục có lần tái phạm.

Vào năm 2017, vấn đề muôn thuở trong các cuộc bàn luận về sự chung thủy này cuối cùng cũng trở thành đề tài học thuật chính thức khi tạp chí Archives of Sexual Behavior xuất bản nghiên cứu đầu tiên về thói quen ngoại tình trong mối quan hệ.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta có được những cái nhìn sâu hơn về sự thực hư của sự phán xét ‘một lần gian dối, mãi mãi là kẻ gian dối’", thạc sĩ tâm lý Justin Lehmiller từ Viện Kinsey cho biết.

Nghiên cứu khảo sát 484 người trưởng thành với điểm chung là đã từng ngoại tình trong mối quan hệ trước của họ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những ai đã từng gian dối trong một mối quan hệ thì sẽ có khả năng “tái phạm” cao gấp 3.5 lần.

Tuy nhiên, cũng có một số người khảo sát cho biết đó là lần ngoại tình duy nhất của họ và không bao giờ lặp lại sai lầm.

“Đây là một trong những trường hợp mà dữ liệu khảo sát củng cố giả thuyết đưa ra, tuy nhiên, sẽ luôn có trường hợp ngoại lệ”, thạc sĩ Lehmiller nói.

Một lần ngoại tình, mãi mãi là kẻ gian dối? - 1

Liệu có sự tin tưởng nào dành cho những người đã chọn cách gian dối? Ảnh: 

Getty Image.

Theo nhà trị liệu tâm lý Tammy Nelson, ngoại tình có thể có nhiều loại tùy thuộc vào nhu cầu, lý do họ lại làm điều đó.

Những yếu tố như việc người đó đang trong giai đoạn nào của cuộc đời, việc họ cảm thấy như thế nào trong một mối quan hệ, và cả việc họ nhìn bản thân như thế nào, đều có thể ảnh hưởng đến động cơ ngoại tình.

Một người có thể thực hiện hành vi gian dối khi họ cảm thấy thiếu sự tự tin và lòng tự trọng; nhận được sự chú ý từ một người ngoài mối quan hệ có thể khiến họ cảm thấy mình có giá trị, trở nên quan trọng và củng cố niềm tin vào hình ảnh bản thân.

Theo Nelson, một kẻ gian lận cũng có thể ngoại tình vì oán giận người tình của họ bởi một lý do nào đó.

Nhưng những trường hợp đó có mức độ khác nhau không giống nhau ở mỗi người, vì vậy ý tưởng rằng bất kỳ người nào đã ngoại tình sẽ tái phạm trong tương lai không nhất thiết là đúng.

Nhưng sau cùng, những kẻ “ngựa quen đường cũ” có tồn tại, và những người này có xu hướng làm như vậy vì những lý do liên quan nhiều đến nhân cách của họ hơn là hoàn cảnh.

Có một nghiên cứu từ đồng nghiệp của thạc sĩ Lehmiller tại Viện Kinsey có thể đã tìm ra thứ mà một số người gọi là "gen không chung thủy".

“Một số người thích đi tìm kiếm những khoái cảm, và họ có nhu cầu tình dục cao kèm theo sự ly kỳ và mạo hiểm khi ngoại tình”, Lehmiller giải thích.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhu cầu cao về “những lần quan hệ tình dục lén lút, mạo hiểm” có liên quan đến sự thiếu hụt các thụ thể dopamine - hoặc một phần của não bộ liên quan đến việc tiếp thụ khoái cảm.

Nói cách khác, những người này chọn cách lén lút, mạo hiểm ngoại tình để cảm nhận được cùng một mức độ khoái cảm so với người bình thường.

Một lần ngoại tình, mãi mãi là kẻ gian dối? - 2

Để có một mối quan hệ lành mạnh, hãy tôn trọng và thành thật với nhau. Ảnh: 

iStock.

Tuy nhiên, trước khi quay sang đánh giá độ chung thủy của người yêu, hãy nhớ rằng, cũng có trường hợp những người biết hối lỗi vì hành động của mình và không có sự tái phạm.

Rachel Sussman, một nhà trị liệu tâm lý ở New York cho biết cô đã từng gặp những người ngoại tình nhưng sau đó nhận ra những tổn thương mà họ gây ra cho đối phương và họ không bao giờ tái phạm, dù có bị bắt tại trận hay không.

Theo Rachel, cách nói “một lần gian dối, mãi mãi là kẻ gian dối” giống như việc nói con người không có khả năng hối lỗi và thay đổi.

Thạc sĩ Lehmiller cũng nhấn mạnh rằng dù kết quả của nghiên cứu trông có vẻ đáng sợ, ta không thể đi đến kết luận về sự chung thủy của một con người, một người gian dối một lần không khiến họ thành tội đồ vĩnh viễn.

Việc quan trọng nhất chính là bạn phải có sự sáng suốt khi đánh giá và đưa ra quyết định, hãy luôn tôn trọng những "ranh giới" mà bản thân đã đặt ra ở đầu mối quan hệ.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm với tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Sáng 4/6/2026, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ghi nhận, động viên nỗ lực của toàn hệ thống, vừa thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần khắc phục, đồng thời vạch ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên mới.

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Vị trí cấp xã trong chiến lược kiến tạo phát triển đất nước

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện để hình thành chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã), từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đi vào ổn định. Ngày nay, đơn vị hành chính cấp xã có vị trí chiến lược, then chốt, phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chính th

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển,” để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, k

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Điện ảnh là cầu nối lan tỏa giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ

Từ cô bé "Pippi Tất Dài" bước ra khỏi những trang sách tuổi thơ đến những thước phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, “Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển 2026” đã mở ra một không gian gặp gỡ đầy màu sắc giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, chia sẻ về sứ mệnh đưa di sản điện