Cứ vài phút nước này lại có thêm triệu phú đô la mới

Ấn Độ và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đang trở nên giàu có nhanh chóng.

Khi nói đến những quốc gia có nhiều triệu phú nhất thế giới, mọi người vẫn thường nghĩ đến các quốc gia thống trị như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức và Trung Quốc. Nhưng Ấn Độ đang gia tăng thứ hạng một cách nhanh chóng. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới chứng kiến ​​số lượng triệu phú tăng vọt hơn 12% vào năm ngoái, nhanh hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Đó là báo cáo của công ty tư vấn Capgemini trong Báo cáo tài sản toàn cầu hàng năm mới nhất của mình.

Capgemini ước tính cường quốc kinh tế Nam Á mới nổi này hiện có 359.000 người với tài sản có thể đầu tư trị giá ít nhất 1 triệu USD. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước. Chỉ riêng năm ngoái Ấn Độ đã có thêm 40.000 triệu phú mới - cứ khoảng 15 phút lại có thêm một triệu phú.

Cứ vài phút nước này lại có thêm triệu phú đô la mới - 1

Capgemini cho biết định nghĩa về giá trị tài sản ròng cao là người sở hữu “tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, không bao gồm nơi ở chính, đồ sưu tầm, hàng tiêu dùng và hàng tiêu dùng lâu bền”.

Ấn Độ vẫn còn kém xa các đối thủ châu Á là Trung Quốc với 1,5 triệu cá nhân có giá trị ròng cao và Nhật Bản với 3,8 triệu. Chưa kể đến Hoa Kỳ, nơi số lượng triệu phú đã tăng hơn 7% vào năm ngoái lên 7,8 triệu người.

‘Trung Quốc tiếp theo’

Sự trỗi dậy nhanh chóng của Ấn Độ mang lại nhiều cơ sở hơn cho lập luận rằng nước này sẽ là “Trung Quốc tiếp theo” - nghĩa là trong những năm tới nước này có thể làm những gì Trung Quốc đã làm trong 25 năm qua.

Theo một số thước đo, Trung Quốc hiện sở hữu nền kinh tế lớn nhất thế giới và nổi lên là mối đe dọa địa chính trị quan trọng đầu tiên đối với Mỹ và phương Tây kể từ khi Liên Xô sụp đổ hơn 30 năm trước.

Gần đây nhất là năm 2002, sản lượng kinh tế của Trung Quốc, khi tính theo sức mua thực tế, chiếm khoảng 8% nền kinh tế toàn cầu. Đó cũng là con số mà Ấn Độ đang có được hiện nay.

Sự trỗi dậy của Ấn Độ là tin tức quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh của nước này, vì điều này giúp tạo ra đối trọng với liên minh ngày càng gia tăng gồm Trung Quốc, Nga và Iran. Kể từ đại dịch COVID-19, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với Trung Quốc.

Ấn Độ vốn đã là đối tượng của một đợt bùng nổ tài chính lớn khi các nhà đầu tư toàn cầu đặt cược vào sự phát triển kinh tế liên tục của đất nước. Trong bốn năm qua, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã kiếm được mức lợi nhuận đáng kinh ngạc là 150% - gấp đôi mức lợi nhuận của cả chỉ số Nasdaq Composite.

HUY NGUYỄN (Theo Marketwatch)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch, kiện toàn loạt chức danh

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ra 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; và bà Nguyễn Thị Hồng. Quốc hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn

(Chinhphu.vn) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trong đó phải nâng cao năng lực thích ứng, phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn trước bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, đưa văn hóa số trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững; thúc đẩy

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Cuộc dịch chuyển của ngành sữa sang “sữa tươi thật”

Trước khi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng cỏ đến bàn ăn, thì  thị trường sữa dạng lỏng đã diễn ra một chuyển động đáng chú ý khi  nghiêng hẳn về hướng sử dụng “sữa tươi thật”. Đây không chỉ là thay đổi về khẩu vị tiêu dùng mà – với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chiến lược ngành sữa- có thể trở thành bước n