Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Tiếp tục tăng giảm trái chiều

Nhận xét về biến động của giá dầu, Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates tại Florida cho biết, phần lớn hoạt động bán ra (năng lượng) trong tuần qua là do mức phí bảo hiểm rủi ro ở Trung Đông giảm.

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 73,69 USD/thùng, tăng 0,03 USD. Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch ở mức 77,6 USD/thùng, giảm 2,08 USD/thùng vào lúc 6h37 ngày 20/8 theo giờ Việt Nam.

Thị trường dầu đang chịu áp lực các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa  Israel và Hamas. Ngày 19/8, theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, nỗ lực ngoại giao mới nhất của Washington nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể là cơ hội cuối cùng, ông cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận này.

Nhận xét về biến động của giá dầu, Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates tại Florida cho biết, phần lớn hoạt động bán ra (năng lượng) trong tuần qua là do mức phí bảo hiểm rủi ro ở Trung Đông giảm.

Bên cạnh đó, Hiroyuki Kikukawa, chủ tịch của NS Trading, cho biết: "Những lo ngại dai dẳng về nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc đã dẫn đến đợt bán tháo", đồng thời nói thêm rằng thời điểm sắp kết thúc mùa lái xe cao điểm ở Hoa Kỳ cũng là một yếu tố khác gây sức ép lên giá cả.

Tuy nhiên, ông cho biết rủi ro về nguồn cung do căng thẳng liên tục ở Trung Đông và leo thang xung đột Nga - Ukraine đang hỗ trợ thị trường. Các nhà đầu tư năng lượng cũng đang chờ đợi manh mối về quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Ngoài ra, một loạt số liệu kinh tế của Mỹ đã góp phần nâng đỡ giá dầu. Doanh số bán lẻ vượt dự đoán của các nhà phân tích và ít người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn trong tuần trước, từ đó khơi dậy sự lạc quan về sức tăng trưởng kinh tế tại thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Tiếp tục tăng giảm trái chiều - 1

Giá dầu tăng giảm trái chiều

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 20/8, giá xăng dầu trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.882 đồng/lít 

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.852 đồng/lít 

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.230 đồng/lít 

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.572 đồng/lít 

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.245 đồng/kg.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Những địa danh sông nước - biểu tượng của Thăng Long - Hà Nội qua ca dao, tục ngữ

Thăng Long với nghĩa Rồng bay lên là biểu tượng văn hoá tuyệt đẹp đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam và người Hà Nội từ hơn 1000 năm nay. Biểu tượng này gắn liền với sông nước, trời xanh của Thăng Long – Hà Nội xưa và nay. "Đại Việt sử ký toàn thư" đã ghi rõ rồng bay lên trong khung cảnh có sông nước, có thuyền ngự của vua: “Mùa thu, tháng Bảy năm Canh Tuất (1010) vua từ th

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Kỷ niệm một thời đi chăn bò rất “tự nhiên” và rất “làng”

Hồi những năm 50 của thế kỷ trước, nhà tôi nuôi hai con bò. Một con bò đực một con bò cái. Làng tôi ít nhà nuôi trâu. Chỉ có vài nhà giàu nhất làng họ nuôi trâu mà thôi. Trâu tuy cày khoẻ, nhưng nuôi trâu vất vả hơn nuôi bò, mua trâu đắt hơn mua bò. Phải có chuồng rộng, phải có nhiều rơm, nhiều cỏ cho trâu ăn… Nuôi bò là để cày ruộng. Nông dân làng tôi hồi đó không có khái niệm nuôi b

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII: Khơi sức sáng tạo từ mạch nguồn văn hóa các dân tộc

Từ những sắc thái văn hóa riêng có của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần làm nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy sức sáng tạo để nhá»