Hà Nội hợp tác với doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực hàng không

Chiều 23/8, đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Hà Nội với Công ty ABE (Cộng hòa Pháp) về mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững ngành công nghiệp hàng không

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhằm hỗ trợ phát triển mạng lưới chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, tiêu dùng bền vững cao cấp lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không. Kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, sản xuất sạch, vận chuyển sản phẩm bằng máy bay gắn với người tiêu dùng.

Hà Nội hợp tác với doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực hàng không - 1

Sở Công Thương Hà Nội và Công ty ABE (Cộng Hòa Pháp) ký kết Biên bản hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin, hiện nay nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không đang tăng nhanh tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

Chủ tịch Công ty Advanced Business Events (ABE) Stéphane Castet cho biết, bằng kinh nghiệm và mối quan hệ của mình, ABE sẽ tuyển chọn các đối tác quốc tế phù hợp tham gia chương trình, đặc biệt là các doanh nghiệp, tập đoàn và hãng hàng không cao cấp trên thế giới, sẽ cùng Sở Công Thương Hà Nội tổ chức AeroExpo Hanoi  & VietNam Aviation Forum 2023.

Ông Stéphane Castet nhấn mạnh: “Thông qua ký kết và triển khai các hoạt động hợp tác, sẽ góp phần xúc tiến quảng bá hình ảnh Hà Nội đến các doanh nghiệp tham gia triển lãm hàng không được tổ chức tại Italia, Đức… trong thời gian tới”.

Để triển khai các bước tiếp theo, bà Trần Thị Phương Lan đề nghị phía ABE kết nối và hỗ trợ đoàn công tác của thành phố Hà Nội tham dự Hội chợ triển lãm lĩnh vực hàng không cao cấp thế giới Aeromart Toulouse tại thành phố Toulouse (Cộng hòa Pháp) và học tập kinh nghiệm về triển khai cụm bán thành phẩm ngành cơ khí – điện – điện tử trong lĩnh vực hàng không tại Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Italia.

Đồng thời phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội đồng tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế Mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không tại Hà Nội với tên gọi Aero Expo Hanoi & Vietnam Aviation Forum 2023 và các năm tiếp theo.

Trong tiến trình hội nhập, Hà Nội luôn khẳng định vị trí hàng đầu trong thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài nhờ môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện, thủ tục pháp lý ngày càng thông thoáng và những lợi thế riêng có của Thủ đô.

Qua 7 tháng đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã thu hút được 979,7 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), xếp thứ 3 cả nước và đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các chỉ số hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% (cùng kỳ tăng 8,5%); sản xuất và phân phối điện tăng 3,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 396,885 nghìn tỷ đồng, tăng 22% (cùng kỳ tăng 2,3%).

Với công nghiệp hàng không, hiện nay cho thấy nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ phục vụ phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không đang tăng nhanh tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng với vị trí địa lý thuận lợi cùng môi trường đầu tư hấp dẫn.

Hà Nội hợp tác với doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực hàng không - 2

Biên bản ghi nhớ tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, sạnh xuất sạch, vận chuyển sản phẩm bằng máy bay gắn với người tiêu dùng.

Do vậy việc tổ chức các hoạt động kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp ngành hàng không quốc tế với các doanh nghiệp tiềm năng tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố và một số địa phương lân cận cần thiết, thiết thực, có ý nghĩa, phù hợp với Chương trình số 02-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển lãm “Tiền nhân lập chợ”: Từ một phiên chợ, hiểu một nếp nhà

Triển lãm “Tiền nhân lập chợ”: Từ một phiên chợ, hiểu một nếp nhà

Ngày 27/9, tại TP HCM đã diễn ra Triển lãm và tọa đàm “Tiền nhân lập chợ”, do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Hội quán Các Bà Mẹ và Nếp Xưa, Tinh hoa Văn hóa Việt tổ chức, hướng đến việc tìm hiểu về chợ trong đời sống cộng đồng và những giá trị của nếp nhà qua văn hóa ứng xử. Triển lãm thuộc Chương trình “Nếp Nhà Xưa, Mạch Sống Người Việt”.

Tác phẩm “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được vinh danh kỷ lục Việt Nam

Tác phẩm “Con đường tương lai” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được vinh danh kỷ lục Việt Nam

Là công trình nghiên cứu tổng hợp liên ngành về nhiều lĩnh vực của đời sống và phát triển đất nước, "Con đường tương lai" của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn đã tạo sức lan tỏa qua nhiều hội thảo, cuộc thi và hoạt động hưởng ứng. Tác phẩm đã được xuất bản tại Mỹ, Cuba và vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Tâm bút qua 35 tập “Nỗi đau sau chiến tranh

Tâm bút qua 35 tập “Nỗi đau sau chiến tranh"   

Cả bộ sách 35 tập "Nỗi đau sau chiến tranh" chúng tôi đã xuất bản, mỗi tập từ 650 trang đến 1000 trang và nước mắt cũng tràn qua mỗi trang viết. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh do người Mỹ xâm lược Việt Nam gây nên. Không nỗi đau nào đau hơn, không mất mát nào lớn hơn nỗi đau và mất mát của thời hậu chiến. Con mất cha, vợ mất chồng, trẻ thơ “tàng hình” trong nỗi đau quằn quáº