Ông chủ Nvidia vượt mặt tỷ phú Pháp để lọt top 6 người giàu nhất thế giới
Cổ phiếu Nvidia tiếp tục tăng vọt sau khi hãng chip này thông báo sẽ sớm nối lại việc bán dòng chip AI H20 cho Trung Quốc. Nhờ đó, CEO Jensen Huang đã vượt qua ông trùm thời trang Bernard Arnault để trở thành người giàu thứ 6 thế giới, khi tài sản cá nhân tăng thêm hơn 5 tỷ USD chỉ trong một ngày.
Giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba (giờ Mỹ), đạt mức kỷ lục mới là 172,26 USD/cổ phiếu. Trước đó, cổ phiếu đã mở cửa ở mức 171,19 USD – cũng là một mức cao kỷ lục.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ này diễn ra sau khi Nvidia thông báo họ sẽ sớm được nối lại việc bán chip AI H20 tại Trung Quốc, một thị trường trị giá 50 tỷ USD mà trước đó bị "khóa" bởi các lệnh hạn chế từ chính quyền Mỹ.
Chính bước ngoặt này đã đẩy giá trị tài sản cá nhân của CEO Jensen Huang tăng thêm hơn 5,3 tỷ USD trong một ngày, giúp ông vượt qua tỷ phú Bernard Arnault (ông chủ đế chế thời trang xa xỉ LVMH).
Nvidia cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ để tiếp tục xuất khẩu chip AI H20 sang Trung Quốc. Thông tin này được công bố sau khi CEO Jensen Huang có các cuộc gặp quan trọng với cựu Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi đầu tháng.
Phía chính phủ Mỹ đã "cam kết cấp giấy phép" cho Nvidia để tiếp tục giao hàng, và các lô chip đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển đi trong thời gian rất gần.
Trước đó, vào tháng 4, Nvidia từng ước tính có thể mất 5,5 tỷ USD doanh thu do lệnh cấm này. Ông Huang cũng từng chỉ trích rằng thị trường AI trị giá 50 tỷ USD tại Trung Quốc đã “gần như bị đóng cửa hoàn toàn” với ngành công nghiệp Mỹ.
Jensen Huang hiện giàu cỡ nào so với các tỷ phú công nghệ khác?
Theo thống kê mới nhất của Forbes, ông Jensen Huang đang sở hữu khối tài sản trị giá 148,1 tỷ USD, vượt qua ông Bernard Arnault (147,9 tỷ USD) và chỉ đứng sau Larry Page – nhà đồng sáng lập Google (150,6 tỷ USD).
Huang hiện là người giàu thứ 6 trên thế giới. Với việc nắm giữ khoảng 3% cổ phần Nvidia, giá trị tài sản của ông tăng nhanh theo đà tăng trưởng phi mã của cổ phiếu công ty trong năm qua.
Ông là một trong những tỷ phú công nghệ hiếm hoi có gốc Á, và được ca ngợi là người “dẫn đầu cuộc cách mạng AI” khi Nvidia trở thành nhà cung cấp phần cứng quan trọng nhất cho lĩnh vực này.
Với giá trị vốn hóa gần 4.150 tỷ USD, Nvidia hiện là công ty có giá trị cao nhất thế giới, vượt qua hàng loạt "ông lớn" công nghệ khác: Microsoft: 3.700 tỷ USD, Apple: 3.100 tỷ USD, Amazon: 2.300 tỷ USD.
Chỉ trong buổi sáng thứ Ba, Nvidia đã tăng thêm 145 tỷ USD giá trị vốn hóa – con số khổng lồ cho bất kỳ công ty nào, càng cho thấy sức nóng của ngành công nghệ chip AI hiện nay.
Nvidia là trung tâm của cuộc đua AI toàn cầu, khi sản phẩm của hãng này được sử dụng rộng rãi trong đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hay Gemini.
Điều gì đang chờ Nvidia và Jensen Huang phía trước?
Với việc thị trường Trung Quốc dần được mở lại, Nvidia có thể thu về hàng chục tỷ USD doanh thu trong thời gian tới. Tuy nhiên, công ty vẫn phải đối mặt với những rủi ro về địa chính trị, đặc biệt là các căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.
Về phần mình, Jensen Huang đang ngày càng được coi là "ông vua AI" của thế giới, với chiến lược sản phẩm và quan hệ chính trị được đánh giá là rất nhạy bén.
Nếu Nvidia tiếp tục giữ đà tăng trưởng như hiện tại, không loại trừ khả năng ông Huang sẽ tiến vào top 5 – thậm chí top 3 – người giàu nhất thế giới trong thời gian tới.
Bình luận