Tiếp tục đổ tiền vào công ty chứng khoán, đại gia Tuấn "mượt" giàu cỡ nào?

Sau khi mua thành công 10 triệu cổ phiếu GEX, đại gia 8X người Hà Nam Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục muốn chi số tiền lớn vào Công ty Chứng khoán VIX.

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn mượt) đã chi một số tiền lớn để hoàn tất mua 10 triệu cổ phiếu GEX (CTCP Tập đoàn GELEX), nâng sở hữu lên 202,3 triệu đơn vị (tỷ lệ 23,8%).

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ông Tuấn cam kết mua 10 triệu cổ phiếu GEX để đồng hành lâu dài cùng các cổ đông trong bối cảnh giá mã này giảm hơn 50% trong thời gian qua.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, nhóm cổ đông của ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục công bố kế hoạch đổ tiền vào Công ty Chứng khoán VIX (VIX) trong hành trình Gelex mua bán sáp nhập và mở rộng thành một tập đoàn lớn.

Tiếp tục đổ tiền vào công ty chứng khoán, đại gia Tuấn "mượt" giàu cỡ nào? - 1

Ông Nguyễn Văn Tuấn muốn tiếp tục rót vốn vào chứng khoán VIX

Theo tài liệu họp ĐHCĐ CTCP Chứng khoán VIX, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán VIX trình ĐHCĐ thông qua việc nhóm cổ đông của ông Nguyễn Văn Tuấn nâng sở hữu lên 25% VIX mà không cần chào mua công khai.

Cụ thể, tờ trình ghi ngày 8/6/2022 đề nghị ĐHCĐ thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng 1 triệu cổ phần từ ông Phan Đức Lĩnh mà không phải thực hiện chào mua công khai. Tính theo mệnh giá, số tiền ông Tuấn dự chi ra là 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là sau cuộc họp ĐHCĐ năm nay.

Nếu giao dịch thành công, ông Tuấn và người liên quan sẽ nâng sở hữu từ 24,94% lên 25,12% vốn điều lệ VIX. Riêng cá nhân ông Tuấn sẽ nâng sở hữu từ 14,84% vốn lên 15,02%.

Theo những thông tin được công bố, ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VIX.

Ông Nguyễn Văn Tuấn muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu VIX trong bối cảnh mã cổ phiếu này đã giảm từ đỉnh cao khoảng 27.000 đồng/cp (giá điều chỉnh) hồi cuối tháng 11/2021 xuống mức 12.350 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6.

Trước đó, trong tháng 3/2022, đại gia 8X người Hà Nam đã chi gần 800 tỷ đồng mua hơn 52 triệu cổ phiếu VIX trong đợt phát hành chào bán cho cổ đông (giá 15.000 đồng/cp) và nâng sở hữu lên gần 15% vốn điều lệ.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, ông Nguyễn Văn Tuấn đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản hơn 5.860 tỷ đồng. Trong đó, khối tài sản lớn nhất của đại gia 8X người Hà Nam nằm ở hơn 202,3 triệu cổ phiếu GEX với giá thị trường hơn 4.854 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ, Chứng khoán VIX lên kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu đạt 820 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 656 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,6% và 10,8% so với thực hiện năm trước.

Trong quý 1/2022, VIX ghi nhận tổng doanh thu giảm 12,7% so với cùng kỳ về 446,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 15,9% so với cùng kỳ về 268,08 tỷ đồng. Theo đó, VIX đã hoàn thành 54% kế hoạch doanh thu và gần 41% kế hoạch lợi nhuận năm 2022 chỉ sau 3 tháng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của công ty tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 931,9 tỷ đồng lên 5.661,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản cho vay đạt 2.642,6 tỷ đồng, chiếm 46,7% tổng tài sản; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 2.595,5 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trung Kiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia

Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công ch

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Đề xuất

Đề xuất "NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM - 24/11", người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương; các thiết chế văn hóa, thể thao công lập mở cửa miễn phí

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam" các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ Nhân dân, theo báo Chính phủ.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn