Tỷ giá USD hôm nay 5/10: Tiếp đà giảm, vẫn đứng trên đỉnh 20 năm qua

à tăng của đồng bạc xanh đang siết chặt các điều kiện tài chính đối với người đi vay ở nhiều nước phát triển và mới nổi.

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 110,065, giảm 1,42% vào lúc 6h44 ngày 5/10 theo giờ Việt Nam.

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp nhưng vẫn trên đà tăng không ngừng nghỉ từ đầu năm nay.

Đồng USD hiện đã đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ. Đà tăng của đồng bạc xanh đang siết chặt các điều kiện tài chính đối với người đi vay ở nhiều nước phát triển và mới nổi; đồng thời buộc Nhật Bản phải can thiệp đồng yen lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Theo ông Yardeni, đợt lao dốc mới nhất của thị trường chứng khoán phản ánh lo ngại của nhà đầu tư rằng một Fed “diều hâu” có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy thoái nghiêm trọng.

Để xoa dịu thị trường, ông Ed Yardeni - Chủ tịch hãng tư vấn đầu tư Yardeni Research, khuyến nghị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên cân nhắc dừng chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ sau một lần tăng lãi suất nữa vào tháng 11.

Tỷ giá USD hôm nay 5/10: Tiếp đà giảm, vẫn đứng trên đỉnh 20 năm qua - 1

Đồng USD tiếp đà giảm

Ngày 5/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm 23.417 VND/USD, giảm 6 đồng so với mức niêm yết hôm qua. 

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.925 VND/USD. 

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.720 – 23.750 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 24.000 – 24.030 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức  24.150 - 24.200 VND/USD.

Thu Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa