Vua Charles III nắm giữ bao nhiêu tài sản sau khi kế vị Nữ hoàng Anh?

Theo Fortune, sau khi lên ngôi, Vua Charles III sẽ thừa kế khối tài sản cá nhân hơn 500 triệu USD mà Nữ hoàng Elizabeth II để lại.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, con trai cả của bà là Vua Charles III trở thành quốc vương lập hiến của Mười sáu vương quốc thuộc Khối thịnh vượng chung, đồng thời là Người đứng đầu Khối thịnh vượng chung và Người cai trị tối cao của Giáo hội Anh, ông từng giữ chức tước hiệu của Hoàng tử xứ Wales.

Vua Charles III nắm giữ bao nhiêu tài sản sau khi kế vị Nữ hoàng Anh? - 1

Vua Charles III, tên đầy đủ Charles Philip Arthur George, sinh ra tại Cung điện Buckingham vào ngày 14/11/1948, là con trai của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Ông là người thừa kế ngai vàng từ lúc 3 tuổi, khi ông nội là Vua George VI qua đời và mẹ ông lên ngôi. Khi trở thành quốc vương, Vua Charles III có giá trị tài sản tăng lên khoảng 600 triệu USD, theo ước tính của Celebrity Net Worth.

Trước khi trở thành vua, tài sản của Thái tử Charles ước tính khoảng 100 triệu USD, chủ yếu đến từ một quỹ tín thác bất động sản có tên là Duchy of Cornwall, được thành lập vào năm 1337 để cung cấp thu nhập cho vị Hoàng tử xứ Wales và gia đình của ông.

Người ta tin rằng nhiều tài sản của quỹ, bao gồm các ngôi nhà nhỏ, bất động sản ven biển, biệt thự nông thôn, v.v., tạo ra doanh thu 20-30 triệu USD mỗi năm. Giờ đây, con trai của ông, Hoàng tử William sẽ thừa kế nó và là người thụ hưởng. Nhưng giờ đây, khi đã lên đến đỉnh cao, tài sản của Vua Charles III ước tính khoảng 600 triệu USD.

Giờ đây, khi ông là người đứng đầu hoàng gia, Vua Charles III sẽ được hưởng lợi từ chế độ quân chủ, với một kho tài sản bất động sản không thuộc sở hữu của ông hay chính phủ, nhưng là một khoản thu nhập chắc chắn sẽ có lợi cho ông.

Crown Real Estate được định giá khoảng 25 tỷ USD và tạo ra lợi nhuận khoảng 20 triệu USD mỗi năm. Trong khi các bất động sản khác, được gọi là Duchy of Lancaster, mang lại cho nhà vua khoản thu nhập bổ sung là 30 triệu USD mỗi năm.

Giờ đây, Vua Charles sẽ có thể thanh toán các chi phí của gia đình Hoàng gia thông qua Crown Estate. Quyền lợi Tài trợ cho phép ông sử dụng 25% thu nhập do The Crown Estate tạo ra.

Người đứng đầu gia đình hoàng gia Anh cũng sở hữu các tác phẩm nghệ thuật hoàng gia Royal Collection Trustbashing và các tác phẩm vô giá khác, trị giá hơn 1 tỷ USD. Bộ sưu tập này sở hữu hơn một triệu tác phẩm, bao gồm cả bức tranh của nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử, chẳng hạn như Leonardo da Vinci hoặc Rembrandt.

Huy Nguyễn (Theo UT)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chính phủ số

Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chính phủ số

Hỗ trợ tăng cường hiệu quả chất lượng hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, đẩy mạnh lưu thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, bảo đảm an toàn dữ liệu và ứng dụng các công nghệ số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành là những nội dung hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực chuyển đổi số.

 “Hương chè Đại Phúc”- Khúc hát miền di sản

 “Hương chè Đại Phúc”- Khúc hát miền di sản

Giữa dòng chảy âm nhạc viết về quê hương hôm nay, ca khúc “Hương chè Đại Phúc” của Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng tạo dấu ấn đặc biệt bởi sự hòa quyện giữa chất trữ tình, chiều sâu văn hóa lịch sử và hơi thở đổi mới của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ là một bài hát ngợi ca quê hương, tác phẩm còn giống như một “ký họa âm nhạc” về xã Đại Phúc

Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay

Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức lễ ra mắt tiểu thuyết Thép dưới cỏ của nhà thơ Hữu Thỉnh. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả đã thành danh ở thể loại thơ trữ tình, trường ca, phê bình văn học. Tiểu thuyết là một thử nghiệm mới giúp ông chuyển tải khối lượng vốn sống phong phú, tích lũy từ năm tháng tuổi trẻ khi đã ở tuổi 84, đồng

Điện ảnh bước vào thời đại dồi dào năng lực sáng tạo

Điện ảnh bước vào thời đại dồi dào năng lực sáng tạo

Chiều 30/6, tại thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo "Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh". Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.